Phân cấp bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ

QUẾ CHI |

Chất lượng cán bộ công đoàn (CĐ) luôn là mối quan tâm hàng đầu của LĐLĐ tỉnh Hà Nam. Theo ông Trần Quốc Việt - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, CĐ phải tập trung vào các hoạt động cụ thể.

Các hoạt động cụ thể mà tổ chức CĐ phải tập trung vào như: Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể để tiến tới đại diện cho NLĐ ký TƯLĐTT; tham gia xây dựng thang, bảng lương, định mức lao động, quy chế khen thưởng, tham gia xử lý kỷ luật, phân phối phúc lợi xã hội; tham gia xây dựng kế hoạch của doanh nghiệp về ATVSLĐ; tổ chức và lãnh đạo đình công. Để làm tốt điều đó, cán bộ CĐ, nhất là CĐCS phải được trang bị các kiến thức, phương pháp và kỹ năng hoạt động CĐ.

Những năm gần đây, công tác tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ các cấp được LĐLĐ tỉnh Hà Nam quan tâm chỉ đạo, huy động các nguồn lực để tổ chức thực hiện thông qua nhiều hình thức. Hằng năm, LĐLĐ cấp tỉnh, cấp huyện, CĐ ngành đã xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ CĐ. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo đổi mới về phương pháp, hình thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng phân cấp đối tượng tập huấn, nội dung đi sâu vào các chuyên đề. “Ví dụ, cấp tỉnh tập trung vào đối tượng Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT, Trưởng ban Nữ công ở CĐ cấp trên cơ sở và một số CĐ cơ sở có đông công nhân lao động; cấp huyện, ngành tổ chức đến đối tượng là ủy viên BCH CĐCS; cấp cơ sở tổ chức tập huấn ủy viên BCH CĐCS bộ phận, tổ trưởng, tổ phó CĐ” - ông Trần Quốc Việt cho biết.

Nhờ cách tập huấn phân cấp đối tượng trên, chất lượng tập huấn đã được tăng lên, giúp cho cán bộ CĐ thuận lợi hơn trong nắm bắt những kỹ năng, kiến thức cần thiết trong hoạt động CĐ. Từ đó, chất lượng cán bộ CĐ của CĐ Hà Nam đã không ngừng được nâng cao, góp phần to lớn để các cấp CĐ Hà Nam tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong tỉnh.

QUẾ CHI
TIN LIÊN QUAN

3 giải pháp đồng bộ phát triển phong trào văn hóa thể thao

XUÂN TRƯỜNG |

Theo bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - để giúp Cty đạt được thành tích là đơn vị tiên tiến nhiều năm liền của TP.Hà Nội về phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN - TDTT), CĐ Cty đã thường xuyên chủ động phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT trong CNVCLĐ; tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ trong Cty.

Tích cực loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi đời sống cộng đồng

MINH HẠNH |

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do CĐ Y tế Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Hội thi có sự tham dự của hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 16 đơn vị thuộc khu vực II.

Hình nộm rồng bốc cháy, hàng trăm người xin lửa cầu may đêm giao thừa

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Năm nào cũng vậy, cứ đêm giao thừa, dân làng Đồng Bồng (xã Hà Tiến, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) lại huy động thanh niên trai tráng đi rước lửa từ trong ngôi đền ra đình làng để làm lễ, sau đó châm lửa vào hình nộm một con rồng (đã được chuẩn bị trước), để dân trong làng châm lửa mang về nhà, cầu may một năm mới an khang thịnh vượng.

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Loạt hoa hậu, á hậu gửi lời chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

Hoa hậu Thùy Tiên, hoa hậu Lương Thùy Linh, hoa hậu Thanh Thủy, á hậu Kiều Loan, á hậu Phương Anh... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

3 giải pháp đồng bộ phát triển phong trào văn hóa thể thao

XUÂN TRƯỜNG |

Theo bà Phạm Thị Vân Hương - Chủ tịch CĐ Cty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - để giúp Cty đạt được thành tích là đơn vị tiên tiến nhiều năm liền của TP.Hà Nội về phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao (VHVN - TDTT), CĐ Cty đã thường xuyên chủ động phối hợp với lãnh đạo Cty tổ chức các hoạt động VHVN - TDTT trong CNVCLĐ; tạo ra sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ trong Cty.

Tích cực loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi đời sống cộng đồng

MINH HẠNH |

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Ninh Bình đã diễn ra Hội thi tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá do CĐ Y tế Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức. Hội thi có sự tham dự của hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ 16 đơn vị thuộc khu vực II.