Bóng đá Việt Nam và Thái Lan từ nhận xét của huấn luyện viên Polking

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Alexandre Polking hoàn toàn chính xác khi nhận định Thai League tốt hơn V.League của bóng đá Việt Nam, đặc biệt sau khi tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020.

Kỳ tích chỉ trong 3 tháng 4 ngày

Tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020 sau khi thắng áp đảo Indonesia 6-2 ở 2 lượt trận chung kết. "Voi chiến" đăng quang hoàn toàn xứng đáng và thuyết phục khi bất bại tại giải, loại cả đương kim vô địch tuyển Việt Nam ở bán kết. Ngoài danh hiệu tập thể, họ cũng ẵm các danh hiệu cá nhân cao quý nhất như đồng vua phá lưới, cầu thủ hay nhất giải…

"Chúng tôi đã đoạt chức vô địch dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị trước giải, nhiều cầu thủ thậm chí còn bận thi đấu tại các giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, các cầu thủ đã cho thấy sự chuyên nghiệp", huấn luyện viên Polking cho biết sau khi giúp tuyển Thái Lan vô địch.

Theo thống kê, chiến lược gia người Brazil chỉ có đúng 3 tháng 4 ngày để giúp đội tuyển Thái Lan trở lại ngôi số 1 khu vực. Ông chính thức được bổ nhiệm dẫn dắt "Voi chiến" vào ngày 28.9.2021 với bản hợp đồng ngắn hạn, kéo dài đến hết AFF Cup. Với thời gian ngắn ngủi đó, ông đã giúp tuyển Thái Lan làm nên điều thần kỳ.

Polking không nhận nhiều công lao về mình. Ông nhấn mạnh sức mạnh giúp tuyển Thái Lan thành công là nhờ dàn cầu thủ chất lượng, được thi đấu môi trường cạnh tranh, quyết liệt tại Thai League. Nền tảng đó giúp ông dễ dàng kết hợp họ lại với nhau, tạo nên một tập thể thi đấu ăn ý, càng chơi càng hay.

HLV Polking hoàn toàn chính xác khi cho rằng V.League của bóng đá Việt Nam cần cải thiện, đặc biệt sau khi tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VFF
Huấn luyện viên Polking có lý khi cho rằng V.League của bóng đá Việt Nam cần cải thiện, đặc biệt sau khi tuyển Việt Nam bị loại ở bán kết AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Theo thống kê, 26/29 cầu thủ Thái Lan dự AFF Cup 2020 đang thi đấu ở Thai League. Họ tạo nên bộ khung vững chắc, ăn ý khi kết hợp với 3 ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài là Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan và Thanawat. Tuyển Thái Lan không phụ thuộc vào 1 ngôi sao nào, mọi vị trí đều có thể thay thế lẫn nhau.

Thực tế V.League và Thai League

Trong khi đó, tuyển Việt Nam ăn tập ròng rã gần 6 tháng, với 1 huấn luyện viên đã đã gắn bó hơn 4 năm, hiểu đội đến "chân tơ, kẽ tóc" nhưng cuối cùng đã không thể bảo vệ được chức vô địch AFF Cup. Việc các cầu thủ không được thi đấu trọn vẹn tại V.League 2021 khi giải đấu bị hủy bỏ giữa chừng, đã ảnh hưởng nhiều đến phong độ, tinh thần của họ.

Trên bảng xếp hạng, Thai League là 1 trong 10 giải vô địch quốc gia hàng đầu Châu Á (xếp hạng 9). Trong khi đó, V.League đứng hạng 14. Trong vài năm qua, Thai League đã hoàn thiện về cấu trúc tổ chức, khi thu gọn Thai League 1 (từ 18 xuống còn 14 đội), mở rộng số lượng các đội ở hạng dưới, để tạo nên chân đế vững chắc.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng đến mọi nền bóng đá, nhưng Thai League đã biến thách thức thành cơ hội khi tạo nên cuộc cách mạng bằng các tổ chức giải vô địch quốc gia vắt qua 2 năm dương lịch, giống mô hình các giải đấu ở Châu Âu. Điều đó giúp các câu lạc bộ thật sự hòa nhập vào thế giới, đặc biệt trong vấn đề chuyển nhượng. Tuyển Thái Lan cũng được lợi hơn khi có điều kiện tập trung, thi đấu theo lịch FIFA Days.

Ngược lại, V.League dù có những khởi sắc về chuyên môn, nhưng cấu trúc vẫn chưa vững, phát triển không đúng theo chuẩn "hình tháp ngược". V.League có 13 đội, trong khi hạng Nhất chỉ có 7 đội. Tình trạng các đội bóng "bỏ giải" vẫn diễn ra và chưa có dấu hiệu dừng lại. Ở V.League, Than Quảng Ninh dừng hoạt động, dù họ từng là điểm sáng của V.League. Ở hạng Nhất, Tây Ninh đã chia tay giải từ năm 2021 và sắp tới có thể là An Giang.

Nhìn chung, bóng đá Việt Nam và V.League vẫn còn nhiều điều cần cải thiện, bất chấp việc đội tuyển quốc gia đã tiến bộ rõ rệt thời gian qua. Tuyển Thái Lan cho thấy họ gượng dậy rất nhanh, khi có chân đế vững vàng từ giải vô địch quốc gia là minh chứng rõ nét nhất.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Bóng đá Việt Nam 2022: Chờ đổi mới ở thượng tầng

PHẠM ĐÌNH |

Những thay đổi ở thượng tầng có thể mở ra cơ hội mới cho bóng đá Việt Nam 2022.

HLV Park Hang-seo có nên tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

Linh Anh |

Thua 6 trận liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời vừa không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020, không ít người cho rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lặp lại hình ảnh trượt dốc như bóng đá Thái Lan đã từng thất bại ở Vòng đấu cuối khu vực châu Á Vòng loại World Cup 2018 cũng như thất bại tại AFF Cup 2018.

Giải U21- Nơi ươm mầm cho bóng đá Việt Nam

Đặng Hoàng |

Ngày này 3 năm trước, 16.12.2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup, kết thúc một năm 2018 tuyệt vời của BĐVN.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bóng đá Việt Nam 2022: Chờ đổi mới ở thượng tầng

PHẠM ĐÌNH |

Những thay đổi ở thượng tầng có thể mở ra cơ hội mới cho bóng đá Việt Nam 2022.

HLV Park Hang-seo có nên tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

Linh Anh |

Thua 6 trận liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời vừa không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020, không ít người cho rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lặp lại hình ảnh trượt dốc như bóng đá Thái Lan đã từng thất bại ở Vòng đấu cuối khu vực châu Á Vòng loại World Cup 2018 cũng như thất bại tại AFF Cup 2018.

Giải U21- Nơi ươm mầm cho bóng đá Việt Nam

Đặng Hoàng |

Ngày này 3 năm trước, 16.12.2018, đội tuyển bóng đá Việt Nam lần thứ hai vô địch AFF Cup, kết thúc một năm 2018 tuyệt vời của BĐVN.