Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Dự án Trung tâm Thượng mại Phú Xuân của Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (công ty Phú Xuân) được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8.2016. Tháng 7.2007, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 5.2012. Ảnh: Lin Xong
Dự án Trung tâm Thương mại Phú Xuân của Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (công ty Phú Xuân) được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 8.2006. Tháng 7.2007, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh lần thứ nhất vào tháng 5.2012. Ảnh: Hữu Long

Dự án được xây dựng với mục tiêu xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại với quy mô 1 khách sạn 3 sao, khối siêu thị và khối văn phòng cho thuê với diện tích gần 12.000 mét vuông, tổng số vốn 290 tỉ đồng. Ảnh: Lin Xong
Dự án được xây dựng với mục tiêu xây dựng và kinh doanh trung tâm thương mại với quy mô 1 khách sạn 3 sao, khối siêu thị và khối văn phòng cho thuê với diện tích gần 12.000 mét vuông, tổng số vốn 290 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Long
Năm 2016 và 2017, Sở KHĐT cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2, thứ 3 đối với dự án trung tâm thương mại của công ty Phú Xuân. Lần này, Sở KHĐT vẫn xác định dự án có mục tiêu xây dựng và kinh doanh thương mại với quy mô đ 1 khách sạn 3 sao, khối siêu thị và khối văn phòng cho thuê với diện tích gần 8.800 mét vuông, tổng vốn đầu tư 320 tỉ đồng. Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 không đưa phần diện tích hơn 3.000 mét vuông điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân.
Năm 2016 và 2017, Sở KHĐT Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đầu tư thay đổi lần thứ 2, thứ 3 đối với dự án trung tâm thương mại của công ty Phú Xuân. 2 lần này, dự án vẫn là xây dựng và kinh doanh thương mại; khách sạn 3 sao, khối siêu thị và khối văn phòng cho thuê nhưng bị cắt hơn 3.000/12.000 mét được giao ban đầu. Tổng vốn đầu tư những lần này cũng thay đổi lên 320 tỉ đồng. Ảnh: Hữu Long
Theo Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 không đưa phần diện tích hơn 3.000 mét vuông điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân. Ảnh: Lin Xong
Trong Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh vào năm 2016, 2017 thể hiện không đưa phần diện tích hơn 3.000 mét vuông điều chỉnh từ đất dịch vụ sang đất ở đô thị để xây dựng nhà ở thương mại vào dự án trung tâm thương mại Phú Xuân. Ảnh: Hữu Long
Đất dịch vụ và chưa được điều chỉnh sang đất ở đô thị nhưng công ty Phú Xuân từ lâu đã rao bán nhà ở. Ảnh: Lin Xong
Đất dịch vụ và chưa được điều chỉnh sang đất ở đô thị nhưng công ty Phú Xuân từ lâu đã rao bán nhà ở.  Đáng nói, đất dự án của công ty Phú Xuân từ lâu có nhiều người sinh sống và rao bán qua tay. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bên tay phải - PV) từ lâu đã có nhiều người buôn bán, sinh sống. Theo tìm hiểu, những ngôi nhà này đến nay đều chưa có sổ đỏ. Ảnh: Lin Xong
Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bên tay phải - PV) đều có nhiều người buôn bán, sinh sống nhưng chưa có sổ đỏ. Được biết, khu vực đất đường Giáp Hải nằm giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột và được giới đầu cơ định giá đất rất cao.  Ảnh: Hữu Long
Không chỉ rao bán nhà ở, công ty Phú Xuân hiện vẫn đang cho công nhân thi công, hoàn thiện những ngồi nhà còn lại. Ảnh: Lin Xong
Thực hiện dự án trung tâm thương mại thì ì ạch nhưng việc xây dựng các ngôi nhà ở được công ty Phú Xuân thi công nhanh chóng. Ông Trương Công Lưu – Giám đốc công ty Phú Xuân xác nhận, dãy nhà ở đường Giáp Hải (nằm dự án trung tâm thương mại Phú Xuân-PV), công ty Phú Xuân đã bán xong lâu rồi. Cũng theo ông Lưu, những ngôi nhà này không có sổ đỏ. Ảnh: Hữu Long
Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch HĐND xã vận động gia đình tháo dỡ công trình trái phép

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) đã vận động gia đình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Vận chuyển, giết mổ lợn trái phép ở khu vực biên giới Quảng Trị phức tạp

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị liên tục ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ở khu vực biên giới.

Một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM bị cách ly

Anh Nhàn |

TPHCM vừa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến thành phố.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Phó Chủ tịch HĐND xã vận động gia đình tháo dỡ công trình trái phép

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch HĐND xã Phước Đồng (Nha Trang, Khánh Hòa) đã vận động gia đình tháo dỡ công trình xây dựng trái phép.

Vận chuyển, giết mổ lợn trái phép ở khu vực biên giới Quảng Trị phức tạp

HƯNG THƠ |

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị liên tục ra văn bản yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ, vận chuyển lợn và sản phẩm từ lợn ở khu vực biên giới.

Một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào TPHCM bị cách ly

Anh Nhàn |

TPHCM vừa cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia đến thành phố.