Ukraina dội tên lửa xuống thành phố của Nga ngày thứ 7 liên tiếp

Linh Nhi |

Ukraina đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa khác vào Belgorod, Nga, chính quyền địa phương xác nhận. Người dân địa phương được cảnh báo ở trong nhà và tránh xa cửa sổ nếu có thể.

RT đưa tin, còi báo động đã vang lên ngay trước nửa đêm khi lực lượng phòng không phát hiện và ngăn chặn tên lửa đang lao tới. Thống đốc khu vực Vyacheslav Gladkov cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ 10 tên lửa của Ukraina. Hai thường dân được đưa đến bệnh viện địa phương vì bị thương do mảnh đạn.

Belgorod bị tấn công tên lửa. Video: Telegram

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy những chiếc ô tô bị bốc cháy. Cửa sổ một số tòa nhà bị vỡ do vụ nổ và hơn 30 ô tô bị hư hại.

Thị trưởng Belgorod, Valentin Demidov, cho hay ít nhất 130 cửa sổ đã bị vỡ trong vụ tấn công, đồng thời chia sẻ nhiều bức ảnh về hậu quả. Quan chức này nói thêm, với nhiệt độ bên ngoài âm 10 độ C, các dịch vụ khẩn cấp đã làm việc suốt đêm để khẩn trương khôi phục hệ thống sưởi của các căn hộ bị ảnh hưởng.

Xe cộ bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraina vào Belgorod. Ảnh: Telegram Thị trưởng Belgorod
Xe cộ bị hư hại sau cuộc tấn công của Ukraina vào Belgorod. Ảnh: Telegram Thị trưởng Belgorod

Cuộc tấn công 5.1 đánh dấu ngày thứ 7 liên tiếp các cuộc tấn công của Ukraina vào Belgorod, thủ phủ của tỉnh giáp biên giới.

Cuộc tấn công tên lửa ngày 30.12 vào quảng trường chính của thành phố đã khiến 25 dân thường, bao gồm cả trẻ em, thiệt mạng và làm bị thương 100 người khác.

Mặc dù lực lượng Ukraina đã tấn công dân thường ở các khu vực biên giới của Nga trong nhiều tháng, nhưng vụ tấn công ngày 30.12 là vụ tấn công tồi tệ nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Nga cáo buộc Mỹ và Anh hỗ trợ lên kế hoạch cho cuộc tấn công.

Một nguồn tin an ninh nói với RT rằng, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đích thân ra lệnh vụ tấn công. Cuộc tấn công được đơn vị khét tiếng Kraken tại Kharkiv thực hiện, với sự tham gia của Giám đốc Tình báo quân sự Kirill Budanov.

Nga đã đáp trả bằng các cuộc tấn công máy bay không người lái và tên lửa vào các cơ sở công nghiệp quân sự, cửa hàng sửa chữa và kho đạn dược của Ukraina, bao gồm cả các kho chứa vũ khí do Mỹ và các đồng minh tài trợ cho Kiev.

Hố sâu hình thành trong sân một chung cư ở Belgorod sau khi bị pháo kích. Ảnh: RT
Hố sâu hình thành trong sân một chung cư ở Belgorod sau khi bị pháo kích. Ảnh: RT

Trong một diễn biến khác có liên quan, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 30 máy bay không người lái của Ukraina đã bị bắn hạ khi đang cố gắng tấn công Crimea vào đầu ngày 5.1.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái diễn ra chỉ vài giờ sau nỗ lực tấn công tên lửa vào Sevastopol, trong đó lực lượng Kiev đã sử dụng 10 tên lửa, bao gồm cả Storm Shadows do phương Tây cung cấp.

“Nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn vào ngày 5.1” - Bộ Quốc phòng Nga thông tin. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã tiêu diệt và đánh chặn 36 UAV của Ukraina trên lãnh thổ Crimea và một UAV trên lãnh thổ vùng Krasnodar.

Theo truyền thông địa phương, không có tên lửa Storm Shadow nào bắn trúng mục tiêu đã định. Tuy nhiên, các mảnh vỡ từ những tên lửa bị phá hủy đã gây ra một số thiệt hại về tài sản và làm một thường dân bị thương.

Một tên lửa bị bắn rơi xuống khu dân cư gần Đại học bang Sevastopol (SevGU) và không phát nổ. Khu vực đã được phong tỏa để các đội xử lý bom mìn có thể xử lý tình huống này.

Linh Nhi
TIN LIÊN QUAN

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Ukraina mở trận pháo kích đầu tiên trong năm 2024 vào Nga

Linh Nhi |

Quân đội Ukraina pháo kích ồ ạt vào Donetsk - khu vực sáp nhập Nga - trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Nga tấn công trả đũa vụ pháo kích của Ukraina

Thu Ánh |

Nga tấn công Kharkiv trả đũa Ukraina pháo kích thành phố Belgorod của Nga làm ít nhất 24 người thiệt mạng.

Những ân hận, day dứt của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Chu Ngọc Anh ở vụ Việt Á

Việt Dũng |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thấy ân hận, xót xa và đau khổ khi vướng lao lý ở đại án Việt Á, còn cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh day dứt trong 581 ngày bị tạm giam khi nói lời sau cùng.

Pháp có tân Thủ tướng 34 tuổi

Thanh Hà |

Ông Gabriel Attal, 34 tuổi, trở thành thủ tướng trẻ nhất của Pháp trong nhiều thập kỷ.

Hành trình 3 ngày đêm vây bắt nghi phạm giết người trốn ở Long An

An Long |

Với sự nỗ lực, quyết tâm trấn áp tội phạm, sau 3 ngày đêm vất vả, lực lượng công an TPHCM và Long An đã bắt được nghi phạm giết nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn, TPHCM.

Vụ đề kiểm tra Ngữ văn khối 8 ở Đồng Tháp, chưa đến mức phải kỷ luật

Thanh Mai |

Theo lãnh đạo huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ văn khối 8, năm học 2023 - 2024 có sử dụng ngữ liệu chưa thật phù hợp, nhưng chưa đến mức phải kỷ luật.

Lý do bắt Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty Newland Group

KHÁNH AN |

Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Newland Group, đối tượng Phạm Quang Thiêm (sinh năm 1989) và Đặng Xuân Kiên (sinh năm 1993) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỉ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.

Nga không kích lớn nhất vào Ukraina kể từ đầu chiến dịch

Linh Nhi |

Ngày 1.1, Ukraina hứng chịu đợt không kích lớn nhất của Nga kể từ đầu chiến dịch quân sự sau khi Tổng thống Putin cam kết tăng cường tấn công.

Ukraina mở trận pháo kích đầu tiên trong năm 2024 vào Nga

Linh Nhi |

Quân đội Ukraina pháo kích ồ ạt vào Donetsk - khu vực sáp nhập Nga - trong ngày đầu tiên của năm mới 2024.

Nga tấn công trả đũa vụ pháo kích của Ukraina

Thu Ánh |

Nga tấn công Kharkiv trả đũa Ukraina pháo kích thành phố Belgorod của Nga làm ít nhất 24 người thiệt mạng.