Công an nói về vi phạm phòng cháy chữa cháy của Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Hơn 1 năm, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC) vẫn hoạt động. Cho đến ngày 20.12, cơ sở này mới được nghiệm thu về PCCC.

Ngày 27.12, tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội năm 2023.

Tại họp báo, phóng viên Báo Lao Động đặt câu hỏi về việc, gần đây dư luận xôn xao trước thông tin Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương chưa được cơ quan chức năng thẩm duyệt nghiệm thu về hệ thống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) nhưng vẫn hoạt động. Vậy ngành chức năng đã quản lý, hướng dẫn cơ sở này hoàn thiện về PCCC ra sao?

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vào năm 2022, Công an TP Thủ Dầu Một, tổ chức kiểm tra về an toàn phòng cháy chữa cháy. Do chưa đủ điều kiện an toàn về PCCC, ngành công an yêu cầu doanh nghiệp này ngưng hoạt động.

Sau đó, doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động, do đó, Công an TP Thủ Dầu Một đã tham mưu cho UBND TP Thủ Dầu Một ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu cơ sở này khắc phục, đảm bảo điều kiện về an toàn PCCC.

Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc quản lý PCCC ở Bệnh viện đa khoa Medic Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng
Đại tá Trần Văn Chính - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc quản lý PCCC ở Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương. Ảnh: Đình Trọng

Theo Đại tá Trần Văn Chính, cho đến ngày 20.12.2023, doanh nghiệp này mới hoàn thành khắc phục điều kiện để đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiến hành nghiệm thu. Trước đây, Công an đã yêu cầu doanh nghiệp này ngưng hoạt động nhưng doanh nghiệp này tiếp tục hoạt động. Đến ngày 20.12.2023, Công an tiếp tục nghiệm thu về PCCC.

Đại diện Sở Y tế Bình Dương cho biết, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương là cơ sở y tế tư nhân do Bộ Y tế cấp phép. Về việc bệnh viện chưa đủ điều kiện về PCCC (ở một khu vực mở rộng thêm) đã có trao đổi với Bộ Y tế và các sở, ngành để tìm hướng giải quyết.

Về quản lý xây dựng và việc cơ sở trên không chấp hành quyết định hành chính của UBND thành phố Thủ Dầu Một, tại họp báo, UBND TP Thủ Dầu Một chưa đưa ra thông tin phản hồi.

Cho đến ngày 20.12.2023 cơ sở này mới khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Ảnh: Dương Bình
Cho đến ngày 20.12.2023, cơ sở này mới khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC. Ảnh: Dương Bình

Điều hành cuộc họp báo, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho rằng, thời gian qua, hệ thống y tế tư nhân tại Bình Dương đã đóng góp rất lớn cho việc chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tuy nhiên, việc hoạt động của các cơ sở y tế tư nhân vẫn phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Lộc Hà đề nghị đại diện UBND TP Thủ Dầu Một ghi nhận và phản hồi dứt điểm các thông tin về quản lý xây dựng và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương.

Đình chỉ hoạt động 1 phòng khám không đảm bảo PCCC

Trong ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Đại Tín có địa chỉ hoạt động tại số 306, Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Việc đình chỉ hoạt động chuyên môn là do Phòng khám Đa khoa Đại Tín không đáp ứng các điều kiện về PCCC theo quy định. Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Phòng khám đa khoa đại tín bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo điều kiện về PCCC. Ảnh: Đình Trọng
Phòng khám Đa khoa Đại Tín bị đình chỉ hoạt động do không đảm bảo điều kiện về PCCC. Ảnh: Đình Trọng
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố "vẽ bệnh moi tiền" ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Lý do bệnh viện ở Bình Dương vi phạm PCCC vẫn hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao việc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm các vấn đề về phòng cháy chữa cháy, thiếu an toàn nhưng vẫn hoạt động khám chữa bệnh.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.

Giám đốc bị hoãn xuất cảnh, cổ phiếu Sông Đà - Thăng Long cũng bị đình chỉ giao dịch

TRÍ MINH |

Ngày 28.12, theo tìm hiểu của PV, mã cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (UPCoM: STL) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch.

Máy bay Vietnam Airlines nứt kính tại Nhật đã quay về Việt Nam

Xuyên Đông |

Trao đổi với Lao Động tối 28.12, đại diện Vietnam Airlines cho biết, máy bay của hãng xảy ra sự cố tại Nhật hiện đã quay về Việt Nam an toàn.

Cuộc sống của NSƯT Diệu Hiền ở tuổi 78 tại viện dưỡng lão

Ngọc Dủ |

Nghệ sĩ Diệu Hiền vào viện dưỡng lão sống vì không muốn phiền hà con cái. Nữ nghệ sĩ mắc nhiều chứng bệnh tuổi già nhưng vẫn sống lạc quan.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Rơi tự do, thua lỗ nặng nề

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 28.12: Tính đến 19h45, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72 - 77,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, chiều nay, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.075,3 USD/ounce.

Tất thương hiệu Nike, Uniqlo... sản xuất tại Đông Anh, Hà Nội

Tô Thế |

Những chiếc tất có gắn mác các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Mizuno, Uniqlo... Tuy nhiên chúng lại được sản xuất bên trong một nhà xưởng nằm sâu trong ngõ nhỏ, xung quanh quay tôn kín mít, nằm đan xen giữa các cơ sở sản xuất đồ gỗ trên địa bàn thôn Giao Tác, xã Liên Hà (Đông Anh, Hà Nội).

Đình chỉ hoạt động phòng khám bị tố "vẽ bệnh moi tiền" ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 27.12, Sở Y tế Bình Dương đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với Phòng khám Đa khoa Đại Tín (phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Việc dừng mọi hoạt động khám chữa bệnh bắt đầu từ ngày 31.12.2023.

Lý do bệnh viện ở Bình Dương vi phạm PCCC vẫn hoạt động

ĐÌNH TRỌNG |

Những ngày gần đây, dư luận xôn xao việc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương vi phạm các vấn đề về phòng cháy chữa cháy, thiếu an toàn nhưng vẫn hoạt động khám chữa bệnh.

Phạt tiền, buộc dừng hoạt động Phòng khám Nguyễn Trãi bị tố vẽ bệnh moi tiền

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 12.11, ông Nguyễn Hồng Chương - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương - cho biết, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có quyết định cho dừng hoạt động đối với Phòng khám đa khoa Nguyễn Trãi - Thủ Dầu Một thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ y tế Nguyễn Trãi - Chi nhánh Thủ Dầu Một.