Để công nhân yên tâm sản xuất

Bảo Trung |

Trước thực trạng ATVSTP ngày càng phức tạp, đặc biệt đối với khẩu phần ăn của công nhân, lãnh đạo và CĐCS Cty Dược Hậu Giang (TP.Cần Thơ) triển khai một số cách làm hữu hiệu nhằm bảo đảm sức khỏe và mang lại sự yên tâm cho CNLĐ.

Tại Cty CP Dược Hậu Giang, hiện gần 3.000 CNLĐ và nhân viên cũng như lãnh đạo các phòng, ban đều dùng bữa ngày 3 buổi miễn phí tại nhà ăn của Cty. Mỗi khẩu phần ăn được định mức 25.000 đồng/suất, cao hơn nhiều so với mặt bằng chung của các suất ăn dành cho CNLĐ tại các doanh nghiệp. Đặc biệt, CNLĐ có thể thoải mái lựa các món ăn theo sở thích. Mỗi ngày nhà ăn Cty chế biến 16 món ăn gồm cả chay mặn, có đủ rau củ và cá, thịt để đảm bảo đa dạng khẩu vị của CNLĐ.

Đặc biệt, khâu kiểm soát đầu vào thức ăn được lãnh đạo Cty chú trọng đặc biệt. Nguồn cung cấp thức ăn được nhập từ Đà Lạt và một siêu thị lớn có uy tín ở Cần Thơ nhằm đảm bảo chất lượng ATVSTP. Bên cạnh đó, CĐCS Cty còn tổ chức lấy ý kiến của CNLĐ đối với khẩu phần ăn nhằm loại ra những món ăn không ưng ý để thay thế bằng các món ăn khác. Nhà ăn cũng được thiết kế hài hòa, sạch sẽ, thông thoáng và rất hợp vệ sinh.

CĐCS Cty còn cho đặt một tủ sách đặc biệt mang tên “Điểm học tập của CNLĐ” gần nhà ăn để CNLĐ có thể đọc sách, báo mỗi lúc rảnh rỗi. Tủ sách đặc biệt trên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh tại Cần Thơ tài trợ theo đề án “Tăng cường cạnh tranh cho doanh nghiệp thông qua thiết lập mối quan hệ hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động tạo môi trường làm việc hiệu quả giai đoạn 2016-2020”. Đơn vị này cũng đã hỗ trợ Cty CP Dược Hậu Giang hàng chục đầu sách chất lượng có giá trị thông tin cao nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho anh chị em CNLĐ sau những giờ làm việc vất vả. Bên cạnh đó, lãnh đạo CĐCS Cty cũng đang nghiên cứu việc nâng cấp, mở rộng quy mô tủ sách đặc biệt trên nhằm nâng cao hơn nữa việc đáp ứng nhu cầu đọc cho CNLĐ tại Cty.

Bà Ông Thanh Kiều - Chủ tịch CĐCS Cty CP Dược Hậu Giang - cho biết: "Đây là những cách làm mang lại nhiều hiệu quả của Cty nhằm giúp cho CNLĐ được đảm bảo sức khỏe cũng như an tâm hơn nữa trong quá trình lao động sản xuất. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng thường xuyên lắng nghe tâm tư, đề xuất của CNLĐ để tìm thêm cách làm mới đề xuất lên ban lãnh đạo Cty nhằm hỗ trợ và cải thiện đời sống cho CNLĐ nhiều hơn nữa". 

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Với ý niệm mong muốn giúp cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể tự tin cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, LĐLĐ quận Bình Thủy được sự hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hàng chục đôi giày để các em tự tin hơn trên hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày.

LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

M.Tuấn |

Chiều 5.10, tại hội trường LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch CĐ trực thuộc, công đoàn ngành, CĐ Tổng Công ty thuộc trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nghe báo cáo nhanh về kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Gần 100 CBCĐ và CĐCS trực thuộc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

P.Linh |

Ngày 5.10, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam dến 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống, lãnh đạo các CĐCS trực thuộc và các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Với ý niệm mong muốn giúp cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể tự tin cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, LĐLĐ quận Bình Thủy được sự hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hàng chục đôi giày để các em tự tin hơn trên hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày.

LĐLĐ Phú Yên: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

M.Tuấn |

Chiều 5.10, tại hội trường LĐLĐ tỉnh Phú Yên, hơn 100 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt, cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch CĐ trực thuộc, công đoàn ngành, CĐ Tổng Công ty thuộc trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh nghe báo cáo nhanh về kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa: Gần 100 CBCĐ và CĐCS trực thuộc nghe báo cáo nhanh kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

P.Linh |

Ngày 5.10, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả đại hội XII Công đoàn Việt Nam dến 100 cán bộ công đoàn chuyên trách toàn hệ thống, lãnh đạo các CĐCS trực thuộc và các báo cáo viên LĐLĐ tỉnh.