Thị trường chứng khoán Qatar bùng nổ nhờ World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG (THEO AL JAZEERA) |

Với hơn 4 tỉ USD dòng vốn từ nước ngoài đổ vào trong 10 tháng đầu năm 2022, thị trường chứng khoán của Qatar vượt trội so với các nơi khác trong thời gian chuẩn bị cho World Cup 2022.

Trong lịch sử, thị trường chứng khoán của các nước đăng cai World Cup thường tăng trưởng vượt trội hơn so với các quốc gia khác trong thời gian trước, trong và sau khi diễn ra giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Điều đó tiếp tục được thể hiện tại World Cup 2022, diễn ra từ ngày 20.11 đến 18.2.2023.

Theo thống kê, chỉ số thị trường chứng khoán quốc gia MSCI trung bình của các quốc gia đăng cai 7 World Cup trước đó, ngoại trừ Brazil, đã tăng 21,8% trong năm trước khi diễn ra World Cup và 13,4% trong năm tiếp theo, so với tốc độ tăng trưởng trung bình của chỉ số MSCI toàn cầu ở mức lần lượt là 4,3% và 9,5%.

Các nhà phân tích cho biết, chỉ số MSCI của Brazil là một ngoại lệ và đã giảm 34% sau World Cup 2014. Sự sụt giảm đó xuất phát từ các điều kiện kinh tế trong nước, khủng hoảng chính trị và lạm phát cao phổ biến vào thời điểm đó.

Chứng khoán tại Qatar được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhờ World Cup 2022. Ảnh: Qna.org.qa
Chứng khoán tại Qatar được kỳ vọng sẽ bùng nổ nhờ World Cup 2022. Ảnh: Qna.org.qa

Năm 2022 đang chứng tỏ là một năm bất thường khi thị trường chứng khoán phải gánh chịu gánh nặng từ việc các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát và kết thúc kỷ nguyên tiền giá rẻ bắt đầu từ thời kỳ đại dịch. Thị trường chứng khoán của Qatar cũng không tránh khỏi.

Chỉ số QSE, đo lường 20 cổ phiếu lớn nhất và có tính thanh khoản cao nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán Qatar (QSE), tăng tới 24,7% từ đầu năm 2022 đến ngày 11.4.2022, nhưng sau đó giảm xuống mức gần như đi ngang vào cuối tháng 6 và đã tăng trở lại 12,1% cho đến ngày 5.9 vừa qua.

Mặc dù mức tăng không nhiều, nhưng chỉ số QSE của Qatar vẫn vượt trội so với hầu hết các thị trường lớn trong khu vực và toàn cầu trong 8 tháng đầu năm nay, theo dữ liệu mới nhất hiện có.

Akber Khan, Giám đốc cấp cao về quản lý tài sản của tập đoàn tài chính Al Rayan có trụ sở tại Doha, cho biết: “Do Qatar chuẩn bị cho World Cup 2022 trong hơn một thập kỷ, nên việc tập trung vào hiệu suất chứng khoán trong một thời gian ngắn sẽ không phản ánh công bằng.

“Nếu mọi người nhìn vào hoạt động của thị trường chứng khoán Qatar trong 5 năm qua, khi các công việc chuẩn bị liên quan đến World Cup được đẩy nhanh về mặt tiến độ, thì thị trường chứng khoán Qatar đã tăng hơn 50%”, Khan cho biết.

NGUYỄN ĐĂNG (THEO AL JAZEERA)
TIN LIÊN QUAN

Ronaldo muốn tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Ronaldo muốn giành chức vô địch World Cup 2022 để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp.

FIFA đạt doanh thu kỷ lục 7,5 tỉ USD nhờ World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã kiếm được khoản doanh thu chưa từng có lên tới 7,5 tỉ USD sau 4 năm thực hiện các thỏa thuận thương mại gắn liền với World Cup 2022 tại Qatar.

Jungkook ở lễ khai mạc World Cup 2022 và cách BTS khuynh đảo thế giới

Mi Lan |

Hình ảnh Jungkook – thành viên nhóm BTS xuất hiện và trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 đang được chia sẻ rộng rãi. Khán giả khắp thế giới đang nói về BTS và Kpop nhiều hơn đội tuyển Hàn Quốc sau đêm khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Loạt doanh nghiệp chậm trả lãi trái phiếu, ngóng chờ Nghị định 65

Đức Mạnh |

Kẹt tiền, nhiều doanh nghiệp cho biết đang đàm phán và thỏa thuận với trái chủ để gia hạn, kéo dài thời gian trả nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định của pháp luật.

Trung Quốc sẽ nêu đề xuất hòa bình Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc sẽ trình bày một kế hoạch nhằm giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraina, theo nhà ngoại giao Vương Nghị.

Mỹ bắn hạ khinh khí cầu 12 USD bằng tên lửa 439.000 USD?

Ngọc Vân |

Lực lượng Không quân Mỹ có thể đã bắn hạ khinh khí cầu trị giá 12 USD bằng tên lửa trị giá 439.000 USD.

Đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người lao động tại doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất phương án giải quyết chế độ BHXH đối với người lao động (NLĐ) tại các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) chậm đóng, nợ BHXH.

Vết nứt 300km trên bề mặt Trái đất do động đất Thổ Nhĩ Kỳ

Thanh Hà |

Mặt đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và miền bắc Syria bị nứt toác và kéo đi theo nhiều hướng khác nhau sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngày 6.2 và các dư chấn.

Ronaldo muốn tuyển Bồ Đào Nha vô địch World Cup 2022

AN NGUYÊN |

Ronaldo muốn giành chức vô địch World Cup 2022 để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu trong sự nghiệp.

FIFA đạt doanh thu kỷ lục 7,5 tỉ USD nhờ World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã kiếm được khoản doanh thu chưa từng có lên tới 7,5 tỉ USD sau 4 năm thực hiện các thỏa thuận thương mại gắn liền với World Cup 2022 tại Qatar.

Jungkook ở lễ khai mạc World Cup 2022 và cách BTS khuynh đảo thế giới

Mi Lan |

Hình ảnh Jungkook – thành viên nhóm BTS xuất hiện và trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022 đang được chia sẻ rộng rãi. Khán giả khắp thế giới đang nói về BTS và Kpop nhiều hơn đội tuyển Hàn Quốc sau đêm khai mạc giải bóng đá lớn nhất hành tinh.