Bùng nổ tội phạm chuyên đi ném chất bẩn, đòi nợ cho vay nặng lãi

Phạm Đông |

Những năm trở lại đây, tình trạng ném chất bẩn xảy ra tại các đô thị đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trường hợp bị phát hiện, xử lý và phần lớn đều liên quan đến các đối tượng cho vay nặng lãi.

Tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi đang phát triển rầm rộ khắp cả nước gây hoang mang dư luận. Nhiều trường hợp dính bẫy tín dụng đen đến mức tan cửa nát nhà, khuynh gia bại sản, kéo theo đó là tình trạng đòi nợ thuê, xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản, ném chất bẩn... gây ra nhiều hệ lụy khôn lường cho xã hội.

Mới đây nhất, Công an quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội vừa phối hợp cùng Công an phường Nhân Chính tiến hành điều tra, làm rõ ổ nhóm chuyên ném chất bẩn vào nhà con nợ để đòi tiền.

Cụ thể, ngày 27.8, khi đi tuần tra tại khu tầng thấp Licogi 13, phường Nhân Chính, cơ quan công an đã bắt giữ một đôi nam nữ điều khiển xe máy đi ngang qua nhà anh Trần Quân (tên bị hại đã được thay đổi), rồi bất ngờ ném một túi nilon chứa chất bẩn vào vỉa hè trước nhà anh này rồi bỏ chạy.

Danh tính của các đối tượng được xác định là Nguyễn Công Nghĩa (SN 1995, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP.Hà Nội) và Sùng Thị Sinh, SN 1999, trú tại xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên).

Các đối tượng khai nhận, việc ném chất bẩn vào nhà anh Quân là do 1 người chuyên cho vay nặng lãi tên Dương Quang Hưng (trú tại phố Quan Nhân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội) đề nghị. Theo đó, Hưng cho em trai anh Quân vay tiền nhưng do không có khả năng chi trả nên em trai anh Quân đã bỏ trốn.

Để gây áp lực cho gia đình anh Quân, Hưng đã thuê 2 đối tượng trên ném chất bẩn để đe dọa. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã cúi đầu khai nhận trước đây đã ném chất bẩn ở 4 nơi sự chỉ đạo của người khác.

Nói về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết, hành động ném chất thải vào nhà người khác kèm theo những hành vi có tính chất đe dọa, uy hiếp người khác để lấy tài sản thì có thể bị xử lý về tội Cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015, hình phạt thấp nhất là 1 năm tù, cao nhất là 20 năm tù.

Mặt khác, nếu hành vi ném chất bẩn, chất thải hoặc các vật, phế thải khác vào nhà người khác mà làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản, thiệt hại trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì hành vi này có thể bị xử lý về tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015, hình phạt cao nhất cũng có thể lên tới 20 năm tù.

Cũng theo luật sư, nếu hành vi ném chất bẩn vào nhà người khác kèm theo những lời lẽ đe dọa giết người khiến nạn nhân hoang mang, hoảng loạn thì có thể bị xử lý về tội đe dọa giết người... tùy thuộc vào chuỗi hành vi, mục đích và hậu quả cụ thể. Mọi hành vi xâm phạm tới các quyền cơ bản của công dân đều có chế tài để xử lý.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Cho vay nặng lãi “song kiếm hợp bích” với công ty đòi nợ “khủng bố” người vay

Huân Cao |

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ mà không bị công an sờ gáy, thời gian gần đây nổi lên việc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã “song kiếm hợp bích” với các công ty đòi nợ thuê để khủng bố con nợ và dồn đến bước đường cùng.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Cho vay nặng lãi “song kiếm hợp bích” với công ty đòi nợ “khủng bố” người vay

Huân Cao |

Để hợp pháp hóa việc đòi nợ mà không bị công an sờ gáy, thời gian gần đây nổi lên việc nhiều đối tượng cho vay nặng lãi đã “song kiếm hợp bích” với các công ty đòi nợ thuê để khủng bố con nợ và dồn đến bước đường cùng.

Cho vay nặng lãi “tín dụng đen” hoành hành

Phùng Bắc |

Nhiều băng nhóm cho vay nặng lãi sa lưới. Không những các nạn nhân vay mượn khiếp sợ mà ngay cả chủ nợ “nhờ” nhầm đối tượng giang hồ cũng trở thành nạn nhân của những băng nhóm cho vay, đòi nợ.

Cho vay nặng lãi “cắt cổ” công nhân nghèo - bài cuối: Giải pháp tài chính để không vướng vào tín dụng đen

Huân Chương |

Hầu hết công nhân không muốn vướng vào các tổ chức tín dụng đen, chỉ khi đến bước đường cùng về phương án tài chính, họ mới vay nặng lãi. Giải pháp nào để công nhân vay được nguồn tài chính với lãi suất thấp và tránh xa các tổ chức tín dụng đen là vấn đề được nhiều người quan tâm.