Theo đó, cuộc họp vào chiều nay (16.9) giữa Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng và các đơn vị liên quan như câu lạc bộ Hải Phòng, ban quản lý sân Lạch Tray, lực lượng Công an,… đã thảo luận về việc xin đăng cai tổ chức các trận đấu của tuyển Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.
Chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng Văn Trần Hoàn muốn đưa các trận đấu trong năm 2022 của tuyển Việt Nam về sân Lạch Tray, cụ thể là các cuộc đọ sức với tuyển Trung Quốc và tuyển Oman. Còn ở thời điểm này, sân Lạch Tray chưa thể lập tức hoàn thành các yêu cầu dù gói sửa chữa, bảo trì sân có trị giá 65 tỉ đồng đã được triển khai.
Về cơ bản, câu lạc bộ Hải Phòng nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo Sở Văn hoá và Thể thao Hải Phòng. Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân thành phố cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để sân Lạch Tray có thể đảm bảo tiêu chí tổ chức trận đấu.
Sau trận đấu giữa tuyển Việt Nam và tuyển Australia, ông Hoàn lên tiếng chê mặt sân Mỹ Đình không đảm bảo chất lượng. Đồng thời, chủ tịch đội bóng đất Cảng có ý tưởng đưa các trận đấu của đội tuyển quốc gia về Hải Phòng tổ chức. Hải Phòng hiện nay vẫn đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, còn yếu tố khác như sân bãi cũng được đầu tư để hướng tới SEA Games 31.
Tuy nhiên, nếu thực sự muốn đăng cai tổ chức các trận đấu chính thức của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC), thành phố Hải Phòng sẽ phải giải quyết thêm các hạng mục như đảm bảo nơi ăn chốn ở theo tiêu chuẩn 5 sao, sân bay quốc tế đạt chuẩn. Đồng thời, các phòng chức năng liên quan đạt chuẩn, sân tập trước các trận đấu cũng phải đạt yêu cầu như sân thi đấu chính thức.
Không chỉ VFF mà AFC cũng là đơn vị đóng vai trò quyết định việc các trận đấu được tổ chức ở đâu. Nếu AFC khẳng định Hải Phòng không đủ điều kiện, dĩ nhiên khi đó trận đấu của tuyển Việt Nam sẽ quay trở lại sân Mỹ Đình.