Cho vay ngang hàng - Ai quản?

DẠ THẢO |

Như những con sóng ngầm, dịch vụ cho vay trực tuyến không qua ngân hàng hay còn gọi là cho vay ngang hàng (P2P) đang bùng phát tại Việt Nam, khi mà một số đơn vị cho vay đã biến tướng thành cho vay nặng lãi, tín dụng “đen”. Rất nhiều người đã tham gia, kéo theo những hệ lụy tiêu cực.

Ưu điểm của P2P là chủ yếu cho vay tiêu dùng tín chấp, xét duyệt hồ sơ online nhanh chóng và người vay có thể nhận được tiền trong ngày. Tuy nhiên, mức lãi suất của hoạt động P2P hiện nay đang thiếu kiểm soát. Những món tiền cho vay thường từ vài triệu đồng tới vài chục triệu đồng thôi nhưng lãi suất thì mỗi nơi một kiểu, song chung quy là cao hơn so với ngân hàng nhiều lần. Đơn cử, có website cho vay P2P một món 2,5 triệu đồng trong 30 ngày người vay phải trả 3,48 triệu đồng, tức mức lãi suất cho vay lên đến 39,2%/tháng. Một website khác cho vay một món tiền 4,5 triệu đồng trong ba tháng, mỗi tháng phải trả 2.137.600 đồng, tức tổng lãi suất phải trả cho kỳ vay ba tháng lên đến 42,5% số tiền vay…

Hoạt động P2P tại Việt Nam hiện nay nở rộ với đặc điểm không chỉ lãi suất cao đã len lỏi vào các khu dân cư nhiều người lao động và phục vụ tận nơi, mà thậm chí còn có website đứng ra huy động vốn cho các doanh nghiệp vay lại với sự phân chia đối tượng là phía “cần được đầu tư” và phía “đầu tư”. Phía “cần được đầu tư” có thể huy động vốn tối đa 1 tỉ đồng trong khi phía “đầu tư” có thể góp vốn từ mức 20 triệu đồng trở lên và được hứa hẹn mức lợi tức từ 15-22%/năm. Tuy nhiên, P2P chưa có hành lang pháp lý để hoạt động tại Việt Nam, vì thế nếu xảy ra tranh chấp sẽ trở nên phức tạp trong vấn đề xử lý, giải quyết, và không loại trừ khả năng phía cho vay sử dụng các đối tượng đòi nợ thuê, xã hội đen. Mặt khác, nguồn tiền đưa vào cho vay P2P cũng rất đa dạng và hoàn toàn chưa kiểm soát được, vì thế cũng không loại trừ manh nha hoạt động rửa tiền.

Cho vay P2P phát triển mạnh ở thị trường Trung Quốc từ năm 2011 với giá trị giao dịch lên tới hơn 260 tỉ USD. Nhưng sau đó, Chính phủ nước này đã phải siết lại hoạt động P2P vì bùng phát phức tạp thiếu kiểm soát, gây ra nhiều hệ lụy không chỉ đối với thị trường tín dụng và tiền tệ mà còn dẫn đến những hệ lụy về mặt xã hội. Một số website cho vay P2P tại Việt Nam hiện nay thay vì quy định về lãi suất thì lại dùng chiêu thức thu phí quản lý cao ngất ngưởng để né quy định của pháp luật.

DẠ THẢO
TIN LIÊN QUAN

Cho vay với lãi suất 60%/ tháng, hai đối tượng lãnh án

Bảo Trung |

Trung đã trực tiếp cho 43 người vay số tiền 360 triệu đồng. Khi  kiểm tra phiếu biên nhận, công an đã mời những người vay đến làm việc và xác định có 10 người vay tiền của Trung với lãi suất cao từ 30%-60%.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi “song kiếm hợp bích” với công ty đòi nợ “khủng bố” người vay

Huân Cao |

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ mà không bị công an sờ gáy, thời gian gần đây nổi lên việc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã “song kiếm hợp bích” với các công ty đòi nợ thuê để khủng bố con nợ và dồn đến bước đường cùng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cho vay với lãi suất 60%/ tháng, hai đối tượng lãnh án

Bảo Trung |

Trung đã trực tiếp cho 43 người vay số tiền 360 triệu đồng. Khi  kiểm tra phiếu biên nhận, công an đã mời những người vay đến làm việc và xác định có 10 người vay tiền của Trung với lãi suất cao từ 30%-60%.

Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Cho vay nặng lãi “song kiếm hợp bích” với công ty đòi nợ “khủng bố” người vay

Huân Cao |

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ mà không bị công an sờ gáy, thời gian gần đây nổi lên việc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã “song kiếm hợp bích” với các công ty đòi nợ thuê để khủng bố con nợ và dồn đến bước đường cùng.