Cổ động viên phản ứng khi Messi không đến Indonesia cùng tuyển Argentina

MINH PHONG |

Nhiều cổ động viên xứ Vạn đảo tỏ ra giận dữ, thậm chí là đòi lại tiền vé trước thông tin tiền đạo Messi sẽ không cùng đội tuyển Argentina thi đấu giao hữu với Indonesia vào ngày 19.6 tới.

Theo kế hoạch ban đầu, ngay sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với tuyển Australia tại Trung Quốc (15.6), đội tuyển Argentina sẽ lập tức di chuyển đến Jakarta để hướng đến trận giao hữu thứ 2 gặp đội tuyển Indonesia vào ngày 19.6 tới.

Tuy nhiên, ngày 11.6, truyền thông Argentina tiết lộ rằng Messi chỉ thi đấu 1 trận gặp Australia. Thay vì cùng các đồng đội đến Jakarta, anh sẽ sẽ trở về châu Âu để chuẩn bị cho cuộc sống mới khi chuyển đến câu lạc bộ Inter Miami (Mỹ).

Điều này khiến các cổ động viên Indonesia tỏ ra rất vọng. Rất nhiều người đã bỏ ra số tiền lớn mua vé vào sân vì muốn chứng kiến màn trình diễn của nhà đương kim vô địch World Cup 2022, đặc biệt là tiền vệ sinh năm 1987.

Đây là cơ hội hiếm hoi để người hâm mộ xứ Vạn đảo được tận mắt siêu sao thế giới chơi bóng. Do vậy, việc Messi rút lui khỏi đội tuyển Argentina trong trận giao hữu sắp tới là một "cú sốc" rất lớn với cổ động viên xứ Vạn đảo.

Tờ Bola của Indonesia cho biết: "Rất nhiều người hâm mộ đang rao bán lại vé trận đấu, số khác đòi ban tổ chức phải trả lại một nửa tiền vì không có Messi thi đấu".

Trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), nhiều người đã bày tỏ sự tức giận, thậm chí là đòi lại tiền vé.

"Argentina thi đấu mà không có Messi, thật vô vị. Làm ơn hãy trả lại tiền vé cho tôi", tài khoản có tên Alipbata bình luận.

Theo truyền thông Indonesia, để mời được đội tuyển Argentina, PSSI đã chi số tiền lên đến 5 triệu USD. Trận giao hữu với đương kim vô địch World Cup sẽ diễn ra trên sân vận động Gelora Bung Karno tại thành phố Jakarta (sức chứa hơn 80.000 khán giả).

Dù vậy, phía PSSI cũng rất lo ngại về vấn đề an ninh. Chủ tịch PSSI Erick Thohir trước đó cũng từng truyền tải thông điệp mong người hâm mộ chú ý đến an ninh, đồng thời yêu cầu tăng cường lực lượng cảnh sát, bảo vệ để đảm bảo an toàn trước, trong và sau khi trận đấu diễn ra.

MINH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tin chuyển nhượng 10.6: PSG muốn mua Silva thay thế Messi

Chi Trần |

PSG muốn mua Silva thay thế Messi, Man United ưu tiên mua tiền đạo... là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong chiều 10.6.

Chung kết Champions League: Haaland là Messi thứ hai của Pep Guardiola

Văn An |

Erling Haaland là Lionel Messi tiếp theo của Pep Guardiola, và là chìa khóa cho hi vọng vô địch Champions League.

Messi đến MLS và sứ mệnh nâng tầm giải đấu

Văn An |

Chưa bao giờ giải bóng đá nhà nghề Mỹ lại sôi sục vì xuất hiện của một ngôi sao như Messi hiện tại. Nhưng với World Cup 2026 sắp diễn ra, đây có thể là động thái khôn ngoan...

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Tin chuyển nhượng 10.6: PSG muốn mua Silva thay thế Messi

Chi Trần |

PSG muốn mua Silva thay thế Messi, Man United ưu tiên mua tiền đạo... là những thông tin chuyển nhượng đáng chú ý trong chiều 10.6.

Chung kết Champions League: Haaland là Messi thứ hai của Pep Guardiola

Văn An |

Erling Haaland là Lionel Messi tiếp theo của Pep Guardiola, và là chìa khóa cho hi vọng vô địch Champions League.

Messi đến MLS và sứ mệnh nâng tầm giải đấu

Văn An |

Chưa bao giờ giải bóng đá nhà nghề Mỹ lại sôi sục vì xuất hiện của một ngôi sao như Messi hiện tại. Nhưng với World Cup 2026 sắp diễn ra, đây có thể là động thái khôn ngoan...