Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Liên quan đến bài viết trên Báo Lao Động về dự án trung tâm thương mại (có diện tích 12.000 mét vuông) giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột bị “xẻ” 3.000 mét vuông để rao bán nhà, sáng 25.5, ông Trương Công Lưu – Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (Công ty Phú Xuân) - đã lên tiếng phản hồi.

Trước đó, Báo Lao Động phản ánh, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho Công ty Phú Xuân thực hiện dự án xây dựng trung tâm thương mại giữa trung tâm TP.Buôn Ma Thuột.

Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bên tay phải - PV) đều có nhiều người buôn bán, sinh sống nhưng chưa có sổ đỏ. Được biết, khu vực đất đường Giáp Hải nằm giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột và được giới đầu cơ định giá đất rất cao. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bìa phải) đều đã có  người sinh sống nhưng chưa có sổ đỏ. Ảnh: Hữu Long

Thay vì triển khai dự án theo đúng hẹn, Công ty Phú Xuân thi công ì ạch trong thời gian dài, gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp âm thầm rao bán nhà ở.

Lý giải về việc chậm triển khai dự án trên, ông Trương Công Lưu nói, vì nhiều lý do khách quan nên doanh nghiệp thiếu vốn.

Vì vậy, Công ty Phú Xuân phải rao bán các căn nhà để lấy vốn tiếp tục thực hiện dự án xây trung tâm thương mại như đúng mục đích giao đất của tỉnh. Ông Lưu xác nhận một căn nhà có giá 2,2 tỉ đồng; không có sổ đỏ và bán theo hình thức có thời gian sử dụng!

“Khu vực 3.000 mét vuông đất tại đường Giáp Hải vốn là gian hàng trưng bày sản phẩm. Sau đó, chúng tôi bán cho người dân để huy động vốn. Còn việc bán rồi, họ sinh sống, trưng bày gì bên trong là việc của người dân” – ông Lưu thông tin.

Hiện doanh nghiệp này vẫn chưa thể làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị. Ông Lưu nói: “Nhiều năm trước, chúng tôi đã tính đến việc chuyển đổi nhưng sau rồi vướng thủ tục đấu thầu nên không chuyển đổi nữa".

Một lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư Đắk Lắk xác nhận, Kiểm toán nhà nước Khu vực XII đã kiến nghị UBND tỉnh Đắk Lắk thu hồi dự án của Công ty Phú Xuân.

Tuy nhiên, theo vị này, quan điểm của tỉnh Đắk Lắk là tạo điều kiện, tháo gỡ cho Công ty Phú Xuân Sớm hoàn thành dự án trên.

Dự án Trung tâm thương mại của Công ty Phú Xuân được tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2006. Năm 2007, tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 5.2012 với quy mô 1 khách sạn 3 sao, khối siêu thị và khối văn phòng cho thuê với diện tích gần 12.000 mét vuông, tổng số vốn 290 tỉ đồng. Năm 2016 và 2017, Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2, thứ 3 đối với dự án của Công ty Phú Xuân nhưng bị cắt hơn 3.000/12.000 mét vuông được giao ban đầu.

Trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 cũng thể hiện không đưa phần diện tích hơn 3.000 mét vuông điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân. Điều này được hiểu, hàng chục ngôi nhà trên đường Giáp Hải đã bán, người dân đã sinh sống vẫn chưa thể có sổ đỏ.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Hút cát trái phép trên sông Đá Bạc, 1 đối tượng bị khởi tố

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mức về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Khoản 1, Điều 227- Bộ luật hình sự năm 2015.

Phó Chủ tịch HĐND xã vận động gia đình tháo dỡ công trình trái phép

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) đã vận động gia đình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Nhận định tuyển Việt Nam và Iraq tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026

AN NGUYÊN |

Tuyển Việt Nam đang ở thế dựa chân tường trong trận đấu gặp tuyển Iraq tại vòng loại World Cup 2026.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Hút cát trái phép trên sông Đá Bạc, 1 đối tượng bị khởi tố

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh Quảng Ninh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Mức về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên quy định tại Khoản 1, Điều 227- Bộ luật hình sự năm 2015.

Phó Chủ tịch HĐND xã vận động gia đình tháo dỡ công trình trái phép

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) đã vận động gia đình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.