Bóng đá Việt Nam 2022: Chờ đổi mới ở thượng tầng

PHẠM ĐÌNH |

Những thay đổi ở thượng tầng có thể mở ra cơ hội mới cho bóng đá Việt Nam 2022.

Năm 2022, bóng đá Việt Nam sẽ đứng trước nhiều mục tiêu mới. Trong đó, việc thay đổi ở thượng tầng Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thể mang đến những cơ hội mới trong chiến lược phát triển của nền bóng đá.

Những mục tiêu mới

Năm 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự 4 trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong đó, tuyển Việt Nam sẽ gặp Australia (27.1), Trung Quốc (1.2), Oman (24.3) và Nhật Bản (29.3). Đến thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam đã hết cơ hội đi tiếp sau khi trải qua 6 trận thua liên tiếp.

Tuy nhiên, những trận đấu còn lại ở sân chơi này sẽ là cơ hội cho các cầu thủ tiếp tục được cọ xát với các đội bóng mạnh. Hy vọng, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho những cầu thủ ít được ra sân thi đấu.

Cuối năm 2022, đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục tham dự AFF Cup. Đây là giải đấu mà thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vừa bị Thái Lan loại ở bán kết trên đất Singapore. Mục tiêu sắp tới chắc chắn sẽ là trở lại cuộc đua giành chức vô địch.

Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF
Tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020. Ảnh: VFF

Với U23 Việt Nam, năm 2022 sẽ có nhiều mục tiêu lớn. Vào tháng 5.2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng U23 Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 31 với nhiệm vụ bảo vệ huy chương vàng. Trước đó, đội U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ U21 do huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt sẽ dự giải U23 Đông Nam Á 2022 (đây được coi là giải tiền SEA Games 31).

Sau khi kết thúc SEA Games 31, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ thôi dẫn dắt U23 Việt Nam. VFF sẽ bổ nhiệm huấn luyện viên mới thay thế ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 Châu Á 2022 diễn ra vào tháng 6.

Cũng ngay trong tháng 1, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết giải bóng đá nữ Châu Á 2022. Đây là giải đấu sẽ quyết định đến tấm vé dự World Cup 2023. Tuy nhiên, việc nằm ở bảng đấu với sự góp mặt của Nhật Bản, Hàn Quốc và Myanmar, cơ hội của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung không cao.

Với các giải chuyên nghiệp quốc gia, sau khi mùa giải 2021 bị huỷ giữa chừng đã mang đến những hiệu ứng thiếu tích cực. Mùa giải 2022 sẽ trở lại với những hy vọng mới. Tuy nhiên, V.League sẽ chỉ có 13 đội góp mặt (Than Quảng Ninh không được cấp phép tham dự giải).

Chờ đổi mới ở thượng tầng

Năm 2022, thượng tầng bóng đá Việt Nam sẽ có nhiều sự biến động. Đầu tiên sẽ là ở vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23. Sau SEA Games 31, VFF sẽ phải lựa chọn huấn luyện viên mới thay thế ông Park dẫn dắt U23 Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng khi người kế nhiệm ông Park ở U23 cũng có thể dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Hợp đồng giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF sẽ hết hạn vào 31.1.2023. Như vậy, cuối năm 2022, cả hai bên sẽ phải đàm phán về việc có hay không gia hạn hợp đồng. Trong trường hợp, ông Park không tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, VFF cũng cần có những sự chuẩn bị trước cho sự thay đổi này.

Thành công của bóng đá Việt Nam có vai trò lớn của ông Park Hang-seo và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF
Thành công của bóng đá Việt Nam có vai trò lớn của ông Park Hang-seo và Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: VFF

Đặc biệt, ở thượng tầng VFF sẽ là một sự thay đổi lớn. Cuối năm 2021, ông Lê Khánh Hải đã xin thôi giữ chức Chủ tịch VFF. Theo Điều lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm quyền Chủ tịch VFF cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2022.

Cũng theo dự kiến, ngày 8.1.2022, Hội nghị Ban Chấp hành VFF sẽ họp để xem xét, trình Đại hội thường niên 2021 thông qua việc ông Lê Khánh Hải thôi chức Chủ tịch, đồng thời thông qua việc ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch. Nhiều khả năng, ông Trần Quốc Tuấn sẽ giữ chức quyền Chủ tịch đến khi VFF tổ chức đại hội khoá 9.

Nếu ông Trần Quốc Tuấn trúng cử ở đại hội khóa 9 nhiệm kỳ 2022-2026, VFF sẽ hướng đến những chiến lược phát triển mới. Nhìn vào những thành tích có được trong thời gian qua, có nhiều dấu ấn về cả chuyên môn, truyền thông và đối ngoại. Đây là cơ sở để VFF có thể tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo hiện tại.

Hy vọng, đó sẽ là những thay đổi mang tính tích cực cho bóng đá Việt Nam.

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam và ngày về không có "hoa hồng"

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đã trở về nước trưa 31.12 trong lặng lẽ với thành tích không tốt ở AFF Cup 2020.

Năm 2021 được và mất của đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2021 với những nốt trầm buồn sau các thất bại từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo có nên tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

Linh Anh |

Thua 6 trận liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời vừa không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020, không ít người cho rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lặp lại hình ảnh trượt dốc như bóng đá Thái Lan đã từng thất bại ở Vòng đấu cuối khu vực châu Á Vòng loại World Cup 2018 cũng như thất bại tại AFF Cup 2018.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

HLV Park Hang-seo, tuyển Việt Nam và ngày về không có "hoa hồng"

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đã trở về nước trưa 31.12 trong lặng lẽ với thành tích không tốt ở AFF Cup 2020.

Năm 2021 được và mất của đội tuyển Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Đội tuyển Việt Nam khép lại năm 2021 với những nốt trầm buồn sau các thất bại từ vòng loại World Cup 2022 đến AFF Cup 2020.

HLV Park Hang-seo có nên tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam?

Linh Anh |

Thua 6 trận liên tiếp ở Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á đồng thời vừa không thể bảo vệ ngôi vương AFF Cup 2020, không ít người cho rằng đội quân của HLV Park Hang-seo sẽ lặp lại hình ảnh trượt dốc như bóng đá Thái Lan đã từng thất bại ở Vòng đấu cuối khu vực châu Á Vòng loại World Cup 2018 cũng như thất bại tại AFF Cup 2018.