Sân Mỹ Đình đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam

KHÁNH AN |

Hà Nội - Các hạng mục sân Mỹ Đình sau thời gian tu sửa, nâng cấp đã đảm bảo tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Ngày 28.10 là thời hạn cuối cùng để VFF báo cáo AFC liên quan đến các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trong tháng 11.

Sau trận đấu của tuyển Việt Nam với tuyển Australia hôm 7.9 vừa qua, sân Mỹ Đình trở thành tâm điểm của dư luận.

Bên cạnh sự chê trách từ truyền thông Australia, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) cũng đã có văn bản gửi đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) yêu cầu khẩn trương tìm cách khắc phục, nâng cấp sân Mỹ Đình do chưa đảm bảo chất lượng ở nhiều hạng mục, trong đó có việc chăm sóc mặt sân, sửa chữa 8 phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn.

Ông Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch kiểm tra và nghiệm thu sân Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huy
Ông Hoàng Đạo Cương  (bên trái ảnh), Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch kiểm tra và nghiệm thu sân Mỹ Đình. Ảnh: Đăng Huy

Ngày 27.10, Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch - ông Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo Tổng cục Thể dục thể thao và Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã trực tiếp có mặt để kiểm tra tiến độ nâng cấp các hạng mục tại sân Mỹ Đình.

Ông Cương yêu cầu các đơn vị phải đảm bảo an toàn lao động, quy định phòng, chống dịch COVID-19, đẩy nhanh việc thi công để đảm bảo tiến độ. Đồng thời, Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF cần kiểm tra kĩ lưỡng các hạng mục tại sân Mỹ Đình trước khi báo cáo lên AFC.

"Đây là công trình trọng điểm và sắp tới chúng ta sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31, trước mắt là 2 trận đấu của tuyển Việt Nam. Do đó, các đơn vị cần nâng cao ý thức trách nhiệm", Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho biết.

Sân Mỹ Đình “thay áo mới” sau thời gian tu sửa, nâng cấp. Ảnh: Đăng Huy
Sân Mỹ Đình “thay áo mới” sau thời gian tu sửa, nâng cấp. Ảnh: Đăng Huy

Sau đó, Tổng thư ký VFF - ông Lê Hoài Anh tiếp tục có buổi kiểm tra tại sân Mỹ Đình. Trong đó, mặt sân thi đấu là yếu tố được VFF cùng các cơ quan hữu quan giám sát chặt chẽ nhất.

Về cơ bản, chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình đã có những thay đổi đáng kể về diện mạo. Đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của trận đấu cũng như uy tín của bóng đá Việt Nam trên trường quốc tế.

Trao đổi với Lao Động, Phó Chủ tịch VFF - ông Lê Văn Thành cho biết: "Qua quá trình nghiệm thu, sân Mỹ Đình hiện nay có mặt cỏ rất đẹp, đảm bảo tiêu chuẩn. Các phòng chức năng cũng đã hoàn thành việc nâng cấp để phục vụ cho các trận đấu sắp tới. VFF đang hoàn tất báo cáo cần thiết để gửi AFC".

Dự kiến, quá trình bảo dưỡng, sửa chữa sân Mỹ Đình và các hạng mục liên quan tiếp tục diễn ra trong thời gian tới.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Yêu cầu với khán giả khi vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Phạm Linh - Hạ Nguyên |

Hà Nội - Để kiểm soát toàn bộ người vào/ra Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tổ chức các điểm quét QR tại tất cả các cửa vào ra của Sân vận động Mỹ Đình.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình thay đổi như thế nào sau khi được cải tạo?

MINH PHONG |

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh tốt và được chăm sóc kỹ lưỡng sau quá trình cải tạo để chuẩn bị cho 2 lượt trận sắp tới của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị như thế nào cho đợt "sát hạch" của AFC?

KHÁNH AN |

Các hạng mục của Mỹ Đình đang được gấp rút hoàn thiện sửa chữa và nâng cấp theo yêu cầu của AFC, chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Yêu cầu với khán giả khi vào sân Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam

Phạm Linh - Hạ Nguyên |

Hà Nội - Để kiểm soát toàn bộ người vào/ra Sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong các trận đấu của đội tuyển Việt Nam sắp tới, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội và Trung tâm công nghệ phòng chống dịch COVID-19 quốc gia tổ chức các điểm quét QR tại tất cả các cửa vào ra của Sân vận động Mỹ Đình.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình thay đổi như thế nào sau khi được cải tạo?

MINH PHONG |

Mặt cỏ sân Mỹ Đình xanh tốt và được chăm sóc kỹ lưỡng sau quá trình cải tạo để chuẩn bị cho 2 lượt trận sắp tới của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sân Mỹ Đình chuẩn bị như thế nào cho đợt "sát hạch" của AFC?

KHÁNH AN |

Các hạng mục của Mỹ Đình đang được gấp rút hoàn thiện sửa chữa và nâng cấp theo yêu cầu của AFC, chuẩn bị cho các trận đấu của tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.