Vì sao truyền thông Australia chê mặt sân Mỹ Đình như "bãi cỏ chăn bò"?

HOÀI NGUYÊN |

Truyền thông Australia thẳng thắn chê trách về chất lượng mặt cỏ sân Mỹ Đình và ví von rằng, giống như "bãi cỏ chăn bò".

Đội tuyển Việt Nam vừa nhận thất bại 0-1 trước tuyển Australia ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Kết quả trận đấu đã được an bài, tuy nhiên câu chuyện về chất lượng mặt sân Mỹ Đình lại được nhiều người nhắc đến.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, truyền thông Australia liên tục lên tiếng chê trách về chất lượng mặt cỏ của sân vận động Mỹ Đình. Thậm chí, cây bút thể thao Lee Gaskin (báo Sydney Morning Herald) cũng thẳng thừng đăng tải trên trang cá nhân với nội dung: "Nice cow paddock", có thể hiểu là "bãi cỏ đẹp để chăn bò".

Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia kết thúc, truyền thông và người hâm mộ xứ sở chuột túi liên tục lên tiếng chê trách về chất lượng mặt cỏ của sân vận động Mỹ Đình.
Ngay sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia kết thúc, truyền thông và người hâm mộ xứ sở chuột túi liên tục lên tiếng chê trách về chất lượng mặt cỏ của sân vận động Mỹ Đình. Ảnh Hoài Thu
 
Mặt cỏ mấp mô, không đều màu và dễ bị bong tróc. Việc thi đấu trên một mặt cỏ chất lượng thấp ít nhiều ảnh hưởng đến lối chơi của cả 2 đội bóng. Ảnh: Hoài Thu
 
Trước thời điểm trận đấu diễn ra, ban quản lý sân Mỹ Đình đã tiến hành cắt lại cỏ theo yêu cầu của tuyển Australia và AFC là chỉ để dài từ 2,5cm đến 3cm. Ngoài ra, các công nhân cũng được huy động chăm sóc mặt sân để đảm bảo yêu cầu tốt nhất cho trận đấu. Ảnh: Hoài Thu
 
Dù được chăm sóc và chuẩn bị nhiều ngày trước trận đấu nhưng thực tế chất lượng mặt cỏ vẫn không đảm bảo, đặc biệt là ở những vị trí trước khung thành. Ảnh: Hoài Thu
 
Trước đó, thậm chí việc kẻ lại vạch vôi trên sân cũng được các công nhân thực hiện thủ công bằng những vật dụng thô sơ. Ảnh: Hoài Thu
 
Mặt cỏ sân Mỹ Đình được thay mới gần đây nhất là năm 2012, tính đến nay đã gần 10 năm và dễ hiểu tại sao chất lượng mặt cỏ bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Hoài Thu
 
Ngoài việc mặt cỏ không đảm bảo, các cơ sở hạ tầng của sân Mỹ Đình như phòng chức năng, phòng vệ sinh,... cũng có dấu hiệu xuống cấp. Ảnh: Hoài Thu
 
Theo chia sẻ của lãnh đạo Khu liên hợp thể thao Quốc gia, trước ngày trận giữa Việt Nam và Australia diễn ra, FIFA, AFC và VFF đã tiến hành khảo sát và kết luận sân Mỹ Đình đủ tiêu chuẩn để tổ chức các trận thi đấu trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
 
Số tiền mà VFF chi trả để thuê sân Mỹ Đình là 350 triệu đồng, được sử dụng cho việc cung cấp điện, nước, chăm sóc và vệ sinh sân bãi. Ảnh: Hoài Thu
 
Đội tuyển Việt Nam vẫn còn 4 trận đấu trên sân nhà tiếp đón Nhật Bản (11.11), Saudi Arabia (16.11), Trung Quốc (1.2.2022), Oman (24.3.2022). Ảnh: Hoài Thu


HOÀI NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Màn trình diễn chuẩn mực của "cầu thủ trẻ" Trọng Hoàng

Thanh Vũ |

Australia đá nát cánh phải của Trung Quốc trong chiến thắng 3-0, nhưng ngôi sao Mabil của đội bạn đã “tắt điện” khi gặp Trọng Hoàng của tuyển Việt Nam và chỉ được chấm điểm 4.

Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lại báo tin không vui cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Trung vệ Thành Chung được xác định bị rách cơ bắp chân sau trận đấu với Australia và sẽ phải mất nhiều thời gian để hồi phục.

Đội tuyển Việt Nam phải chi bao nhiêu tiền thuê 5 trận đấu ở sân Mỹ Đình?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể phải chi tối đa 2,5 tỉ đồng thuê sân Mỹ Đình để thi đấu 5 trận sân nhà vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Màn trình diễn chuẩn mực của "cầu thủ trẻ" Trọng Hoàng

Thanh Vũ |

Australia đá nát cánh phải của Trung Quốc trong chiến thắng 3-0, nhưng ngôi sao Mabil của đội bạn đã “tắt điện” khi gặp Trọng Hoàng của tuyển Việt Nam và chỉ được chấm điểm 4.

Hàng phòng ngự tuyển Việt Nam lại báo tin không vui cho thầy Park

AN NGUYÊN |

Trung vệ Thành Chung được xác định bị rách cơ bắp chân sau trận đấu với Australia và sẽ phải mất nhiều thời gian để hồi phục.

Đội tuyển Việt Nam phải chi bao nhiêu tiền thuê 5 trận đấu ở sân Mỹ Đình?

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam có thể phải chi tối đa 2,5 tỉ đồng thuê sân Mỹ Đình để thi đấu 5 trận sân nhà vòng loại thứ 3 World Cup 2022.