Doanh nghiệp TPHCM đuối sức, nguy cơ bị nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm

MINH QUÂN |

TPHCM – Hiện có tình trạng doanh nghiệp vừa và lớn đã có thương hiệu ở TPHCM nhưng đang quá khó khăn về tài chính, có nguy cơ bị thâu tóm bởi các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài.

Thực trạng trên được nêu ra tại Hội nghị gặp gỡ, lắng nghe các đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM do UBND TPHCM tổ chức ngày 17.2.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM cho biết, từ quý 4.2022, hoạt động sản xuất kinh doanh có phần chậm lại, số lượng doanh nghiệp có doanh thu tăng chỉ còn chiếm 22%, so với tỉ lệ 26% của quý trước đó.

Theo ông Hòa, hiện nay, lãi suất tiền vay hầu hết đều trên 10%/năm sẽ khó khăn cho doanh nghiệp sử dụng đòn bẩy nợ vay.

Trong khi đó, bà Lý Kim Chi - Chủ tịch Hội Lương thực thực phẩm TPHCM, cho biết lãi suất cho vay của ngân hàng trên 10% khiến cho lợi nhuận của các công ty bị hạ xuống đến 50 - 70% so với trước.

“Nếu tính chung lãi suất vay trên 10%, cộng với giá điện nước, nguyên liệu đang tăng khiến tỉ suất lợi nhuận doanh nghiệp cực thấp, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng đuối sức” – bà Chi nói.

Chưa dừng lại đó, bà Lý Kim Chi cho biết hiện đang có tình trạng doanh nghiệp vừa và lớn đã có thương hiệu nhưng đang quá khó khăn về tài chính, có nguy cơ bị thâu tóm bởi các quỹ đầu tư và doanh nghiệp nước ngoài. Do vậy, cần chính sách hỗ trợ toàn diện về lãi suất, chính sách vốn, đầu tư, vùng nguyên vật liệu... để doanh nghiệp gia tăng nội lực sản xuất.

Còn ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Dệt may thêu đan TPHCM cho hay đầu năm nay, các doanh nghiệp rất cần vay vốn để hoạt động nhưng không dễ. Theo ông Việt, nhiều công ty đang bị ngân hàng đánh giá lại giá trị tài sản chỉ còn 50 - 60% so với trước đây khiến hạn mức cho vay giảm mạnh.

Ngoài ra, nhiều quy định cho vay siết chặt hơn cũng như lãi suất lên quá cao trong khi ngành dệt may vẫn đang sụt giảm đơn hàng từ 30 - 40% và lợi nhuận trên từng đơn hàng cũng lao dốc. Từ đó, ông Việt kiến nghị các ngân hàng cần linh hoạt hơn khi cho vay, nhất là với các doanh nghiệp vẫn đang gặp khó vì tình hình kinh tế chung.

Chủ tịch Hội Doanh nghiệp cơ khí - điện TPHCM Đỗ Phước Tuấn cho biết, mặc dù TPHCM đã ban hành chính sách hỗ trợ lãi suất vay cho ngành nhưng việc tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp còn rất hạn chế. Có nhiều doanh nghiệp dù đã được thành phố duyệt cho vay vốn kích cầu nhưng thời gian giải ngân chậm nên cũng gặp khó.

Phản hồi doanh nghiệp, ông Võ Minh Tuấn - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp thu và phản ánh kiến nghị đến Ngân hàng nước Việt Nam xử lý theo thẩm quyền. Đối với các khó khăn vướng mắc liên quan con người, do cán bộ tín dụng gây khó cho doanh nghiệp sẽ kiên quyết xử lý, giải quyết cho doanh nghiệp.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Quân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên khẳng định những vấn đề khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Trung ương sẽ tiếp tục kiến nghị. Còn những tồn tại của thành phố cần tiếp tục tháo gỡ với quan điểm đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, những chính sách hỗ trợ trong thẩm quyền của thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu.

"Cần soi từng đầu việc để tìm giải pháp, từng đề xuất của doanh nghiệp ở từng ngành cụ thể cũng được chỉ đạo để tháo gỡ trong thời gian tới” – ông Nguyễn Văn Nên nói.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan giao cho từng sở, ngành giải quyết những vướng mắc cụ thể của doanh nghiệp. Trong đó, các sở, ngành cần chủ động mời từng nhóm hoặc từng doanh nghiệp cụ thể để lắng nghe và tìm giải pháp tháo gỡ.

Theo ông Hoan, khó khăn của doanh nghiệp nhiều nhưng liên quan chính đến pháp lý và trách nhiệm công cụ. Về pháp lý TPHCM sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương nếu vượt thẩm quyền. Riêng về trách nhiệm công vụ thành phố sẽ nâng cao, cải thiện chất lượng.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 doanh nghiệp tại TPHCM có nhu cầu tuyển dụng sau Tết

Phương Ngân |

TPHCM - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã hoạt động trở lại. Dự báo trong quý I/2023, có gần 500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Hơn 4.700 doanh nghiệp tham gia đối thoại với chính quyền TPHCM sau 20 năm

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 20 năm qua, Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố đã là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền nhằm đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền chính sách và giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn.

Doanh nghiệp góp sức giúp người dân TPHCM thoát nghèo

Thái Anh |

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, chương trình tại TPHCM đã được hiện thực hóa bằng các hoạt động chung tay vì người nghèo của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Giờ thứ 9: Lấy vợ hơn tuổi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Danh dự, tình yêu, sự trân trọng, tất cả đều bị cuốn đi bởi những cơn bão ghen tuông gây nên. Chúng ta đã chứng kiến nhiều thảm cảnh bắt nguồn từ những trận đánh ghen đầy nước mắt. Biết hậu quả sẽ là như vậy, nhưng chính người trong cuộc lại không thể làm chủ được bản thân mình. Chính điều đó đã dẫn đến những kết cục vô cùng đau lòng.

Người dân có thể mua được biển số đẹp hay không?

Nhóm PV |

Thông tin về trường hợp hai vợ chồng ở xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai bốc được 4 biển số "siêu đẹp" cho xe máy trong cùng một ngày được dư luận quan tâm và Bộ Công an đã vào cuộc để xác minh, làm rõ vụ việc. Từ vụ việc này, nhiều bạn đọc quan tâm đến quy trình cấp biển số xe cho xe ôtô, xe gắn máy được thực hiện thế nào và người dân có thể chủ động mua được biển số xe đẹp hay không?

Xe buýt phóng nhanh, lấn làn khiến người đi đường ám ảnh

HOA LỆ |

Hà Nội - Cách lái xe của một số tài xế xe buýt hiện nay được nhiều người đi đường ví như hung thần trên đường phố, ám ảnh và mất thiện cảm.

Văn hóa bánh mì

Bài và ảnh Việt Văn |

Theo nhiều giả thiết, bánh mì Việt Nam có nguồn gốc từ Pháp với những chiếc bánh Baguette (bánh mì Pháp hay còn gọi là bánh mì dài) đầu tiên du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là Sài Gòn có thể từ năm 1859, sau khi người Pháp chiếm thành Gia Định.

Nhiều cây xanh ở Hà Nội vẫn bị "đeo gông"

Thái Mạnh |

Mặc dù việc nới gông cho cây xanh đã được các đơn vị chức năng thực hiện, tuy nhiên, theo ghi nhận vẫn còn nhiều cây xanh trên các tuyến đường như Láng, Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng,... vẫn chịu tình trạng bị "đeo gông siết cổ".

Gần 500 doanh nghiệp tại TPHCM có nhu cầu tuyển dụng sau Tết

Phương Ngân |

TPHCM - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM đã hoạt động trở lại. Dự báo trong quý I/2023, có gần 500 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động.

Hơn 4.700 doanh nghiệp tham gia đối thoại với chính quyền TPHCM sau 20 năm

KHÁNH LINH - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Trong 20 năm qua, Hệ thống đối thoại Doanh nghiệp - Chính quyền Thành phố đã là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền nhằm đáp ứng kịp thời việc tuyên truyền chính sách và giải quyết tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư trên địa bàn.

Doanh nghiệp góp sức giúp người dân TPHCM thoát nghèo

Thái Anh |

“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” là phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động, qua đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, chương trình tại TPHCM đã được hiện thực hóa bằng các hoạt động chung tay vì người nghèo của toàn xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.