Premier League quy định hạn chế đánh đầu để bảo vệ cầu thủ

MINH TRIẾT |

Cầu thủ Premier League và các cấp chuyên nghiệp Anh sẽ bị giới hạn đánh đầu 10 lần mỗi tuần, để giảm thiểu tổn thương não.

Ban tổ chức giải Premier League, Hiệp hội bóng đá Anh, Liên đoàn bóng đá Anh, Super League nữ, Hiệp hội các nhà quản lý giải và Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp đã thông qua một hướng dẫn chung về việc hạn chế những cú đánh đầu, áp dụng cho mùa giải mới.

Các nhà quản lý khuyến nghị áp dụng cho từng cấp độ chuyên nghiệp của bóng đá Anh, có thể mở rộng cho hạng nghiệp dư nhằm hạn chế nguy cơ chấn thương liên quan đến não. Trước mắt, quy định sẽ hướng vào vào các buổi tập.

"Có nhiều pha đánh đầu với phần chịu lực khác nhau, phần nhiều có lực nhẹ. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung vào các cú đánh đầu phải chịu lực tác động mạnh. Đó thường là những cú đánh đầu sau một đường chuyền dài (hơn 35m), hoặc từ các quả tạt, phạt góc và đá phạt.

Sẽ có khuyến nghị rằng chỉ có tối đa 10 pha đánh đầu mạnh được thực hiện mỗi tuần trong các buổi tập. Khuyến nghị này được đưa ra để bảo vệ quyền lợi của cầu thủ và sẽ được xem xét thường xuyên khi tiến hành nghiên cứu sâu hơn về tác động của đánh đầu trong bóng đá" - thông báo đưa ra.

Số lượng những cú đánh đầu trung bình xuất hiện trong quá trình huấn luyện và thi đấu vẫn chưa có chỉ định. Các câu lạc bộ cũng sẽ được yêu cầu phát triển hồ sơ cầu thủ để theo dõi giới tính, tuổi tác, vị trí, số lần đánh đầu mỗi trận và tính chất của những cú đánh đầu. Điều này sẽ tạo tiền đề xác định hướng luyện tập phù hợp hơn.

Bộ phận nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ các thiết bị bảo vệ đặc biệt, để đo gia tốc của đường bóng trong quá trình huấn luyện. Mọi cú đánh đầu trong tất cả các trận đấu Premier League trong mùa giải 2019-20 cũng đã được phân tích kỹ lưỡng.

"Dữ liệu chứng minh rằng các trung vệ có số lần đánh đầu trung bình mỗi trận cao hơn các vị trí khác, trong tất cả các môn bóng đá chuyên nghiệp. Đồng thời, lực đánh đầu trung bình mỗi trận của họ cũng cao nhất ở Premier League” - ban tổ chức giải cho biết trong một tuyên bố liên quan.

Một nghiên cứu của Scotland được công bố vào năm 2019 chứng minh, các cựu cầu thủ chuyên nghiệp có ít khả năng chết vì các nguyên nhân phổ biến như bệnh tim và ung thư hơn so với dân số chung, nhưng lại có nhiều khả năng chết vì chứng mất trí hoặc các bệnh liên quan đến não. Một phản ứng đối với nghiên cứu đó là lệnh cấm trẻ em dưới 12 tuổi được sử dụng trái bóng nặng trong các buổi tập huấn ở Anh, Bắc Ireland và Scotland.

Giám đốc điều hành Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp (PFA) - Maheta Molango hoan nghênh hướng dẫn nhưng lưu ý rằng các nhà quản lý phải sát sao hơn: "Việc đưa ra hướng dẫn này chỉ là một phần của phát triển một chiến lược phối hợp toàn diện, kết hợp các lĩnh vực khác. Ví dụ như cải thiện trong quản lý chấn thương đầu, hỗ trợ các cầu thủ đã nghỉ hưu.

Ra quy định hướng dẫn chỉ là bước đầu tiên. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để cải thiện cách chúng ta bảo vệ những cầu thủ hiện tại và thế hệ tương lai".

MINH TRIẾT
TIN LIÊN QUAN

“Không đội nào ở Premier League muốn bổ nhiệm Solskjaer”

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer vừa gia hạn hợp đồng 3 năm với Manchester United.

Ole Solskjaer và nhiệm vụ giúp Man United khởi đầu tốt ở Premier League

GIANG ANH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer đã thúc giục Man United khởi đầu Premier League 2021-22 một cách mạnh mẽ, tránh lặp lại sai lầm mùa trước.

Premier League, Liga, Champions League 2021-22 khởi tranh khi nào?

TAM NGUYÊN |

Sau EURO 2020, giới hâm mộ bóng đá lại chuyển hướng quan tâm đến mùa giải 2021-22 tại Premier League, Liga, Champions League...

Xuất hiện thêm không khí lạnh tăng cường, miền Bắc trở mưa rét

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết hiện nay phía bắc có một bộ phận không khí lạnh tăng cường đang di chuyển xuống phía nam.

Giá cam sành vẫn thấp kỷ lục, nông dân chịu lỗ bán trái để cứu cây

Hoàng Lộc |

Trong 2 ngày qua, sức mua cam sành tại Vĩnh Long bắt đầu có dấu hiệu tăng trở lại nhưng giá vẫn còn rất thấp, chỉ dao động từ 1.500 - 5.500 đồng/kg.

Quảng Ninh xây dựng bệnh viện tầm cỡ khu vực bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Một bệnh viện hiện đại, tầm cỡ khu vực vừa nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của nhân dân, vừa phục vụ cho phát triển du lịch dự kiến sẽ được tỉnh Quảng Ninh đầu tư xây dựng trên khu đất “vàng” bên bờ vịnh Hạ Long.

Chật vật gửi xe khi đi viện, loay hoay tìm lời giải

Nhóm PV |

Vỉa hè chật kín xe máy, ô tô, người dân loay hoay tìm chỗ gửi xe, đỗ xe là những hình ảnh không còn quá xa lạ trước nhiều cổng bệnh viện lớn tại Hà Nội. Kể cả mới đầu sáng sớm hay buổi chiều muộn, các bãi đỗ xe tại bệnh viện thường xuyên trong tình trạng quá tải, khiến người dân đi khám bệnh đã mệt mỏi, nay lại phải đèo bòng thêm 1 nỗi trăn trở mang tên - tìm chỗ gửi xe.

Doanh nghiệp TPHCM đuối sức, nguy cơ bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm

MINH QUÂN |

TPHCM – Hiện có tình trạng doanh nghiệp vừa và lớn đã có thương hiệu ở TPHCM nhưng đang quá khó khăn về tài chính, có nguy cơ bị thâu tóm bởi các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài.

“Không đội nào ở Premier League muốn bổ nhiệm Solskjaer”

TAM NGUYÊN |

Ole Gunnar Solskjaer vừa gia hạn hợp đồng 3 năm với Manchester United.

Ole Solskjaer và nhiệm vụ giúp Man United khởi đầu tốt ở Premier League

GIANG ANH |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer đã thúc giục Man United khởi đầu Premier League 2021-22 một cách mạnh mẽ, tránh lặp lại sai lầm mùa trước.

Premier League, Liga, Champions League 2021-22 khởi tranh khi nào?

TAM NGUYÊN |

Sau EURO 2020, giới hâm mộ bóng đá lại chuyển hướng quan tâm đến mùa giải 2021-22 tại Premier League, Liga, Champions League...