FIFA đạt doanh thu kỷ lục 7,5 tỉ USD nhờ World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho biết đã kiếm được khoản doanh thu chưa từng có lên tới 7,5 tỉ USD sau 4 năm thực hiện các thỏa thuận thương mại gắn liền với World Cup 2022 tại Qatar.

Khoản thu nhập trên được FIFA đã tiết lộ vào hôm 20.11 cho các quan chức từ hơn 200 quốc gia thành viên của mình, cao hơn 1,1 tỉ USD so với những gì tổ chức này thu được từ chu kỳ World Cup trước đó gắn liền với giải đấu diễn ra tại Nga.

FIFA đã gia tăng đáng kể thu nhập của mình nhờ các giao dịch thương mại với đối tác đến từ Qatar – chủ nhà World Cup 2022. Qatar Energy tham gia với tư cách là nhà tài trợ cấp cao nhất, bên cạnh các nhà tài trợ mới bao gồm ngân hàng Qatari QNB và công ty viễn thông Ooredoo. FIFA cũng đã bổ sung các hợp đồng tài trợ hạng 2 trong năm nay từ nền tảng tài chính crypto.com và nhà cung cấp công nghệ blockchain Algorand, nhà tài trợ mới đầu tiên của Mỹ trong hơn một thập kỷ.

Các thỏa thuận phát sóng quan trọng cho World Cup năm nay đã được ký kết trong nhiệm kỳ của cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter, bao gồm các thỏa thuận với Fox ở Mỹ và đài truyền hình Qatari BeIN Sports từ năm 2011.

Với 7,5 tỉ USD, FIFA sẽ dùng một phần trong đó đã trang trải chi phí tổ chức cho nước chủ nhà Qatar, chi tiền thưởng cho các đội, chi phí đi lại và ăn ở cho các quan chức… Ngoài ra, FIFA cũng để lại một số tiền vào quỹ phát triển bóng đá của Qatar sau khi giải đấu kết thúc. Đội vô địch World Cup 2022 sẽ nhận được 44 triệu USD trong tổng giải thưởng 440 triệu USD.

Doanh thu của FIFA được thiết lập theo chu kỳ 4 năm, xung quanh mỗi kỳ World Cup. Tại chu kỳ 2015-2018 và kết thúc bằng giải đấu tại Nga, FIFA đã thu về 6,4 tỉ USD. Một phần lớn trong số tiền này đã được FIFA chi cho các liên đoàn thành viên, sau khi họ gặp khó khăn về tài chính do dịch COVID-19. Thời điểm đó, các trận vòng loại World Cup cũng như giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia đã không thể diễn ra đúng lịch trình.

Doanh thu của FIFA có thể đạt tới 10 tỉ USD trong 4 năm tới, nhờ chiến lược tài chính mới cho bóng đá nữ và World Cup 2026 mở rộng ở Mỹ, Canada và Mexico, lần đầu tiên chứng kiến ​​48 đội tranh tài so với 32 đội như hiện tại.

Danh sách các nhà trợ đồng hành với FIFA cho World Cup 2022 vẫn chưa có nhiều. Những đối tác quen thuộc như Coca-Cola, Adidas và Wanda đã gia hạn hợp tác với FIFA. Trong khi đó, với World Cup 2023 tại Australia và New Zealand, FIFA có những thỏa thuận riêng, không liên quan với bóng đá nam.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Jungkook (BTS) càn quét BXH iTunes với bài hát khai mạc World Cup 2022

Nguyễn Quỳnh (THEO SOOMPI) |

Jungkook (BTS) đang thống trị các BXH iTunes trên toàn cầu với bài hát "Dreamers" biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022.

World Cup 2022 khởi tranh, người hâm mộ hào hứng nóng cùng trái bóng

THÁI MẠNH - PHƯƠNG UYÊN |

Tối 20.11, World Cup 2022 đã chính thức khai mạc tại Qatar. Mặc dù trận đấu đầu tiên giữa Qatar và Ecuador diễn ra khá muộn, nhưng dường như điều đó không làm ảnh hưởng đến sự háo hức chờ đợi của những người hâm mộ bóng đá Việt.

Khai mạc World Cup 2022: Cuộc hành trình 29 ngày tại Qatar bắt đầu

Tam Nguyên |

* Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Tuyển Anh, Hà Lan khó sẩy chân.

* Những cái nhất của World Cup 2022.

* Tuyển Anh - Iran: 3 điểm ngày xuất quân chờ Tam sư.

World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu vào tối 20.11 (giờ Việt Nam), với lễ khai mạc và trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador.

Xe limousine hợp đồng tung hoành sau chỉ đạo của Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan tới tình trạng xe dù, bến cóc trên địa bàn thành phố, thế nhưng ghi nhận của Lao Động cho thấy, tình trạng xe hợp đồng "trá hình" đón trả khách vẫn diễn ra ngang nhiên và rầm rộ, bất chấp quy định.

Cafe chiều thứ 7: Phụ nữ độc thân tuổi 30, hạnh phúc hay áp lực?

NHÓM PV |

Đối với phụ nữ ở độ tuổi 30, nhiều người thường có xu hướng e ngại hoặc lảng tránh khi được nhắc về hai chữ "độc thân". Tuy nhiên, ở một lăng kính tích cực hơn thì độc thân chính là một sự lựa chọn hoàn hảo để tuổi 30 trở nên đặc biệt và trọn vẹn hơn. Chương trình "Cafe chiều thứ 7" tuần này sẽ là những chia sẻ của chị Đào Thùy Trang (34 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) về vấn đề thú vị này.

Loạt trường đại học hot công bố phương thức xét tuyển năm 2023

Linh Chi - Phương Anh |

Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân... đã công bố đề án tuyển sinh năm 2023.

Xin xác nhận cư trú thay sổ hộ khẩu: Người dân cần gấp, kết quả trả... chậm

HỮU CHÁNH - VŨ TUẤN |

Dù đã bỏ sổ hộ khẩu nhưng trong nhiều giao dịch hành chính hiện nay lại yêu cầu "xác nhận cư trú". Để giải quyết thủ tục, người dân phải chạy qua, chạy lại giữa UBND phường và Công an phường và kết quả không phải khi nào cũng nhận được ngay, việc cần gấp nhưng kết quả xác nhận của cơ quan chức năng lại trả chậm.

Xét học bạ THPT vào đại học có đáng tin cậy?

Phùng Nhung |

Hiện nay, phương thức xét học bạ THPT được nhiều thí sinh và trường đại học ưu tiên sử dụng trong xét tuyển đại học. Nhưng khi vẫn còn ngờ vực liên quan đến vấn đề “làm đẹp" học bạ thì phương thức này có đáng tin cậy?

Jungkook (BTS) càn quét BXH iTunes với bài hát khai mạc World Cup 2022

Nguyễn Quỳnh (THEO SOOMPI) |

Jungkook (BTS) đang thống trị các BXH iTunes trên toàn cầu với bài hát "Dreamers" biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2022.

World Cup 2022 khởi tranh, người hâm mộ hào hứng nóng cùng trái bóng

THÁI MẠNH - PHƯƠNG UYÊN |

Tối 20.11, World Cup 2022 đã chính thức khai mạc tại Qatar. Mặc dù trận đấu đầu tiên giữa Qatar và Ecuador diễn ra khá muộn, nhưng dường như điều đó không làm ảnh hưởng đến sự háo hức chờ đợi của những người hâm mộ bóng đá Việt.

Khai mạc World Cup 2022: Cuộc hành trình 29 ngày tại Qatar bắt đầu

Tam Nguyên |

* Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương: Tuyển Anh, Hà Lan khó sẩy chân.

* Những cái nhất của World Cup 2022.

* Tuyển Anh - Iran: 3 điểm ngày xuất quân chờ Tam sư.

World Cup 2022 đã chính thức bắt đầu vào tối 20.11 (giờ Việt Nam), với lễ khai mạc và trận khai mạc giữa đội chủ nhà Qatar và Ecuador.