Công nhân vui mừng khi giá mủ caosu trên đà tăng

THANH TUẤN |

Gia Lai – Thời gian gần đây giá mủ caosu đang tăng dần lên hơn 40 triệu đồng/tấn mủ khô, công nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui mừng vì thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn, Công ty TNHH MTV Caosu Chư Păh, tỉnh Gia Lai cho biết, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến đầu 2021, giá mủ caosu giảm, có lúc chỉ còn khoảng 25 triệu đồng/tấn, giá thành thấp hơn chi phí sản xuất nên việc đảm bảo lương trên 5 triệu đồng cho công nhân tại doanh nghiệp có lúc gặp khó khăn.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 tới nay, mức lương trung bình của công nhân tại doanh nghiệp tăng đáng kể nhờ tình hình kinh doanh của Công ty khởi sắc hơn, giá mủ caosu lên 40 triệu/tấn mủ khô, có đơn vị còn bán được giá 45 triệu/tấn.

Công nhân cạo mủ caosu tại huyện Chư Păh. Ảnh T.T
Công nhân cạo mủ caosu tại huyện Chư Păh. Ảnh T.T

“4 tháng đầu năm nay, giá mủ tăng dần, công ty cũng như người lao động hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng nữa. Hiện mức lương bình quân của người lao động là trên 7,5 triệu đồng/tháng. Công nhân ổn định đời sống thì sẽ luôn gắn bó với công ty”, ông Hải nói.

Tại huyện Chư Păh, chị Rơ Châm H’Bưn (SN 1988, ở làng Kênh Chop, xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) phấn khởi, vì mỗi tháng vườn caosu 2,5ha của gia đình cho thu xấp xỉ 25 triệu đồng.

“Năm ngoái, vườn cây caosu nhà tôi thu được 200 triệu đồng. Năm nay, giá tăng hơn, thu phải tăng thêm khoảng 50 triệu. Tới đây, tôi dự định để số tiền để đầu tư cà phê và để tiền làm nhà từ 250 - 300 triệu đồng” - chị H’Bưn chia sẻ.

Các công nhân caosu đi lấy mủ từ sáng sớm. Ảnh T.T
Các công nhân caosu đi lấy mủ từ sáng sớm. Ảnh T.T

Chị Rơ Châm H’Diên làm công nhân tại Nông trường caosu Ia Nhin (Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh) đã 7 năm nay. Từ giữa 2021 tới nay, giá mủ caosu nhích dần, thu nhập được gia tăng, chị rất phấn khởi và tin tưởng sẽ gắn bó lâu dài với công việc.

“Mình vào công nhân caosu từ 2015. Khi đó giá mủ caosu đang xuống, nông trường caosu vẫn quan tâm đời sống công nhân. Đến nay, giá mũ tăng thì lương tháng của mình và nhiều công nhân khác ổn định hơn để nuôi con cái đi học” - chị Rơ Châm H’Diên nói.

Hiện nay, Gia Lai có hơn 6.700 công nhân làm việc tại 4 doanh nghiệp caosu trên địa bàn gồm Công ty TNHH MTV Caosu Chư Sê, Chư Prông, Chư Păh, Mang Yang. Caosu là cây chủ lực trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương này cùng với diện tích lớn cà phê, hồ tiêu. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: 3 người bị công an vây ráp ở vườn caosu là nghi phạm giết người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - 3 đối tượng bị công an tỉnh Bình Dương và Đồng Tháp vây ráp trong vườn cao su tại Bình Dương là nghi phạm giết người bằng súng.

Đoàn viên Công đoàn ngành Caosu có hơn 1.410 sáng kiến

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hơn 312 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành caosu

Hà Anh |

Vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tập đoàn Caosu Việt Nam và các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động đặc biệt là những người đang công tác và làm việc tại các khu vực vùng sâu vùng xa, miền núi, các đơn vị đóng quân tại Lào và Campuchia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bình Dương: 3 người bị công an vây ráp ở vườn caosu là nghi phạm giết người

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - 3 đối tượng bị công an tỉnh Bình Dương và Đồng Tháp vây ráp trong vườn cao su tại Bình Dương là nghi phạm giết người bằng súng.

Đoàn viên Công đoàn ngành Caosu có hơn 1.410 sáng kiến

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp Công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng, có tác động tích cực đến tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, người lao động, đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hơn 312 tỉ đồng chăm lo Tết cho người lao động ngành caosu

Hà Anh |

Vừa qua, nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Tập đoàn Caosu Việt Nam và các cấp công đoàn đã tập trung chăm lo cho đoàn viên và người lao động đặc biệt là những người đang công tác và làm việc tại các khu vực vùng sâu vùng xa, miền núi, các đơn vị đóng quân tại Lào và Campuchia.