Trên 332 tỉ đồng hỗ trợ giải phóng mặt bằng các cụm công nghiệp ở Thái Nguyên

Minh Hạnh |

Thái Nguyên - Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, huyện Phú Bình đã và đang tập trung giải phóng mặt bằng 3 cụm công nghiệp là: Bảo Lý - Xuân Phương, Hạnh Phúc - Xuân Phương và Điềm Thụy với tổng diện tích gần 145ha và trên 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Bình, tính đến hết tháng 8.2023 UBND huyện đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng 3 cụm công nghiệp là Bảo Lý - Xuân Phương, Hạnh Phúc - Xuân Phương và Điềm Thụy với tổng kinh phí trên 342 tỉ đồng, với 1.659 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng diện tích đất cần thu hồi là trên 101ha.

Trong đó, địa phương đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 1.649 hộ, với tổng số tiền gần 332 tỉ đồng.

Đến nay, ngoài 3 cụm công nghiệp trên, thời gian qua, huyện Phú Bình đã giải phóng xong mặt bằng cụm công nghiệp Kha Sơn (xã Kha Sơn). Một số cụm công nghiệp khác như Hà Châu 1, Hà Châu 2, Tân Đức, Lương Phú (với tổng diện tích gần 300ha) đang được địa phương hoàn thiện hồ sơ để đề nghị UBND tỉnh ra quyết định thành lập theo quy định.

Hiện Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Bình đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn tiến hành kiểm đếm xong tài sản trên đất đối với phần diện tích 26,9ha của cụm công nghiệp Bảo Lý - Xuân Phương.

Hai cụm công nghiệp còn lại là Hạnh Phúc - Xuân Phương (do Công ty CP Đầu tư Lê Premium làm chủ đầu tư hạ tầng, diện tích 73,8ha) và Điềm Thụy (do Công ty CP Đầu tư và phát triển quốc tế Việt Á làm chủ đầu tư hạ tầng, diện tích 44ha), Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Bình đã kiểm đếm được tài sản trên đất của 1.513/1.653 hộ, với diện tích 83,6ha.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương tại Hà Nội đang đẩy nhanh việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; cùng với đó, gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư liên quan đến dự án.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội.

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam

Nguyễn Long |

Dự án Xây dựng Công trình Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 Dự án thành phần với chiều dài 126,43km, trong đó đoạn Vũng Áng - Bùng khoảng 42,95km; Bùng - Vạn Ninh 49,93km; Vạn Ninh - Cam Lộ 33,55km; trên địa bàn Quảng Bình có 8 nút giao; tổng diện tích chiếm dụng của các Dự án thành phần khoảng 1.143,38ha.

Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 18.8, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 334/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm điểm và làm việc về tình hình thực hiện các dự án thành phần qua các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng loạt dự án trọng điểm ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiến độ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã được cải thiện. Tuy vậy, cũng có số dự án chậm tiến độ thực hiện so với kế hoạch nên cần nỗ lực giải phóng mặt bằng..

Khu dân cư 20 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Có ít nhất 4 khu dân cư được cho là hiện đại nhất tỉnh Bạc Liêu qua 20 năm hoạt đưa vào sử dụng vẫn còn vướng mặt bằng. Người dân khiếu nại, đòi bồi thường, nhưng giải quyết rất khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường

Thanh Hà |

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Hội chợ và Hội nghị Thượng đỉnh Thương mại - Đầu tư Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 20 tại Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc.

Đầu tư hơn nữa về nguồn lực, kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 6.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khoá XV.

Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương tại Hà Nội đang đẩy nhanh việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; cùng với đó, gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư liên quan đến dự án.

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội tại TP Đà Lạt

Mai Hương |

UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đã có văn bản kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Nguyễn Văn Sơn về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhà ở xã hội.

Quảng Bình đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Bắc Nam

Nguyễn Long |

Dự án Xây dựng Công trình Đường bộ Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 Dự án thành phần với chiều dài 126,43km, trong đó đoạn Vũng Áng - Bùng khoảng 42,95km; Bùng - Vạn Ninh 49,93km; Vạn Ninh - Cam Lộ 33,55km; trên địa bàn Quảng Bình có 8 nút giao; tổng diện tích chiếm dụng của các Dự án thành phần khoảng 1.143,38ha.

Giải quyết dứt điểm giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc - Nam phía Đông

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 18.8, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 334/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại buổi kiểm điểm và làm việc về tình hình thực hiện các dự án thành phần qua các tỉnh: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Gỡ vướng giải phóng mặt bằng loạt dự án trọng điểm ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Tiến độ phê duyệt phương án giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm ở Nha Trang (Khánh Hòa) đã được cải thiện. Tuy vậy, cũng có số dự án chậm tiến độ thực hiện so với kế hoạch nên cần nỗ lực giải phóng mặt bằng..

Khu dân cư 20 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Có ít nhất 4 khu dân cư được cho là hiện đại nhất tỉnh Bạc Liêu qua 20 năm hoạt đưa vào sử dụng vẫn còn vướng mặt bằng. Người dân khiếu nại, đòi bồi thường, nhưng giải quyết rất khó khăn.