Xử phạt công ty bất động sản để dân vào ở khi chung cư chưa đảm bảo phòng cháy

ĐÌNH TRỌNG |

UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt hành chính 90 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An vì để người dân vào chung cư ở khi chưa đảm bảo về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Ngày 4.1, nguồn tin của phóng viên cho biết, UBND thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An (trụ sở chính tại phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Người đại diện pháp luật của công ty này là ông Nguyễn Chí Nghiêm (sinh năm 1984).

Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An để xảy ra vi phạm tại Khu căn hộ Thương mại dịch vụ cao tầng số 11B, đường Nguyễn Văn Tiết (Opal Skyline), phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trong tháng 12.2023, công ty này đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là đưa vào sử dụng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng khi chưa được tổ chức nghiệm thu theo quy định tại khoản 2 điều 18 và điểm c khoản 3 điều 4 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP.

Công ty này bị phạt với tổng số tiền là 90 triệu đồng, buộc trong thời gian 2 tháng phải tổ chức nghiệm thu bộ phận công trình đã đưa vào sử dụng theo quy định.

Chung cư nghiệm thu PCCC chưa đạt nhưng vẫn để cho người dân vào ở. Ảnh: Đình Trọng
Chung cư nghiệm thu PCCC chưa đạt nhưng vẫn để cho người dân vào ở. Ảnh: Đình Trọng

Trước đó, Khu căn hộ Thương mại dịch vụ cao tầng đường Nguyễn Văn Tiết bị Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương tạm đình chỉ hoạt động do nghiệm thu về PCCC không đạt. Tuy nhiên, chung cư này vẫn cho người dân vào ở khi chưa đảm bảo về PCCC. Điều này gây nguy hiểm cho người dân nếu trường hợp rủi ro xảy ra, phát sinh cháy.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

2 chung cư ở Bình Dương chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn có người ở bên trong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 chung cư nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) chưa đạt, nhưng vẫn để người ở bên trong.

Công an nói về vi phạm phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1 năm, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn hoạt động. Cho đến ngày 20.12, cơ sở này mới được nghiệm thu về PCCC.

Vụ cháy quán karaoke làm chết 32 người, nhiều sai phạm trong xây dựng, quản lý

ĐÌNH TRỌNG |

Qua điều tra, giám định, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trong xây dựng, quản lý quán karaoke bị cháy làm chết 32 người ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo Chu Ngọc Anh nói về 200.000 USD nhận từ ông chủ Việt Á bị thất lạc

Việt Dũng |

Bị cáo Chu Ngọc Anh - cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - bị cáo buộc sai phạm khi để Việt Á tham gia đề tài cấp nhà nước, rồi được Phan Quốc Việt cảm ơn.

Thành phố Thái Bình ra chỉ đạo nóng sau các vụ đất ruộng bị múc trộm

TRUNG DU |

Thái Bình - Sau liên tiếp các vụ đất canh tác nông nghiệp tại phường Hoàng Diệu và xã Đông Hòa bị đào múc, cày xới, phá vỡ mặt bằng; lãnh đạo UBND thành phố Thái Bình đã có chỉ đạo "nóng", theo đó sẽ quy trách nhiệm cụ thể nếu người đứng đầu các xã, phường trên địa bàn để xảy ra vi phạm.

Xe cứu thương hú còi trong bất lực trên cao tốc TPHCM-Trung Lương

NHÓM PV |

Trong vụ xe container bất ngờ va chạm phía sau xe tải chở gạo kéo theo 5 ô tô va chạm liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Trung Lương khiến kẹt xe nối dài hơn 3km. Do các phương tiện chạy vào làn dừng khẩn cấp, hàng chục xe cứu thương bị mắc kẹt giữa dòng phương tiện và hú còi trong bất lực.

Diễn viên Thanh Sói phim "Hai Phượng" từng bán cá mưu sinh trước khi qua đời

Anh Trang |

Thanh Hoa, nổi tiếng với vai Thanh Sói phim "Hai Phượng", qua đời ở tuổi 42 vì ung thư giai đoạn cuối. Đây cũng là vai diễn thành công giúp tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Ukraina dội tên lửa xuống thành phố của Nga ngày thứ 7 liên tiếp

Linh Nhi |

Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào Belgorod, Nga, chính quyền địa phương xác nhận. Người dân địa phương được cảnh báo ở trong nhà và tránh xa cửa sổ nếu có thể.

2 chung cư ở Bình Dương chưa đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy vẫn có người ở bên trong

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, 2 chung cư nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) chưa đạt, nhưng vẫn để người ở bên trong.

Công an nói về vi phạm phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1 năm, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn hoạt động. Cho đến ngày 20.12, cơ sở này mới được nghiệm thu về PCCC.

Vụ cháy quán karaoke làm chết 32 người, nhiều sai phạm trong xây dựng, quản lý

ĐÌNH TRỌNG |

Qua điều tra, giám định, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm trong xây dựng, quản lý quán karaoke bị cháy làm chết 32 người ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.