Xavi đã trở lại Barcelona, Messi có quay về?

TAM NGUYÊN |

“Một ngày nào đó, tôi sẽ trở lại Barcelona, với vai trò Giám đốc thể thao và giúp câu lạc bộ theo cách có thể hữu dụng nhất” – Lionel Messi.

Những lời dối trá và sự thật cay đắng

Tưởng như năm năm 2020 đã là khốn khổ đối với Barcelona vì rất nhiều scandal và sự thất vọng trên sân cỏ nhưng rốt cuộc, đó vẫn chưa phải là đáy của nỗi buồn. Năm 2021 với họ thậm chí còn thảm hơn. Đây là năm họ để mất đi huyền thoại số 1 của câu lạc bộ là Lionel Messi.

Thực ra, sự bi thảm ở sân Camp Nou “tạm” tính đến trước 2 tháng cuối cùng của năm, bởi những ngày gần đây, tin vui đã tới. Sau bao lần nâng lên, đặt xuống, cuối cùng thì Chủ tịch Joan Laporta cũng cắn răng bỏ ra 12 triệu Euro để đền bù cho huấn luyện viên Ronald Koeman sau quyết định sa thải vào ngày 29.10.

Bao nhiêu lời nói về niềm tin, sự kỳ vọng và bảo vệ rốt cuộc cũng chỉ là dối trá. Chỉ có sự thật là Ban lãnh đạo không muốn sa thải vì số tiền đền bù sẽ lẹm vào các khoản chi khác, trong khi trước khi rời đi, huấn luyện viên người Hà Lan tuyên bố không muốn nhận thiếu một xu nào…

Ít ngày sau, Laporta đã có được người mà các Culé muốn nhất vào thời điểm này – Xavi Hernandez. Cựu tiền vệ đã đồng ý trở lại sân Camp Nou để cứu con tàu mất phương hướng và đang đắm.

Rất nhiều người cho rằng, Barca thi đấu bết bát vì đang có hành động nào đó chống lại Koeman. Nhưng thực tế có khi lại nghiệt ngã hơn, khi chính dàn sao của Barca hiện tại đang trở nên bình thường hơn bao giờ hết. Bằng chứng là kể cả khi Koeman đã ra đi và Sergi Barjuan làm tạm quyền, Barca hòa 2 trận liên tiếp tại Liga – mới nhất là tỉ số 3-3 trên sân Celta Vigo dù đã dẫn trước 3 bàn. Tại Champions League, họ vất vả thắng Dynamo Kiev mà nhiều nằm trước luôn là những trận đấu tưng bừng.

Xavi về sẽ làm được gì thì chưa biết, nhưng sự thật cay đắng khác là khi Laporta không có trong phái đoàn đến Qatar đàm phán với phía Al-Sadd, đó là một sự thiếu tôn trọng dành cho Xavi. Chưa hết, trong cuộc đàm phán, Barca nói rõ rằng họ không có tiền để giải phóng hợp đồng (5 triệu Euro), trong khi thông tin phát đi từ Al-Sadd rằng, “khoản phí đó đã được thanh toán”.

Giới chuyên môn cho là đội bóng Qatar có thiện chí và ghi vậy để đỡ làm mất mặt Barca, nhưng thực tế còn sốc hơn. Xavi phải bỏ tiền túi để đền bù hợp đồng.

Xavi đã trở lại, Messi có quay về?

Mùa hè năm nay, Messi lần đầu tiên trong sự nghiệp rời Barcelona để đầu quân cho Paris Saint Germain. Dù vậy, cuộc sống ở môi trường mới lại chưa ổn định như mong muốn.

Dù đã có 3 bàn thắng (đều ở Champions League) nhưng là quá ít so với sự kỳ vọng của người hâm mộ PSG. Siêu sao người Argentina mờ nhạt tại Ligue 1, 2 lần dính chấn thương, trong lúc vẫn cháy hết mình mỗi khi trở về đội tuyển quốc gia.

Trên giấy tờ, Messi cùng Neymar, Kylian Mbappe tạo nên bộ ba nguyên tử, nhưng thực tế là họ ít khi được sát cánh cùng nhau. Mà khi đá cùng nhau thì hiệu quả cũng không quá cao. Thống kê cho thấy, không có Messi, PSG toàn thắng – mới nhất là màn tỏa sáng của Neymar và Mbappe giúp đội nhà thắng 3-2 trên sân Bordeaux.

Liệu Messi có cảm thấy lại lõng? Liệu anh có sớm nghĩ rằng, tính cách của mình không hợp với những chuyến phiêu lưu ở vùng đất mới như Cristiano Ronaldo?

Đúng ngày 1.11, Messi trả lời phỏng vấn trên tờ Sport và bên cạnh việc chỉ ra những điều dối trá mà Laporta đã nói, anh thừa nhận muốn “một ngày nào đó sẽ trở lại Barcelona, muốn đảm nhận vai trò Giám đốc thể thao và giúp câu lạc bộ theo cách có thể hữu dụng nhất”.

Như thế nghĩa là sau khi đã giải nghệ. Nhưng trong tình cảnh hiện tại của Barca, khi Xavi đã trở lại Camp Nou, Messi có chấp nhận bỏ tiền túi để phá hợp đồng với PSG và “quay xe” về Barcelona?

Tháng 1 sắp đến...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Messi bị gạch tên khi PSG chốt đội hình đá Champions League

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ lỡ trận đấu tiếp theo của Paris Saint Germain tại Champions League do chấn thương.

Messi: "Không ai ở Barca đề nghị tôi thi đấu không lương"

ĐỨC MINH |

Messi tiết lộ việc từng sẵn sàng giảm 50% lương để có thể ở lại Barca, và cũng không có ai ở câu lạc bộ đề nghị anh thi đấu không lương.

Ronaldo chứng minh sự khác biệt với Messi về khả năng thích nghi

TAM NGUYÊN |

Nếu Lionel Messi cần kinh nghiệm trong việc thích nghi với môi trường mới, anh có thể nhấc máy gọi Cristiano Ronaldo

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Messi bị gạch tên khi PSG chốt đội hình đá Champions League

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ lỡ trận đấu tiếp theo của Paris Saint Germain tại Champions League do chấn thương.

Messi: "Không ai ở Barca đề nghị tôi thi đấu không lương"

ĐỨC MINH |

Messi tiết lộ việc từng sẵn sàng giảm 50% lương để có thể ở lại Barca, và cũng không có ai ở câu lạc bộ đề nghị anh thi đấu không lương.

Ronaldo chứng minh sự khác biệt với Messi về khả năng thích nghi

TAM NGUYÊN |

Nếu Lionel Messi cần kinh nghiệm trong việc thích nghi với môi trường mới, anh có thể nhấc máy gọi Cristiano Ronaldo