Khu dân cư 20 năm vẫn chưa xong giải phóng mặt bằng

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Có ít nhất 4 khu dân cư được cho là hiện đại nhất tỉnh Bạc Liêu qua 20 năm hoạt đưa vào sử dụng vẫn còn vướng mặt bằng. Người dân khiếu nại, đòi bồi thường, nhưng giải quyết rất khó khăn.

Cả 4 khu dân cư đều có vấn đề

Cụ thể: Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh, Khu dân cư 577, Khu dân cư Phường 5, Khu dân cư Thiên Long. Đây là những khu dân cư hình thành cách đây hơn 20 năm.

Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy nêu lên khó khăn khi giải quyết khiếu nại đòi bồi thường của các hộ dân trong các Khu dân cư. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu Lê Kim Thúy nêu lên khó khăn khi giải quyết khiếu nại đòi bồi thường của các hộ dân trong các Khu dân cư. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu nêu lên khó khăn: Khu dân cư Phường 5 và Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh trước đây đều do Cty Phát triển nhà tỉnh Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Lãnh đạo của công ty nay đều bị khởi tố, truy tố, nên việc giải quyết các khiếu nại của người dân liên quan đến bồi thường, giải tỏa rất khó khăn.

Hơn 20 hộ dân sống tạm trong khu quy hoạch đã 20 năm nhưng chưa di dời, chưa được bồi thường, tái định cư. Ảnh: Nhật Hồ
Hơn 20 hộ dân sống tạm trong khu quy hoạch đã 20 năm nhưng chưa di dời, chưa được bồi thường, tái định cư. Ảnh: Nhật Hồ

Liên quan đến hơn 20 hộ dân thuộc Khóm 5, Phường 1, Thành phố Bạc Liêu hơn 20 năm sống trong khu quy hoạch không biết bao giờ mới được di dời mà Báo Lao Động đã thông tin, bà Thủy cho biết: “Hiện nay Thành phố Bạc Liêu đã lập tổ công tác để xác minh. Trên cơ sở báo cáo của tổ này, thành phố sẽ trình phương án giải quyết để người dân không chịu thiệt”.

Đối với Khu dân cư Phường 5, hiện tại còn hơn 20 hộ dân chưa được giải quyết dứt điểm việc khiếu nại, bồi thường.

Tương tự dự án Khu dân cư Thiên Long, Phường 5, Thành phố Bạc Liêu cho đến nay hạ tầng chưa hoàn thiện, người dân sinh sống trong dự án chưa có sổ chủ quyền.

Doanh nghiệp kêu khổ, chính quyền kêu khó

Đó là trường hợp khiếu nại của 16 hộ tại dự án Khu dân cư Phường 2, Thành phố Bạc Liêu (Khu dân cư 577). Dự án được giải phóng mặt bằng từ năm 2005, do Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã, nay là TP.Bạc Liêu thực hiện. Nguồn vốn bồi thường từ nguồn tự có của chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư 577 (Công ty 577).

UBND TP Bạc Liêu đã phê duyệt phương án bồi thường bổ sung với số tiền hơn 25,2 tỉ đồng nhưng chưa chi trả tiền cho các hộ dân và phải xử lý kéo dài đến thời điểm hiện nay.

Sống trong khu quy hoạch thuộc Dự án Bắc Trần Huỳnh đã 20 năm nhưng chưa được bồi thường, di dời. Ảnh: Nhật Hồ
Sống trong khu quy hoạch thuộc Dự án Bắc Trần Huỳnh đã 20 năm nhưng chưa được bồi thường, di dời. Ảnh: Nhật Hồ

Bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND Thành phố Bạc Liêu cho biết thành phố đã nhiều lần làm việc với Công ty 577. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng rất khó khăn bởi, dự án đã quá lâu, hiện tại các cổ đông của doanh nghiệp hầu hết là cổ đông mới, không đồng ý chi trả tiền. Theo bà Thúy, Công ty 557 có chi trả bồi thường, nhưng không xác định được chủ đất nên gửi vào ngân hàng. Nay Công ty 577 rút tiền này ra để chi trả. Tuy nhiên, số tiền người đưa ra khá lớn (hơn 26 tỉ) nên thành phố cũng chưa có hướng giải quyết.

Ông Lâm Tú Hà (ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) có thửa đất nông nghiệp hơn 500m2 tọa lạc tại phường 2, thị xã Bạc Liêu (nay là TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), được UBND thị xã Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2002.

Khoảng năm 2005, Nhà nước thực hiện thu hồi đất để làm dự án khu dân cư phường 2. Năm 2017, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư TP.Bạc Liêu mới có giấy mời ông và một số hộ dân khác có đất bị thu hồi làm việc.

Tuy nhiên, cho đến nay đã 20 năm trôi qua từ khi đất bị thu hồi, ông Hà cho biết rất bức xúc khi cơ quan chức năng chỉ hứa mà không giải quyết gì quyền lợi chính đáng của gia đình ông.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU tại Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Trong hai ngày 3 và 4.8, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU) kết hợp an sinh xã hội.

4 lần cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long nhận hối lộ 2,25 triệu USD

Tiến Nguyễn |

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long được xác định đã nhận hối lộ 2,25 triệu USD (51.108.500.000 đồng) trong vụ Việt Á.

Thiếu quỹ đất xây trường, Hà Nội đề xuất cơ chế giáo dục đặc thù

Vân Trang |

Đại diện lãnh đạo UBND TP.Hà Nội kiến nghị Chính phủ cùng các cơ quan có thẩm quyền xem xét có cơ chế riêng đối với giáo dục và đào tạo của Thủ đô.

Xã Nghĩa Bình giải trình sau phản ánh của Báo Lao Động về việc trụ sở xã vắng hoe giờ hành chính

Lương Hà |

Nam Định - Sau bài viết của Báo Lao Động phản ánh về việc "Trụ sở xã ở Nam Định vắng hoe trong giờ hành chính", UBND xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Hưng) đã có báo cáo giải trình, khắc phục và rút kinh nghiệm bố trí, sắp xếp lịch họp chi bộ hàng tháng của xã phù hợp. Đồng thời, chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc chế độ thường trực và giờ giấc làm việc.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Cháu bé 5 tháng bị bỏ rơi gây xôn xao ở Bạc Liêu đã được bà ngoại nhận về nuôi

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Chiều tối 15.8, ông Lâm Vĩnh Chân - Chủ tịch UBND xã Hiệp Thành, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu - cho biết, bé trai bị bỏ rơi đã được người thân nhận về chăm sóc.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Cảnh sát biển tuyên truyền chống khai thác IUU tại Bạc Liêu

Nhật Hồ |

Bạc Liêu - Trong hai ngày 3 và 4.8, Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 phối hợp với Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo (IUU) kết hợp an sinh xã hội.