LĐLĐ quận Bình Thủy: Trao quà cho các em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Bảo Trung |

Với ý niệm mong muốn giúp cho các em nhỏ mồ côi cha mẹ có thể tự tin cắp sách đến trường như các bạn bè cùng trang lứa, LĐLĐ quận Bình Thủy được sự hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn đã hỗ trợ hàng chục đôi giày để các em tự tin hơn trên hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày.

Tối 5.10, LĐLĐ quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ được sự tài trợ của Cty TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ đã trao tặng gần 50 đôi giày cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ tại trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân. Mỗi suất quà có giá trị gần 300,000 đồng. Tất cả đều là những sản phẩm chất lượng và hợp với lứa tuổi của các em.

Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy tận tay trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: BT
Lãnh đạo LĐLĐ quận Bình Thủy tận tay trao quà cho các em nhỏ. Ảnh: BT

Bà Trần Bạch Yến - Giám đốc trung tâm bảo trợ xã hội Thiên Ân cho biết - hầu hết các em nhỏ ở trung tâm đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước, các em được nuôi ở đây từ nhỏ đến tận lúc trưởng thành. Những sự giúp đỡ của các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn là sự động viên rất lớn để các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Cách đây không lâu, LĐLĐ quận Bình Thủy cũng vừa tổ chức một đêm hội trăm rằm cực kỳ ý nghĩa cho các em.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Thủy - tâm sự, những món quà tuy giá trị không lớn nhưng nó cho thấy sự quan tâm của tổ chức công đoàn đối với các hoạt động thiện nguyện. Các em sẽ cảm nhận được sự yêu thương, đùm bọc của xã hội, từ đó tự tin hơn trong hành trình đi đến giảng đường mỗi ngày. Trong thời gian sắp đến, chúng tôi sẽ sắp xếp trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Bình Thủy nhằm chia sẻ bớt phần nào những khó khăn, thiếu thốn của các em.

Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.