Bóng đá Việt Nam và chuyện xuất khẩu cầu thủ: Cần nhưng không thể vội

TAM NGUYÊN |

“Không vội” nghĩa là đã xác định được hướng đi, chứ không phải chuyện chẳng vội vì nhất định không thay đổi…

Nhu cầu thực tế là có thật…

Như lịch thi đấu sẽ bận rộn trong năm 2022, vấn đề xuất khẩu cầu thủ khiến cho bóng đá Việt Nam sớm nóng lên ngay trong những ngày đầu năm mới. Từ những chia sẻ và lời khuyên của 2 thành viên đội tuyển Thái Lan là huấn luyện viên Mano Polking và đội trưởng Chanathip Songkrasin, nhìn về thực trạng bóng đá Việt Nam, việc cần có những cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là một nhu cầu rất thực tế. Thậm chí là rất cấp thiết.

Chúng ta vẫn tự hào rằng đang có những đổi thay dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, trong đó có việc lần đầu tiên lọt vào vòng loại thứ ba của khu vực Châu Á để giành vé đến World Cup. Nhưng thành công đó, về cơ bản, chẳng khác gì câu chuyện quá khứ, khi luôn chỉ mang tính giai đoạn nhất thời.

Các yếu tố kết hợp để tạo thành một nền bóng đá mạnh bao gồm cầu thủ, giải vô địch quốc gia và đội tuyển quốc gia. 3 yếu tố đó mạnh mới tạo nên nền bóng đá mạnh.

Không khó để nói rằng, 2 trong 3 yếu tố này, bóng đá Việt Nam chưa đáp ứng được. Đó là giải vô địch quốc gia và cầu thủ. Chất lượng cầu thủ tạo nên giải vô địch quốc gia có trình độ cao, tính cạnh tranh và đồng bộ sẽ thúc đẩy cầu thủ phải tự hoàn thiện hơn nữa. Thế nhưng, khi mọi thứ đều có giới hạn, khi chất lượng giải vô địch quốc gia không còn đủ để nâng bước cho cầu thủ phát triển hơn, việc tìm đến những giải đấu là điều hiển nhiên.

Phát triển bản thân là góp phần vào phát triển đội tuyển quốc gia, phát triển nền bóng đá. Cần nhắc lại rằng, khi đội tuyển đã chạm đến ngưỡng vòng loại thứ ba World Cup, hẳn nhiên cần nhiều hơn cầu thủ đạt đến trình độ này, thay vì loanh quanh ở vòng loại thứ hai mà cả những Indonesia, Malaysia cũng đã đạt được từ lâu.

Nhưng không thể vội

Cần phải nói ngay rằng, việc “vội” hay không vội được tính từ thời điểm mà tất cả các bên liên quan của bóng đá Việt Nam cùng chung mục đích, chung ý chí, thống nhất rằng, đã đến lúc đẩy mạnh hơn nữa việc “xuất khẩu” cầu thủ.

Cho đến hiện tại, tư tưởng đó mới chỉ mang tính manh mún, ở một vài câu lạc bộ có những ông Chủ tịch danh tiếng, quan hệ rộng. Vẫn có những đội bóng sợ mất quân, và đương nhiên, còn rất nhiều cầu thủ còn tâm lý e ngại. Ngại từ bỏ môi trường quen thuộc, ngại đến với những điều mới mẻ. Sự tự ti không khác gì các thế hệ đàn anh trước đây mỗi lần đứng trước các tên tuổi lớn của bóng đá châu lục.

Lúc này, câu chuyện xuất ngoại đang rất “nóng”, nhưng với một nền tảng không chắc chắn, một lựa chọn không phù hợp, Quang Hải hay Hoàng Đức hoàn toàn có thể đi vào vết xe đổ của những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Hậu. Ra nước ngoài thi đấu khác hoàn toàn với đi để học tập kinh nghiệm, hay tệ hơn là đi trong ý nghĩa mà người hâm mộ rất không muốn thấy - hợp đồng thương mại.

Khi xác định được nhu cầu xuất khẩu cầu thủ là một bước nâng tầm nền bóng đá, cần có chiến lược, hoạch định rất cụ thể, từ ngắn đến dài hạn. Với các ngôi sao đã thành danh, đường đi nước bước phải thế nào, với các cầu thủ trẻ, hướng phát triển là gì. Cần nói rõ rằng, “xuất khẩu” cầu thủ không chỉ hướng đến mục tiêu duy nhất là các ngôi sao đã thành danh.

Theo dõi bóng đá nước ngoài để thấy rằng, đào tạo, phát triển và bán cầu thủ trẻ mang lại nguồn lợi không nhỏ cho các câu lạc bộ, để từ đó, bóng đá thực sự vận hành theo một guồng quay mà các mắt xích kết nối, bổ trợ, thúc đẩy, lôi kéo lẫn nhau. Tất cả cùng phải vận hành, không có sự riêng biệt nào cả.

Thất bại của đội tuyển dễ dẫn đến cảm giác nóng vội, muốn thấy cầu thủ ra nước ngoài thi đấu ngay lập tức. Nhưng không cẩn thận, vẫn sẽ chỉ là câu chuyện đơn lẻ, có khi chưa giúp đội tuyển mạnh lên mà còn khiến cầu thủ cùn đi vì ít được thi đấu…

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vòng loại World Cup 2022 - Cơ hội xuất khẩu cầu thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đội tuyển Việt Nam tham gia vòng loại World Cup có thể trở thành cơ hội để những cầu thủ Việt “lọt mắt xanh” những nhà tuyển trạch của những CLB ở Châu Âu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vòng loại World Cup 2022 - Cơ hội xuất khẩu cầu thủ

NGUYỄN ĐĂNG |

Việc đội tuyển Việt Nam tham gia vòng loại World Cup có thể trở thành cơ hội để những cầu thủ Việt “lọt mắt xanh” những nhà tuyển trạch của những CLB ở Châu Âu.