Tặng quà "Tết sum vầy" hơn 300 đoàn viên, người lao động ngành Caosu

Nam Dương |

Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã đến thăm, tặng quà hơn 3.500 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Sáng 23.1, Công đoàn Caosu Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy – Xuân bình an” năm 2022 theo hình thức trực tuyến tại đầu cầu TPHCM và một số điểm cầu.

Bà Trương Thị Huế Minh - Phó Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam – cho biết, trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, Công đoàn Caosu Việt Nam đã cử 4 đoàn công tác đến thăm và tặng quà của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) và Công đoàn Caosu Việt Nam cho hơn 3.500 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Đây là hoạt động nhằm động viên tinh thần người lao động đang làm việc tại khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Trung – Phó Tổng giám đốc VRG đánh giá cao nỗ lực tập thể CNVCLĐ, công đoàn các đơn vị đã góp phần giúp cho tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ kép năm 2021, đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 85.000 người lao động trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà “Tết sum vầy - Xuân bình an” của Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh: Nam Dương
Các CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà “Tết sum vầy - Xuân bình an” của Công đoàn Caosu Việt Nam. Ảnh: Nam Dương

“Mong rằng toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động của VRG tiếp tục đồng hành, đoàn kết, chia sẻ và thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2022, góp phần xây dựng Công đoàn Caosu Việt Nam vững mạnh xuất sắc, xây dựng tập đoàn ngày càng phát triển bền vững”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam, chia sẻ năm 2022 dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp, ngành caosu có thể vẫn gặp những khó khăn, do đó, toàn thể CNVCLĐ của VRG cần nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phòng trao thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nghị quyết công đoàn Caosu Việt Nam cũng như công đoàn cơ sở để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế mà VRG đề ra.

Dịp này, Công đoàn Caosu Việt Nam đã gửi lời chúc Tết của VRG và Công đoàn đến toàn thể CNVCLĐ đang làm việc trong tập đoàn. Đồng thời, tặng quà cho hơn 300 đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại 17 đơn vị trên địa bàn TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước trị giá 1,3 triệu đồng/phần (gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà trị giá 300.000 đồng).

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu caosu “lợi kép” về giá, hướng mốc xuất khẩu 3,1 - 3,2 tỉ USD

Vũ Long |

Giá caosu trên thị trường thế giới tăng cao là "bàn đỡ" để xuất khẩu caosu hướng tới giá trị kim ngạch trên 3,2 tỉ USD trong năm 2021.

Đoàn viên ngành Caosu có 1.413 sáng kiến làm lợi hơn 45 tỉ đồng

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng và có tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, công nhân viên; đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cấp Công đoàn Caosu VN chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Trong công tác phòng chống COVID-19 và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Caosu Việt Nam đã cụ thể hóa và ban hành 28 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ.

Cựu Chủ tịch Sen Tài Thu dùng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính"

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Theo lời của một lãnh đạo Tập đoàn, bà Phạm Thị Hòa - cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu đã sử dụng hơn 1.000 tỉ đồng huy động "vào mục đích cá nhân là chính".

Đường 200 tỉ mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp vừa hoàn thành ở Sơn La

Bài và ảnh: Minh Nguyễn |

Sau 2 năm thi công, đầu tháng 1.2024 tuyến đường mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở thành phố Sơn La đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Sau tái cơ cấu, dự án chăn nuôi bò nghìn tỉ ở Hà Tĩnh vẫn bết bát

TRẦN TUẤN |

Sau gần 3 năm tái cơ cấu nhưng dự án chăn nuôi bò và trồng cây nguyên liệu của Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vẫn khó khăn, kém hiệu quả.

Đang nấu cơm, người phụ nữ bất ngờ vì được tin trúng Vietlott hơn 48 tỉ đồng

Thạch Lam |

Chị P.V. - chủ nhân thuê bao VinaPhone ở Hà Nam - nhận giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 của Vietlott với số tiền hơn 48 tỉ đồng.

Tháo dỡ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chủ công trình khách sạn 12 tầng xây vượt trái phép ở Phú Quốc đã đưa máy móc, thiết bị tiến hành phá bỏ một số hạng mục. Kinh phí thực hiện khá lớn, dự kiến thực hiện trong 3 tháng.

Xuất khẩu caosu “lợi kép” về giá, hướng mốc xuất khẩu 3,1 - 3,2 tỉ USD

Vũ Long |

Giá caosu trên thị trường thế giới tăng cao là "bàn đỡ" để xuất khẩu caosu hướng tới giá trị kim ngạch trên 3,2 tỉ USD trong năm 2021.

Đoàn viên ngành Caosu có 1.413 sáng kiến làm lợi hơn 45 tỉ đồng

Hà Anh |

Phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã được các cấp công đoàn Caosu Việt Nam triển khai sâu rộng và có tác động tích cực đến đông đảo cán bộ, công nhân viên; đóng góp hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các cấp Công đoàn Caosu VN chi hàng chục tỉ đồng hỗ trợ người lao động

Hà Anh |

Trong công tác phòng chống COVID-19 và hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Caosu Việt Nam đã cụ thể hóa và ban hành 28 văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các cấp công đoàn trực thuộc thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ.