Áo đấu mới của Man United lại tạo sóng tranh cãi

TAM NGUYÊN |

Thiết kế trang phục sân nhà của Man United mùa giải 2021-22 “vừa hiện đại, vừa cổ điển”…

Manchester United mới giới thiệu trang phục mà họ sẽ sử dụng ở sân nhà ở mùa giải 2021-22 và xác nhận hợp đồng tài trợ áo đấu kỷ lục trị giá 235 triệu bảng với công ty công nghệ Đức, TeamViewer.

Theo nhà sản xuất Adidas, thiết kế mới tạo ra một cái nhìn "hiện đại, cổ điển" và có sự phù hợp với áo đấu của United từ những năm 1980, khi 2 bên có lần đầu tiên hợp tác.

Man United cũng có nhà tài trợ mới kể từ năm 2015, khi hợp đồng với Chevrolet - bắt đầu vào năm 2014, sắp hết hạn. Hồi tháng 3, Sportsmail đã tiết lộ rằng, thỏa thuận với TeamViewer sẽ giúp Quỷ đỏ bỏ túi 47 triệu bảng/năm trong 5 năm tới. Logo của Team Viewer đã được chuyển từ màu xanh truyền thống sang màu trắng để phù hợp với áo đấu của Man United.

Đây là khoản tài trợ lớn nhất với một đội thể thao trong thời kỳ dịch COVID-19 ảnh hưởng trên toàn thế giới, trong đó, các câu lạc bộ bóng đá tiếp tục gặp khó khăn về tài chính mà không có doanh thu từ những người ủng hộ.

Hợp tác này được cho là tương tự với hợp đồng của Barcelona với Rakuten, nghĩa là thỏa thuận với TeamViewer trở thành hợp đồng tài trợ áo đấu lớn nhất ở Premier League.

Theo thiết kế, trang phục của đội chủ sân Old Trafford còn được in dòng chữ “thành công của tuổi trẻ, lòng dũng cảm” ở bên trong cổ áo phía sau. Đáng chú ý, biểu tượng Quỷ đỏ lần đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ xuất hiện trên lưng áo.

Paul Pogba, Harry Maguire và Luke Shaw là một số ngôi sao của Man United đã làm mẫu cho trang phục mới, nhưng từ tháng trước, mẫu này đã bị cựu hậu vệ Gary Neville chê tơi bời.

Cựu hậu vệ phải của Man United hiện là bình luận viên của Sky Sports cho rằng, "nhà tài trợ không đúng" và mô tả những hình ảnh rò rỉ của bộ đồ đá banh là "cơ bản".

Trên trang Twitter, Neville viết: “Tôi có xu hướng yêu thích mọi mẫu áo sân nhà của Man United nhưng tôi không thích bộ này chút nào! (Nếu đó là bộ dùng sân nhà). Tôi có khắt khe quá không?

Nhà tài trợ không hợp, cánh tay áo cũng không đúng và cảm giác như rất cơ bản mà không phát huy truyền thống. Đồng ý hay không?”.

Cựu hậu vệ Gary Neville đánh giá về áo đấu mới của Man United. Ảnh: Twitter
Cựu hậu vệ Gary Neville đánh giá về áo đấu mới của Man United. Ảnh: Twitter

Từ quan điểm của Neville, phản ứng của người hâm mộ cũng trái chiều, một nửa đồng ý, nửa phản đối. “Thiết kế này khá hơn nhiều so với bất kỳ mẫu áo nào liên quan đến Chevrolet”, một người nhận xét, đồng thời cho rằng, nên giữ cho những thiết kế đơn giản nhất có thể.

“Tôi không phải là một người hâm mộ Man United nhưng tôi nghĩ rằng kiểu áo ngắn tay trông rất tuyệt. Truyền thống và sang trọng”, một sự đồng tình khác.

Sự phản đối chủ yếu nhắm vào logo của nhà tài trợ. “Anh đang hơi quá khắt khe, Gary. Nếu không có logo nhà tài trợ, nó có lẽ sẽ là một trong những sản phẩm tốt nhất của chúng ta trong nhiều năm”; “Ghét logo nhà tài trợ, trông thật kinh khủng”; “Nhà tài trợ đó trông thật khủng khiếp, như là cho đội trẻ vậy”...

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tin chuyển nhượng: Mourinho về Man United mua cầu thủ?

TAM NGUYÊN |

Mourinho sẽ về Man United mua cầu thủ? James và Isco trên bàn cân của AC Milan, Manchester City có mục tiêu mới… là những tin chính trong Tin chuyển nhượng 13.7

Man United "chạy đà" cho Premier League từ EURO 2020

MINH TRIẾT |

Man United có những tín hiệu tốt cho mùa giải mới, khi các nhân sự đá EURO 2020 vẫn đảm bảo sức khỏe, và không ít tỏa sáng rực rỡ.

Tại sao Pogba ở tuyển Pháp luôn hay hơn phiên bản tại Man United?

VIỆT HÙNG |

Có Kante yểm trợ và chơi tự do trong sơ đồ của Deschamp, Pogba ở đội tuyển Pháp luôn bay cao hơn so với Manchester United.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tin chuyển nhượng: Mourinho về Man United mua cầu thủ?

TAM NGUYÊN |

Mourinho sẽ về Man United mua cầu thủ? James và Isco trên bàn cân của AC Milan, Manchester City có mục tiêu mới… là những tin chính trong Tin chuyển nhượng 13.7

Man United "chạy đà" cho Premier League từ EURO 2020

MINH TRIẾT |

Man United có những tín hiệu tốt cho mùa giải mới, khi các nhân sự đá EURO 2020 vẫn đảm bảo sức khỏe, và không ít tỏa sáng rực rỡ.

Tại sao Pogba ở tuyển Pháp luôn hay hơn phiên bản tại Man United?

VIỆT HÙNG |

Có Kante yểm trợ và chơi tự do trong sơ đồ của Deschamp, Pogba ở đội tuyển Pháp luôn bay cao hơn so với Manchester United.