Hỗ trợ vốn cho nữ công nhân nghèo

QUẾ CHI |

Những năm qua, các cấp CĐ tỉnh Bắc Ninh luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ trên địa bàn, trong đó có những nữ công nhân lao động (CNLĐ) nghèo.

 Một trong những việc làm chăm sóc cụ thể là xây dựng và vận hành Quỹ “Vì nữ CNLĐ nghèo” góp phần hỗ trợ những nữ CNLĐ nghèo có vốn để phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Năm 1996, Tổng LĐLĐVN phát động phong trào “Ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo” để xây dựng Quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo”. Tại Bắc Ninh, quỹ được thành lập từ năm 1997. Nguồn tiền quỹ do CNVCLĐ trong tỉnh đóng góp. Những năm trước, quỹ chỉ cho vay vốn tối đa 5 triệu đồng một trường hợp; một mô hình phát triển kinh tế tối đa 10 triệu đồng. Còn từ năm 2017, các con số này lần lượt sẽ tăng lên 10 triệu đồng và 20 triệu đồng. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho những nữ CNLĐ, giúp họ có nguồn vay lớn hơn để phát triển kinh tế.

Theo bà Nguyễn Thị Ngân - Trưởng ban Nữ công, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh - hiện nay, quỹ có nguồn vốn tổng cộng là 2 tỉ đồng. Năm 2016, quỹ đã cho vay đối với 20 mô hình và 396 trường hợp nữ CNLĐ. Riêng từ đầu năm đến nay, Quỹ đã giải ngân 234 triệu đồng cho 59 trường hợp nữ CNVCLĐ nghèo vay tiền, phát triển kinh tế. Mặc dù số tiền được vay từ nguồn quỹ chỉ từ 5-10 triệu đồng/người, nhưng nhiều chị em phụ nữ đã mạnh dạn bổ sung thêm nguồn vốn của gia đình kết hợp với cơ sở vật chất sẵn có để đầu tư chăn nuôi gà, vịt đẻ trứng, lợn, bò, thả cá, cải tạo vườn cây cảnh hoặc cây ăn quả, làm dịch vụ.

Những mô hình chăn nuôi tăng gia, làm kinh tế gia đình giỏi đã được xây dựng và nhân rộng. Nhiều chị đã hoàn trả được vốn vay và tiếp tục duy trì, khai thác được sản phẩm từ nguồn vốn ban đầu để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất. Thông qua hoạt động vay vốn, chị em có cơ hội tích lũy kiến thức và kinh nghiệm làm kinh tế, tạo việc làm cho người thân, tăng thêm thu nhập cho gia đình, mua sắm được các đồ dùng thiết yếu phục vụ cuộc sống, góp phần ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, xây dựng gia đình no ấm…

Có thể nói, đây là một cách làm mang lại hiệu quả thiết thực cho đời sống CNVCLĐ. Những hoạt động như thế này sẽ làm người lao động tin tưởng hơn vào tổ chức CĐ; đồng thời sẽ tăng uy tín của tổ chức CĐ, thực sự là chỗ dựa của NLĐ, nhất là đối với những nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 


QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

Phân cấp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ

QUẾ CHI |

Chất lượng cán bộ công đoàn (CĐ) luôn là mối quan tâm hàng đầu của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Theo ông Trần Quốc Việt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, CĐ phải tập trung vào các hoạt động cụ thể.

3 giải pháp đồng bộ phát triển phong trào văn hóa thể thao

XUÂN TRƯỜNG |

Theo bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - để giúp Cty đạt được thành tích là đơn vị tiên tiến nhiều năm liền của TP.Hà Nội về phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN - TDTT), CĐ Cty đã thường xuyên chủ động phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT trong CNVCLĐ; tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ trong Cty.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Phân cấp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ

QUẾ CHI |

Chất lượng cán bộ công đoàn (CĐ) luôn là mối quan tâm hàng đầu của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Theo ông Trần Quốc Việt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, CĐ phải tập trung vào các hoạt động cụ thể.

3 giải pháp đồng bộ phát triển phong trào văn hóa thể thao

XUÂN TRƯỜNG |

Theo bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - để giúp Cty đạt được thành tích là đơn vị tiên tiến nhiều năm liền của TP.Hà Nội về phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN - TDTT), CĐ Cty đã thường xuyên chủ động phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT trong CNVCLĐ; tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ trong Cty.