Cuộc cạnh tranh mới trong khung thành đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Việc huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Nguyên Mạnh sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới ở vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam.

Ngày 16.9, đội tuyển Việt Nam đã tập trung trở lại chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp tuyển Trung Quốc và Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Việc Đặng Văn Lâm bị chấn thương khiến ông Park buộc phải triệu tập bổ sung thủ thành Nguyên Mạnh.

Việc được thầy Park triệu tập trở lại có thể xem là cơ hội với thủ môn Trần Nguyên Mạnh, sau thời gian khá dài vắng bóng tại các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, năm 2019, Nguyên Mạnh từng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển, nhưng dính chấn thương và lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022.

Như vậy, đội tuyển Việt Nam sẽ có 4 thủ môn là: Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng và Trần Nguyên Mạnh. Trước ngày lên đường sang UAE để đấu đội tuyển Trung Quốc, ông Park sẽ chỉ giữ lại 3 thủ môn và loại 1 người.

Đặng Văn Lâm vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Ảnh: Hoài Thu
Đặng Văn Lâm vắng mặt ở đợt tập trung lần này. Ảnh: Hoài Thu

Trong trận đấu gặp Saudi Arabia và Australia, thủ môn Văn Hoàng là cái tên bị loại. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Văn Hoàng hoàn toàn có thể cạnh tranh một suất trong danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Ở hai trận đấu đã qua, ông Park đã sử dụng Tấn Trường bắt chính trận gặp Saudi Arabia. Nhưng đến trận đấu với Australia, ông lại chọn Văn Lâm bắt chính.

Lý giải về điều này, ông Park cho biết: "Khi tôi gọi Tấn Trường lên, trong ban huấn luyện và cả ý kiến chuyên gia họ nói nhiều về cậu ấy ngày xưa thường có lỗi trong các trận quan trọng. Tôi không xem các trận đấu đó. Nhưng ở 3 trận ở vòng loại thứ hai World Cup 2022, Tấn Trường thi đấu tốt. Sang Saudi Arabia, cậu ấy chặn được nhiều tình huống tới bàn thắng.

Văn Lâm đã sang Saudi Arabia cùng toàn đội, nhưng cậu ấy mới tập luyện trở lại và nhiều tháng chưa tập trung đội tuyển. Trước Australia, tôi dùng Văn Lâm vì cậu ấy có lợi thế về thể hình. Văn Lâm vẫn hơn Tấn Trường về kinh nghiệm ở các trận đấu lớn, hơn nữa tôi muốn tạo sự cạnh tranh lành mạnh ở đội tuyển Việt Nam".

Hiện tại, Bùi Tấn Trường đang là lựa chọn số 1, Văn Toản vị trí số 2 và Văn Hoàng số 3. Nguyên Mạnh mới trở lại nên chỉ là số 4. Tuy nhiên, thủ môn xứ nghệ hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí trong thời gian tới.

Nguyên Mạnh khi còn là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF
Nguyên Mạnh khi còn là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF

Nguyên Mạnh từng là thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Miura và Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, những sai lầm đáng tiếc đã khiến anh dần mất vị trí số 1 vào tay Văn Lâm. Nguyên Mạnh từng có một thời gian dài không được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam.

Sau khi chuyển sang thi đấu cho Viettel, Nguyên Mạnh đã lấy lại phong độ chói sáng và đóng góp lớn vào chức vô địch V.League 2020 của đội bóng này. Với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Nguyên Mạnh hoàn toàn có thể cạnh tranh vị trí với các cầu thủ còn lại ở đội tuyển Việt Nam.

Sự xuất hiện của Nguyên Mạnh sẽ tạo ra một cuộc cạnh tranh mới trong khung thành của đội tuyển Việt Nam. Điều này sẽ giúp ông Park có thêm những lựa chọn chất lượng.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Nguyên Mạnh có phải là sự thay thế cho "hoàn hảo" cho Văn Lâm?

AN NGUYÊN |

Thêm một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào thế khó khi thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ gặp chấn thương vai và bỏ lỡ các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nguyên Mạnh có phải là sự thay thế cho "hoàn hảo" cho Văn Lâm?

AN NGUYÊN |

Thêm một lần nữa huấn luyện viên Park Hang-seo rơi vào thế khó khi thủ môn Đặng Văn Lâm bất ngờ gặp chấn thương vai và bỏ lỡ các trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau trận đấu với tuyển Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam đến thẳng Oman

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng Oman sau trận đấu với đội tuyển Trung Quốc tại UAE.

Vì sao ông Park trao cơ hội cho cầu thủ U22 ở đội tuyển Việt Nam?

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ chính là nhân tố kế cận cho đội tuyển Việt Nam.