Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Năm 2021, khi dịch COVID-19 vẫn còn tác động, ảnh hưởng đến nhiều mặt trong xã hội, bóng đá có những thay đổi nhằm thích nghi với tình hình chung. Đây có lẽ là lần đầu tiên, các hoạt động bóng đá diễn ra online nhiều như vậy, từ các cuộc họp đến đại hội thường niên của FIFA, AFC, VFF. Đa số đều áp dụng áp dụng trực tiếp và trực tuyến.

Cũng bởi dịch bệnh, lần đầu tiên các buổi tập của đội tuyển Việt Nam không thể đón báo chí và được VFF tổ chức trực tuyến trên kênh thông tin của Liên đoàn.

Năm qua, các buổi tập của các đội tuyển quốc gia đã được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, hầu hết cũng được ghi hình sản xuất theo dạng bản tin và gửi tới các cơ quan báo chí truyền thông nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động bóng đá Việt Nam nói chung, các đội tuyển quốc gia nói riêng. Những điều này được các cơ quan báo chí truyền thông đánh giá cao.

 
Các buổi tập của tuyển Việt Nam được VFF ghi hình và gửi đến báo chí. Ảnh: VFF

Các kênh thông tin chính thức của VFF như: Tạp chí Bóng đá, Website Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kênh YouTube VFF Channel, Fanpage Liên đoàn bóng đá Việt Nam và kênh thông tin thử nghiệm trên mạng xã hội Lotus của Liên đoàn tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc quảng bá các hoạt động bóng đá trong nước, đẩy mạnh việc truyền hình trực tiếp các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp trên các nền tảng truyền thông mà Liên đoàn đang sở hữu như YouTube, Facebook…

Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công tác truyền thông đã có sự chủ động điều chỉnh về phương thức tương tác từ trực tiếp sang trực tuyến. Các cơ quan báo chí truyền thông được hỗ trợ tối đa nhằm duy trì tương tác giữa các đơn vị, tiếp tục thông tin, lan tỏa hình ảnh bóng đá nước nhà đến với người hâm mộ.

Dù còn những khó khăn, bỡ ngỡ nhưng các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực Châu Á đã tổ chức họp báo trực tuyến thành công, qua đó hỗ trợ thêm kinh nghiệm cho các phóng viên khi tham dự các cuộc họp báo quốc tế trực tuyến.

 
Huấn luyện viên Park Hang-seo họp báo trực tuyến. Ảnh: Lê Huy Khoa

Điều này cho thấy sự thích nghi kịp thời của bóng đá nói chung, bóng đá Việt Nam nói riêng để tiếp tục phát triển. Và năm 2022 hứa hẹn sẽ còn có nhiều thay đổi hơn nữa.

Lần đầu tiên tham dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết của ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch hôm 6.1, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, năm 2022 và những năm tiếp theo chính là cơ hội để Việt Nam bứt phá bằng chuyển đổi số. Đây chính là cuộc cách mạng đối với ngành Văn hóa, thể thao và du lịch, đưa ngành phát triển hơn nữa.

Nhất trí với quan điểm này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần đẩy mạnh số hóa trong các lĩnh vực của ngành. Thể thao và bóng đá chắc chắn cũng không đứng ngoài cuộc cách mạng này.

Hình ảnh của bóng đá Việt Nam đang ngày càng được chú trọng đầu tư hơn. Chính những sự thay đổi tích cực về mặt chuyển đổi số đang giúp hình ảnh bóng đá nước nhà trở nên chuyên nghiệp hơn, tiến gần hơn với quốc tế và góp phần vào việc tìm kiếm tài trợ để phục vụ bóng đá hiệu quả.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ nhận xét của huấn luyện viên Polking

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Alexandre Polking hoàn toàn chính xác khi nhận định Thai League tốt hơn V.League của bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau khi tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Bóng đá Việt Nam và dấu ấn các đội tuyển quốc gia

PHẠM ĐÌNH |

Các đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu lớn ở khu vực, châu lục là điểm nhấn của bóng đá Việt Nam năm 2021. Đây là cơ sở để hướng đến năm 2022 với những mục tiêu mới.

Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ nhận xét của huấn luyện viên Polking

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Alexandre Polking hoàn toàn chính xác khi nhận định Thai League tốt hơn V.League của bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau khi tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.