Cho vay nặng lãi “song kiếm hợp bích” với công ty đòi nợ “khủng bố” người vay

Huân Cao |

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ mà không bị công an sờ gáy, thời gian gần đây nổi lên việc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã “song kiếm hợp bích” với các công ty đòi nợ thuê để khủng bố con nợ và dồn đến bước đường cùng.

Gia đình bà T.N.M.M, ngụ quận 9 (TPHCM) có vay một số tiền hơn 42 triệu đồng với lãi suất cao, nhưng sau đó mất khả năng trả nợ. Để đòi lại tiền, đối tượng cho vay đã liên hệ với một công ty thu hồi nợ V.P.B để đến nhà mà M gây áp lực. Công ty V.P.B  giao cho các đối tượng Nguyễn Anh Quốc, sinh năm 1991 (quê Bình Phước), Từ Hải Nguyên, sinh năm 1986 (quê Lâm Đồng), Lê Trung Hiếu, sinh năm 1993 (quê Bình Dương) và Nguyễn Thanh Quân, sinh năm 1995 (quê Tiền Giang) có nhiệm vụ đến nhà bà M đòi tiền.

Trên đường đến nhà bà M, các đối tượng trên đã mang theo 2 hũ sơn màu đỏ nhằm mục đích hắt sơn vào nhà bà M. Các đối tượng còn photo xấp giấy có in dòng chữ “T.N.M.M - Trả nợ cho bố - LH chủ nợ 0126xxx958”, mục đích là dán lên tường.

Nhận thấy có dấu hiệu gây rối nên tổ hình sự Công an quận 9 mời các đối tượng trên về trụ sở để làm việc. Hiện Công an quận 9 đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 28.8, trao đổi với PV báo Lao Động, đại diện Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây, lực lượng công an đã xử lý 4 vụ đòi nợ thuê hoạt động trái pháp luật. Hiện công an quận đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng Chảo Văn Trình, sinh năm 1992 và Nguyễn Văn Vũ, sinh năm 1997 (cùng quê Lào Cai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Được biết, Trình và Chảo là nhân viên của một tổ chức chuyên đòi nợ thuê nhận nhiệm vụ đến nhà bà T.T.C ngụ tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để đòi số tiền 5.000.000 đồng mà bà C vay của một đối tượng cho vay nặng lãi. Trong lúc đòi nợ, 2 đối tượng trên đã đe dọa và đánh bà C gây thương tích.

Làm việc với PV báo Lao Động, lãnh đạo công an quận 9 (TP.HCM) cho biết, trên địa bàn quận đang xuất hiện việc “bắt tay” của công ty đòi nợ thuê với các đối tượng cho vay nặng lãi để “khủng bố” tinh thần của người dân.

"Lợi dụng những kẻ hở của pháp luật, một số công ty đòi nợ thuê đã biến tướng, đứng đằng sau các băng nhóm cho vay nặng lãi để đe dọa bằng nhiều thủ đoạn nhằm làm cho con nợ khiếp sợ và tình thần hoảng loạn" -  lãnh đạo công an quận 9 nói.

Trong khi đó, đại diện Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) cho biết, các công ty đòi nợ thuê có một đội ngũ cố vấn pháp luật chuyên nghiệp tư vấn cách đòi nợ thế nào trong giới hạn cho phép để không bị pháp luật sờ đến. Vì vậy, hoạt động của các công ty đòi nợ thuê với các đối tượng cho vay nặng lãi được kết hợp một cách "ăn ý" mà công an có vào cuộc cũng khó xử lý hình sự.

Không ít gia đình tại TPHCM vướng nợ tín dụng đen đã ngày đêm nơm nớp lo sợ sự "khủng bố" của một số công ty đòi nợ thuê được các đối tượng cho vay nặng lãi thuê đòi nợ. Lực lượng công an vào cuộc nhưng chỉ xử lý hành chính, nên các đối tượng này ngày càng biến tướng và là nỗi kinh hoàng của nhiều người dân.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài 2: Bắt băng nhóm này, mọc lên băng nhóm khác

Huân Chương |

Tại các khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi hình thành để “hút máu” đồng lương nghèo của công nhân. Lực lượng công an ra quân xử lý, nhưng bắt được băng nhóm này thì băng nhóm khác hình thành.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài 1: Nhiều người thành con nợ không lối thoát

Huân Chương |

Hiện nay cho vay nặng lãi đang “giăng lưới” khắp nơi tại các khu công nghiệp để gom công nhân nghèo vào tròng. Lãi suất cắt cổ lên đến cả 100%/năm đã biến nhiều công nhân trở thành con nợ không lối thoát của các tổ chức tín dụng đen. 

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài 2: Bắt băng nhóm này, mọc lên băng nhóm khác

Huân Chương |

Tại các khu công nghiệp nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía nam, nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi hình thành để “hút máu” đồng lương nghèo của công nhân. Lực lượng công an ra quân xử lý, nhưng bắt được băng nhóm này thì băng nhóm khác hình thành.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài 1: Nhiều người thành con nợ không lối thoát

Huân Chương |

Hiện nay cho vay nặng lãi đang “giăng lưới” khắp nơi tại các khu công nghiệp để gom công nhân nghèo vào tròng. Lãi suất cắt cổ lên đến cả 100%/năm đã biến nhiều công nhân trở thành con nợ không lối thoát của các tổ chức tín dụng đen.