Đừng “rộn lên” Đại học FPT!

THẨM HỒNG THỤY |

Đại học FPT chấp nhận thu học phí bằng bitcoin (tiền ảo), có thể, đây là cách Đại học FPT, lâu lâu cho dư luận rộn lên tí để nhớ tới mình.

Chủ tịch Đại học FPT - Lê Trường Tùng giải thích rằng, bitcoin là một sản phẩm công nghệ, mà Đại học FPT là trường đào tạo về công nghệ, nên nhà trường thấy rằng việc tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0 là điều nên làm. 

Có vẻ như nhà trường đang “rộn lên” với chủ trương thu học phí bằng bitcoin. Bởi lẽ thứ nhất, thử nghiệm thì không phải là chính thức. Việc thử nghiệm sản phẩm công nghệ, phương thức thanh toán bằng bitcoin chưa được luật pháp Việt Nam công nhận và bảo hộ, thì nếu có xảy ra rủi ro, tranh chấp thì cả bên nhận (trường Đại học FPT) và bên đóng học phí (sinh viên) đều không được pháp luật bảo vệ. Vậy sự rủi ro đó ai sẽ chịu?

Hơn nữa, thiếu gì thứ liên quan đến công nghiệp 4.0 để tìm hiểu. Sao không phải là tiếp tục đào sâu nghiên cứu ôtô tự hành mà FPT đã tổ chức, hay với mẫu robot mà FPT đã thử nghiệm?... Và còn rất nhiều những giải pháp công nghiệp 4.0 phục vụ, giải quyết nhu cầu đời sống xã hội có thể hướng sinh viên vào thỏa sức đam mê... Đó mới là cách đưa sinh viên, tiếp sức đam mê cho sinh viên vào thế giới công nghệ một cách đĩnh đạc, chững chạc và hữu ích.

Thổi bùng lửa đam mê nghiên cứu khoa học và công nghệ cho sinh viên, nhưng trong môi trường học đường, cần hướng đến sự lành mạnh, tránh bớt những rủi ro và phiền toái nhằm để các em yên tâm và toàn tâm nghiên cứu và học tập.

Cho sinh viên đóng học phí bằng bitcoin - thực sự giải quyết được vấn đề gì về khoa học công nghệ thời đại công nghiệp 4.0? Hay lại vô tình đẩy sinh viên vào vòng mua mua, bán bán tiền ảo đầy rủi ro gây thiệt hại. Chủ trương này vô hình chung khiến sinh viên vùi mình lo đào bitcoin và sao nhãng việc học.

Và thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 1.1.2018 hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150-200 triệu đồng, và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

THẨM HỒNG THỤY
TIN LIÊN QUAN

Du hành ở xa lộ Hẻo lánh: Cung đường vắng vẻ nhất thế giới

Thanh Hà |

Trải dài 2.700km từ Laverton ở Tây Australia đến Winton ở Queensland xa xôi, Outback Way (hay Xa lộ Hẻo lánh) là "lối tắt" tuyệt vời giúp tiết kiệm nhiều tuần di chuyển ở Australia. 

Xe dịch vụ nhận khách không xuể dịp Tết

Anh Thư |

Những ngày Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại, thăm thân của người dân tăng cao. Đáp ứng nhu cầu của người dân, nhiều lái xe dịch vụ đã chạy xuyên Tết.

Vắng lặng quán ăn, nhộn nhịp hàng cà phê dịp Tết

Hiếu Anh |

Những ngày đầu năm mới Tết Quý Mão 2023, hầu như các quán ăn chưa mở cửa. Thế nhưng, các quán cà phê lại nhộn nhịp khách.

Hàng ngàn người đổ về Thảo Cầm Viên du xuân, trốn nắng ngày mùng 2 Tết

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM đã đổ về các khu vui chơi để thư giãn, nghỉ mát. Trong số các điểm đến vui chơi hấp dẫn, Thảo Cầm Viên (quận 1) là một trong những nơi luôn thu hút nhiều người. Để trốn nắng gắt nhiều gia đình khi đi chơi còn mang võng, trải bạt giữa Thảo Cầm Viên để nghỉ trưa.

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Đến phố ông đồ, xin chữ gì đầu năm Quý Mão?

Vương Trần |

Hà Nội - Xuân Quý Mão, những ông đồ lại có dịp được tái ngộ, cùng tham gia cho chữ tại Hội chữ xuân (tổ chức tại Hồ Văn, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) với chủ đề "Sư đạo tôn nghiêm".

Biến gỗ, đá hoá... mèo

Ghi chép của Giang Thùy Linh |

Nhiều người thường gọi họa sĩ Nguyễn Tấn Phát (TX Sơn Tây- Hà Nội) là nghệ nhân, vì ngoài hội họa, anh suốt ngày đam mê công việc đục đẽo, mài, miết, sơn mấy... khúc gỗ vô tri, biến chúng thành các tác phẩm nghệ thuật.