Ban chấp hành VFF thống nhất V.League 2022 có 1 suất xuống hạng

MINH TRIẾT |

Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lần thứ 9 quyết định những vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Chiều 8.1.2022, Hội nghị Ban chấp hành VFF lần thứ 9 khoá VIII (nhiệm kỳ 2018-2022) đã diễn ra tại Hà Nội với hình thức trực tiếp và trực tuyến. Hội nghị có sự tham dự của 15/16 ủy viên Ban chấp hành VFF khóa VIII, trưởng các ban... nhằm thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng, trong đó đáng chú ý là công tác tổ chức Đại hội thường niên năm 2021 và triển khai các kế hoạch trọng điểm năm 2022.

Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt Thường trực Ban chấp hành, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cảm ơn các ủy viên đã luôn bám sát và chỉ đạo kịp thời các nhiệm vụ công tác liên quan đến bóng đá Việt Nam. Với sự trách nhiệm và phối hợp tích cực của các tổ chức thành viên, cách câu lạc bộ, nhà tài trợ... bóng đá Việt Nam đã từng bước hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đặt ra.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VFF
Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VFF

Trên cơ sở chương trình làm việc được thống nhất, hội nghị đã lắng nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo về: Dự kiến kế hoạch thi đấu các giải Bóng đá chuyên nghiệp và ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2022; Thống nhất hỗ trợ hoạt động hành chính cho các liên đoàn bóng đá thành viên của VFF (50 triệu đồng/năm/đơn vị) cùng nhiều báo cáo tài trợ 2021 cũng như dự toán tài chính năm 2022.

Ngoài ra, hội nghị cũng giao Ban chấp hành phê duyệt Điều lệ khung các giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2022, điều chỉnh điều lệ khi có phát sinh trong quá trình tổ chức. Cùng với đó là các vấn đề khác liên quan đến miễn nhiệm thành viên Ban Giải quyết khiếu nại cấp phép và Ban Cấp phép VFF khóa VIII (nhiệm kỳ 2018-2022).

Một trong những điểm được quan tâm nhiều nhất chính việc thống nhất suất lên, xuống hạng của các giải bóng đá chuyên nghiệp, ngoài chuyên nghiệp quốc gia năm 2022. Cụ thể, giải vô địch quốc gia V.League sẽ có 1 suất xuống hạng, giải hạng Nhất quốc gia có 2 suất lên hạng, 1 suất xuống hạng, giải hạng Nhì quốc gia có 2 suất lên hạng,...

Hội nghị Ban chấp hành biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF
Hội nghị Ban chấp hành biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Đại hội thường niên năm 2021, một số nội dung trọng tâm đã được Hội nghị thống nhất thông qua như: Dự thảo Chương trình Đại hội thường niên VFF năm 2021 khóa VIII, Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành VFF năm 2021 khóa VIII; Thống nhất trình Đại hội dự kiến các danh sách: Chủ tịch đoàn, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Thư ký, đề xuất Đại hội thông qua phương án nhân sự theo quy định của Điều lệ VFF…

Sáng mai (9.1.2022), Đại hội thường niên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam năm 2021 sẽ được tổ chức tại trụ sở VFF theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Dự kiến, đại hội sẽ thông qua việc ông Lê Khánh Hải thôi chức Chủ tịch, đồng thời thông qua việc ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch.

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

Đại hội thường niên VFF năm 2021: Quyết định về nhân sự chủ chốt

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 8.1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua vấn đề nhân sự chủ chốt. 

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Đại hội thường niên VFF năm 2021: Quyết định về nhân sự chủ chốt

PHẠM ĐÌNH |

Ngày 8.1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông qua vấn đề nhân sự chủ chốt. 

Bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển hợp tác quốc tế

Phạm Đình |

Năm 2021, bóng đá Việt Nam ghi những dấu ấn trong việc mở rộng hợp tác quốc tế. Đây là lĩnh vực tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2022 và là một trong những chiến lược phát triển lâu dài của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số

MINH TRIẾT |

Dịch COVID-19 thúc đẩy các lĩnh vực phải áp dụng công nghệ số nhiều hơn và bóng đá Việt Nam cũng vậy.