Các trận đấu của đội tuyển Việt Nam có thể tổ chức ở Hải Phòng?

ĐĂNG HUỲNH |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang xin đề xuất lựa chọn sân vận động Lạch Tray để tổ chức các trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Câu lạc bộ Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND thành phố Hải Phòng, Sở VH&TT cho phép Công ty cổ phần Sông Hồng- Câu lạc bộ Hải Phòng được làm việc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) về việc đăng cai các trận thi đấu quốc tế của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Cụ thể là hai trận với Trung Quốc và Saudi Arabia trên sân vận động Lạch Tray.

Trong văn bản có nêu: "Để phục vụ nhu cầu thưởng thức bóng đá của người dân thành phố cũng như đảm bảo cho đội tuyển quốc gia có điều kiện thi đấu tốt nhất, đáp ứng được thành tích và kỳ vọng của người hâm mộ cả nước.

Chất lượng mặt sân cỏ trên sân vận động Mỹ Đình diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Australia ngày 7.9.2021 có chất lượng xấu, gây ảnh hưởng đến chuyên môn, kỹ thuật của các cầu thủ hai đội bóng, ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia".

Sân Lạch Tray ở mùa giải 2020 khi chưa được tu sửa. Ảnh: Thanh Xuân
Sân Lạch Tray ở mùa giải 2020 khi chưa được tu sửa. Ảnh: Thanh Xuân

Thực tế, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia, chất lượng sân Mỹ Đình trở thành đề tài được truyền thông nhắc đến với những ý kiến khá tiêu cực. Truyền thông Australia thậm chí đã ví mặt sân Mỹ Đình xấu như "bãi chăn bò".

Tuy nhiên, theo chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hổ - Giám đốc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình với báo chí thì trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Australia diễn ra hơn một tháng, FIFA, AFC và VFF đã đến khảo sát và kiểm tra sân Mỹ Đình. Theo đó, sân Mỹ Đình đủ tiêu chuẩn tổ chức thi đấu các trận đấu tại vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực Châu Á.

Cho đến thời điểm hiện tại, VFF vẫn chưa có câu trả lời về vấn đề này. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề cũng cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Việc đưa các trận đấu của đội tuyển Việt Nam về tổ chức tại sân Lạch Tray là một đề xuất có thể tham khảo. Bởi xét về mặt hiệu ứng, đó sẽ là sự kiện mang lại những giá trị không nhỏ khi Hải Phòng là địa phương có truyền thống hâm mộ bóng đá.

Tuy nhiên, để tổ chức các trận đấu quốc tế, sân Lạch Tray phải đảm bảo các điều kiện về sân bãi, hạ tầng và các dịch vụ liên quan đáp ứng tiêu chuẩn... Những tiêu chí này sẽ do FIFA, AFC quy định.

Trước đây, việc đưa đội tuyển Việt Nam về tổ chức ở các địa phương mới chỉ dừng lại ở các trận giao hữu quốc tế. Tuy nhiên, nếu các địa phương đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn, đó cũng sẽ là phương án hoàn toàn khả thi.

Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22 tại sân Việt Trì cuối năm 2020. Ảnh: Đông Đông
Đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với U22 tại sân Việt Trì cuối năm 2020. Ảnh: Đông Đông

Cuối năm 2020, đội tuyển Việt Nam từng có hai trận giao hữu với U22 tại Quảng Ninh và Phú Thọ đã tạo ra hiệu ứng lớn từ phía người dân địa phương. Đặc biệt, sự cuồng nhiệt của khán giả tại Phú Thọ đã tạo ra một cơn sốt vé. Sân Việt Trì sau đó cũng đã được lựa chọn để đăng cai một bảng đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 31.

Để có được điều này, ngoài cơ sở vật chất của sân vận động đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, Phú Thọ cũng phải đủ hệ thống sân tập cỏ tự nhiên phục vụ các đội bóng, khách sạn đạt tiêu chuẩn 4 sao trở lên làm nơi lưu trú cho các đội tuyển đến lưu trú, hệ thống giao thông và thời gian di chuyển từ sân bay về địa điểm tổ chức...

Sân vận động Lạch Tray từng được ví là "chảo lửa" ở V.League. Nếu đội tuyển Việt Nam thi đấu tại đây, chắc chắn sẽ nhận được những sự tiếp sức không nhỏ của các cổ động viên nhiệt thành. Tuy nhiên, để đăng cai một trận đấu quốc tế, sẽ phải đáp ứng tất cả mọi tiêu chí. Đây là vấn đề mà phía câu lạc bộ Hải Phòng cần làm việc với VFF để nắm rõ thông tin cụ thể. 

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Hành trình World Cup nhìn từ tầm vóc của cầu thủ đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Sau 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, điểm yếu về thể hình, thể chất lại là vấn đề hiện hữu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Hành trình World Cup nhìn từ tầm vóc của cầu thủ đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Sau 2 trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, điểm yếu về thể hình, thể chất lại là vấn đề hiện hữu.