3 loại đồ ăn cần tránh để hạn chế thu hút muỗi

Hạ Nguyễn (Nguồn EAT This) |

Mùa hè tới kéo theo những lo ngại về dịch sốt xuất huyết. Ngoài những nguyên nhân thu hút muỗi như màu sắc quần áo hay nhiệt độ cơ thể, các nghiên cứu cũng chứng minh rằng việc thay đổi đồ ăn, thức uống có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn đối với loài côn trùng phiền phức này.

Đồ uống có cồn

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội kiểm soát muỗi Hoa Kỳ báo cáo rằng, trong số những người tham gia nghiên cứu, tỉ lệ muỗi đậu trên người đối tượng sẽ tăng lên sau khi uống bia.

Các nhà nghiên cứu đưa ra giả thiết rằng các loại đồ uống chứa cồn đã làm tăng sức hấp dẫn của con người với muỗi do chúng làm tăng nhiệt độ cơ thể.

Cà phê và caffeine

Một nghiên cứu gần đây được trích dẫn từ bài báo đánh giá về Nghiên cứu Ký sinh trùng & Bệnh do véc tơ truyền đã chỉ ra rằng caffeine là một chất có thể được xác định trên da và dường như làm tăng sức hấp dẫn đối với muỗi.

Caffeine làm tăng quá trình trao đổi chất do đó làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến muỗi bị thu hút. Theo các tác giả, những loại đồ uống có mùi thơm cũng có thể làm tăng sức hấp dẫn.

Các thực phẩm nhiều muối

Ăn các thực phẩm giàu natri cũng có thể tăng lượng acid lactic trong cơ thể. Hãy hạn chế ăn các món khoai tây chiên, bánh quy mặn, bắp rang bơ… để tránh bị muỗi đốt, phòng ngừa sốt xuất huyết.

Ngoài ra, cũng có những biện pháp để giảm sức hút của bản thân với muỗi, như giữ cho làn da sạch sẽ, đi tắm sau khi tập thể dục để tránh dính mùi mồ hôi, giữ chế độ ăn uống cân bằng và kiểm soát lượng cồn, caffeine để giúp điều hòa nhiệt độ cơ thể.

Hạ Nguyễn (Nguồn EAT This)
TIN LIÊN QUAN

Dịch sốt xuất huyết gia tăng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại Hà Tĩnh hiện đã có 21 ca mắc sốt xuất huyết, ngành Y tế tỉnh cảnh báo người dân cần chủ động có các biện pháp phòng, chống kịp thời.

Phía Nam bắt đầu ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tích cực

NGUYỄN LY - QUẾ TRÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang bắt đầu xuất hiện. Chính vì vậy ở tại các bệnh viện tuyến cuối, thành phố bắt đầu ghi nhận có ca bệnh sốt xuất huyết phải điều trị tích cực.

Gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2023 tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5.2023 giảm nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 lại tăng cho thấy mức độ nguy hiểm về khả năng bùng dịch sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ

Nữ doanh nhân Thái Hương và khát vọng nâng tầm thương hiệu Việt

Phạm Dung |

Nhắc đến nữ doanh nhân thông minh, bản lĩnh, chèo lái doanh nghiệp “khủng” trên thị trường không thể không nói đến Anh hùng Lao động Thái Hương - Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH.

Cận cảnh đường Nguyễn Trãi, Hà Nội trước khi quây lô cốt

Vĩnh Hoàng |

Nhằm phục vụ thi công dự án Nhà máy nước thải Yên Xá, dự kiến tối 9.6, đơn vị thi công sẽ bắt đầu quây lô cốt thử nghiệm trên đường Nguyễn Trãi để thi công hố ga thu nước.

Thầy giáo tiếng Anh chia sẻ bí quyết chinh phục 9.0 cả 4 kĩ năng IELTS

TRÀ MY |

Anh Luyện Quang Kiên (31 tuổi) - giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội - là người đầu tiên ở Việt Nam đạt 9.0 IELTS ở bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết.

Nhiều hồ nước tại Hà Nội cạn trơ đáy, cây cỏ mọc um tùm

Bích Lộc |

Tình trạng nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít cùng với việc không có đường cấp nước nên các hồ nước tại địa bàn Hà Nội cạn trơ đáy, có nơi cây cỏ mọc um tùm.

Rào chắn giữ vỉa hè cho người đi bộ nhưng lại trưng dụng làm bãi giữ xe

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Vỉa hè quanh một số bệnh viện lớn tại các quận trung tâm được lắp đặt rào chắn bằng thép làm lối đi cho người đi bộ, ngăn hàng rong lấn chiếm. Tuy nhiên, vỉa hè sau đó lại được trưng dụng làm bãi giữ xe, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Dịch sốt xuất huyết gia tăng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tại Hà Tĩnh hiện đã có 21 ca mắc sốt xuất huyết, ngành Y tế tỉnh cảnh báo người dân cần chủ động có các biện pháp phòng, chống kịp thời.

Phía Nam bắt đầu ghi nhận bệnh nhân sốt xuất huyết điều trị tích cực

NGUYỄN LY - QUẾ TRÂN |

TP Hồ Chí Minh - Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang bắt đầu xuất hiện. Chính vì vậy ở tại các bệnh viện tuyến cuối, thành phố bắt đầu ghi nhận có ca bệnh sốt xuất huyết phải điều trị tích cực.

Gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết trong 5 tháng đầu năm 2023 tại Cần Thơ

PHONG LINH |

Số ca mắc sốt xuất huyết trong tháng 5.2023 giảm nhưng lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 lại tăng cho thấy mức độ nguy hiểm về khả năng bùng dịch sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ