Cầu thủ Việt kiều "sạch bóng" ở câu lạc bộ Hải Phòng

KHÁNH AN |

Câu lạc bộ Hải Phòng đang tiến hành nhiều sự thay đổi về chính sách chuyển nhượng. Những cầu thủ Việt kiều không còn là mục tiêu của đội bóng trong thời gian tới.

Cầu thủ Việt kiều lũ lượt rời đi

Theo tìm hiểu của Lao Động, 3 cầu thủ Việt kiều cuối cùng của câu lạc bộ Hải Phòng là Andrey Nguyễn Hùng Anh, Adriano Schmidt và Martin Lo đều sẽ ra đi và chuyển đến các đội bóng mới ở mùa giải năm sau. Như vậy, từ một đội bóng có truyền thống tiếp nhận các cầu thủ gốc Việt được đào tạo ở nước ngoài, câu lạc bộ Hải Phòng sẽ “sạch bóng” Việt kiều từ V.League 2022.

Trong những cầu thủ nói trên, Adriano Schmidt được xem là người có nhiều đóng góp nhất cho đội bóng chủ quản. Anh bắt đầu thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng từ V.League 2017. Trung vệ sinh năm 1994 để lại dấu ấn mạnh mẽ từ mùa giải 2019 và được xem là người khó có thể thay thế trong bộ tứ vệ của câu lạc bộ Hải Phòng.

 
Adriano Schmidt là cầu thủ Việt kiều chơi bóng ổn định nhất tại câu lạc bộ Hải Phòng. Ảnh: VPF

Trái lại, Hùng Anh hay Martin Lo lại chưa đáp ứng được kì vọng từ người hâm một đất Cảng. Đặc biệt, tiền vệ Việt kiều Martin Lo được xem là bản hợp đồng “tâm đắc” của cựu chủ tịch Trần Mạnh Hùng. Ông Hùng tin phẩm chất kĩ thuật nổi bật của Martin sẽ giúp Hải Phòng chơi thăng hoa. Nhưng cuối cùng, anh chưa thể hoà nhập với môi trường rất khắc nghiệt của V.League.

Đây có thể xem là sự thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách về mặt nhân sự của tân chủ tịch Văn Trần Hoàn so với người tiền nhiệm. Bầu Hoàn “pháo” mong muốn có những bản hợp đồng nội binh chất lượng hơn, dù chỉ là mượn về từ Hoàng Anh Gia Lai như Châu Ngọc Quang, Trần Hữu Đông Triều, Dụng Quang Nho,…

Chu kì thành công với cầu thủ Việt kiều đã qua?

Thực tế chứng minh rằng câu lạc bộ Hải Phòng cũng là một trong những đội bóng hiếm hoi trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ Việt kiều. Ngoài Schmidt, Martin Lo hay Hùng Anh, họ còn từng chiêu mộ Keven Nguyễn từ nước Mỹ, nhưng nổi bật nhất vẫn là Đặng Văn Lâm.

Nói chẳng quá rằng, nếu không có sự “cưu mang” và tạo điều kiện đặc biệt từ câu lạc bộ Hải Phòng, Đặng Văn Lâm khó lòng có được ngày hôm nay. Trước khi chuyển đến sân Lạch Tray, có lúc Văn Lâm từng trở về Nga sau thất bại cay đắng ở câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Nhiều người hẳn còn nhớ “tâm thư” trên mạng xã hội của Văn Lâm để tìm kiếm một cơ hội chơi bóng.

Nhưng Văn Lâm và thương vụ chuyển nhượng sang Muangthong United cũng là thương vụ thành công hiếm hoi. Keven Nguyễn được xem là không đủ đẳng cấp chơi bóng đá đỉnh cao.

Khi trở về Mỹ, anh chuyển sang thi đấu môn… bóng bầu dục. Trong khi đó, Hùng Anh vốn từng tốt nghiệp trường hàng không Moskva và có thể trở thành phi công thay vì cầu thủ. Bản thân Adriano Schmidt mới chỉ chơi tại giải hạng 5 Đức. Martin Lo cũng không thành công tại A.League ở Australia.

Martin Lo (áo vàng) chưa
Martin Lo (áo vàng) chưa hoà nhập tại V.League. Ảnh: VPF

Với “đầu vào” không mấy chất lượng, không dễ để câu lạc bộ Hải Phòng có thể tạo ra những sản phẩm khác biệt. Thực ra, nhóm cầu thủ Việt kiều đều có nền tảng kĩ thuật cơ bản tốt. Tuy nhiên, tố chất của họ không khác biệt hơn các đồng nghiệp được đào tạo trong nước, còn khả năng thích nghi chưa chắc đã tốt bằng.

Dù vậy, muốn tìm những cầu thủ Việt kiều chất lượng hơn cũng rất khó khăn. Người thực sự tốt thì chỉ muốn cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam chứ không muốn ra sân tại V.League như Filip Nguyễn chẳng hạn. Còn một số cầu thủ chịu về thử việc thì hầu như không đạt yêu cầu.

Bởi vậy, chu kì của các cầu thủ Việt kiều tại câu lạc bộ Hải Phòng có lẽ sẽ ngưng lại một thời gian. Ít nhất, cho đến khi bầu Hoàn tìm được những ngôi sao mới đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Than Quảng Ninh dừng hoạt động và hệ quả của việc huỷ V.League

PHẠM ĐÌNH |

V.Legue 2021 huỷ, câu lạc bộ Than Quảng Ninh tạm dừng hoạt động, nhiều cầu thủ nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp. Đó là những hệ luỵ trước mắt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Than Quảng Ninh dừng hoạt động và hệ quả của việc huỷ V.League

PHẠM ĐÌNH |

V.Legue 2021 huỷ, câu lạc bộ Than Quảng Ninh tạm dừng hoạt động, nhiều cầu thủ nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp. Đó là những hệ luỵ trước mắt của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Câu lạc bộ Hải Phòng, Nam Định đề nghị VFF, VPF hỗ trợ khoảng 5 tỉ đồng

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Nam Định và Hải Phòng đã gửi đơn lên Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

VPF yêu cầu giải trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng nói gì?

AN NGUYÊN |

Ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ Hải Phòng - xác nhận việc mình có phát ngôn những nội dung như trong văn bản yêu cầu giải trình của VPF.