Những thay đổi nhân sự VFF nhiệm kỳ 8
Trước thềm Đại hội VFF nhiệm kỳ 8 (2018-2022), vị trí Chủ tịch “nóng” nhất với sự xuất hiện của nhiều ứng viên. Trong đó, ông Trần Quốc Tuấn (hiện là Phó Chủ tịch Thường trực VFF) là một trong những nhân tố sáng giá bên cạnh ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ VFF).
Sau đó, Bộ VHTTDL giới thiệu ông Lê Khánh Hải (khi đó đang là Thứ trưởng) ra tranh cử Chủ tịch VFF.
Ông Lê Khánh Hải đã sau đó đã trúng cử tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 8. Vị trí Chủ tịch VFF được xác định và nhờ đó mà những lùm xùm ở hậu trường bớt “nóng”. Trong khi đó, ứng viên trúng cử vị trí Phó Chủ tịch VFF gồm các ông: Trần Quốc Tuấn, Cấn Văn Nghĩa và Cao Văn Chóng.
Do những vấn đề cá nhân mà chỉ sau 6 tháng tại vị, ông Cấn Văn Nghĩa đã xin từ chức. Ông Trần Quốc Tuấn được Thường trực VFF giao nhiệm vụ phụ trách mảng công việc của ông Nghĩa. Đến tháng 11.2020, tại Đại hội thường niên khoá 8 năm 2020, VFF đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch tài chính và vận động tài trợ vào vị trí còn khuyết.
Đến cuối năm 2021, một lần nữa, nhân sự của VFF lại có sự biến động ở thượng tầng. Ông Lê Khánh Hải đã xin thôi giữ chức Chủ tịch VFF. Lý do ông Lê Khánh Hải rút lui là do bận rộn với công việc tại Văn phòng Chủ tịch nước.
Theo Điều lệ, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Quốc Tuấn sẽ đảm nhiệm quyền Chủ tịch VFF cho đến khi Chủ tịch mới được bầu tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 2022-2026, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2022.
Ngày 7.1.2022, Hội nghị Ban Chấp hành VFF sẽ họp để xem xét, trình Đại hội thường niên 2021 (ngày 8.1.2022) thông qua việc ông Lê Khánh Hải thôi chức Chủ tịch, đồng thời thông qua việc ông Trần Quốc Tuấn đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch. Nhiều khả năng, ông Trần Quốc Tuấn sẽ giữ chức quyền Chủ tịch đến khi VFF tổ chức đại hội khoá 9.
Chờ những đổi mới tích cực
Nhiệm kỳ 8 của VFF, bóng đá Việt Nam đã gặt hái được nhiều thành công. Đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018, vào tứ kết Asian Cup 2019 và lần đầu tiên giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trong khi đó, đội tuyển U.22 Việt Nam đã giành Huy chương Vàng SEA Games 2019. Đây là những thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam sau một quãng thời gian dài không có được nhiều thành tích ở sân chơi khu vực và châu lục.
Nhìn vào những thành tích có được trong thời gian qua, có nhiều dấu ấn về cả chuyên môn, truyền thông và đối ngoại. Đây là cơ sở để VFF có thể tin tưởng vào bộ máy lãnh đạo hiện tại. Đặc biệt, vai trò của bóng đá Việt Nam tại khu vực, châu lục đã tạo được những dấu ấn nhất định, trong đó phải kể đến sự đóng góp của các thành viên VFF đang tham gia hoạt động hiệu quả tại các Ban chức năng AFC, AFF…
Trong thành công này không thể không nhắc đến vai trò của Phó Chủ tịch thường VFF Trần Quốc Tuấn - người hiện đang là Ủy viên Thường vụ AFC, Trưởng ban thi đấu AFC, Ủy viên Hội đồng AFF, Phó Ban thi đấu AFF.
Năm 2022, bên cạnh những mục tiêu trước mắt của đội tuyển Việt Nam và U.23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế, VFF sẽ hướng đến tổ chức đại hội khoá 9. Hy vọng những chiến lược nâng tầm bóng đá Việt Nam sẽ được đưa ra. VFF từng đặt mục tiêu đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026, thời điểm số đội tăng từ 32 lên 48. Trong 4 năm tới sẽ là một nhiệm kỳ đầy thách thức.
Đó là nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới còn trước mắt Đại hội thường niên VFF sẽ thông qua vấn đề nhân sự chủ chốt. Đây có thể là tiền đề cho những đổi mới từ năm 2022 mà bóng đá Việt Nam đang hướng đến trong chiến lược phát triển lâu dài.