Người lao động hưởng lợi từ Chương trình “Ánh sáng Công đoàn”

Hà Anh |

Mặc dù bị ảnh hưởng nhiều của dịch COVID-19, nhưng các cấp công đoàn Caosu Việt Nam đã tổ chức được nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động, chăm lo cho họ một cách thiết thực, hiệu quả, có chiều sâu.

Phó Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam Võ Việt Ngân cho biết, trong năm 2021, công đoàn ngành đã hỗ trợ đoàn viên, người lao động xây dựng 53 Mái ấm công đoàn, trị giá 2,650 tỉ đồng; sửa chữa 14 căn, hỗ trợ thiên tai, lốc xoáy, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 561 triệu đồng. 

Ngoài ra, các đơn vị cơ sở xây dựng và sửa chữa được 57 Mái ấm công đoàn với số tiền hơn 2,120 tỉ đồng, hỗ trợ 66 triệu cho công nhân bị bệnh hiểm nghèo với số tiền 330,5 triệu đồng. Huy động từ nguồn vận động đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ Mái ấm công đoàn hơn 2,943 tỉ đồng.

Thực hiện Chương trình “Ánh sáng Công đoàn”, Công đoàn Caosu Việt Nam đã hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, các đơn vị thuộc dự án Lào - Campuchia qua nhiều hình thức hỗ trợ như xây dựng nhà văn hóa, góc văn hóa công đoàn, sân bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, trang bị dàn karaoke, hệ thống pin năng lượng mặt trời… với tổng số tiền 880.000.000 đồng.

Sau khi được Công đoàn Cao su Việt Nam hỗ trợ kinh phí, Công đoàn các đơn vị đã triển khai kịp thời xây dựng các công trình và đưa vào phục vụ đời sống, sinh hoạt của người lao động. Qua ghi nhận cho thấy công trình rất hiệu quả và người lao động rất phấn khởi khi được hưởng lợi từ các công trình này.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người lao động ngành công nghiệp tàu thuỷ gần có 4.000 sáng kiến

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung và chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn từng thời kỳ, trọng tâm là hoạt động tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe và hỗ trợ kịp thời cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn TKV hỗ trợ người lao động 151 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong ngành đã dồn mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong mùa dịch COVID-19 và quyết liệt đồng hành với chuyên môn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Người lao động ngành công nghiệp tàu thuỷ gần có 4.000 sáng kiến

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp Công đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung và chương trình hoạt động phù hợp với thực tiễn từng thời kỳ, trọng tâm là hoạt động tham gia phòng chống dịch, đảm bảo an toàn, sức khỏe và hỗ trợ kịp thời cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Công đoàn TKV hỗ trợ người lao động 151 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Ông Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong năm 2021, các cấp công đoàn trong ngành đã dồn mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) trong mùa dịch COVID-19 và quyết liệt đồng hành với chuyên môn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, phòng chống dịch.

Thiết thực chăm lo đoàn viên, người lao động khó khăn

Hà Anh |

Thời gian qua, các cấp công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng đã huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt chức năng chăm lo cho đoàn viên và người lao động với rất nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực.