Hà Nội đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, chi trả đền bù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Các địa phương tại Hà Nội đang đẩy nhanh việc chi trả bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4; cùng với đó, gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư liên quan đến dự án.

Dự án đường Vành đai 4 - vùng thủ đô có chiều dài toàn tuyến là 112,8 km, trong đó đoạn đi qua Hà Nội là 56,5 km, Hưng Yên là 20,3 km, Bắc Ninh là 21,2 km.

Tại Hà Nội, dự án đi qua 7 quận, huyện: Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Hà Đông, Thanh Oai, Thường Tín. Để bảo đảm cho người dân sau thu hồi đất ổn định cuộc sống, Hà Nội đã quyết định đầu tư xây dựng 14 khu tái định cư.

Ngày 3.9, thông tin với Lao Động, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thường Tín Lê Tuấn Tú cho biết, tính đến thời điểm này, huyện đã hoàn thành vượt kế hoạch thành phố giao thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.

Huyện Thường Tín đang gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 3 khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, phấn đấu giao đất cho người dân trong tháng quý IV.2023.

Còn theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Phan Thanh Tùng, sau gần 1 năm triển khai công tác giải phóng mặt bằng, đến nay, huyện Thường Tín đã hoàn thành tổng cộng với gần 50 đợt chi trả, bồi thường tiền liên quan đến các dạng đất nông nghiệp, mộ chí của hộ gia đình và đất công, đất giao thông thủy lợi liên quan đến dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô tại 9 xã nằm trong dự án.

Theo đó, Thường Tín đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 114,44/134,53 ha (đạt 85,06%) tổng diện tích mặt bằng đường Vành đai 4 đi qua địa bàn 9 xã với 9,2 km liên quan đến 1.608 hộ gia đình.

Cùng với đó, huyện đã hoàn thành chi trả, bồi thường 776,38 tỉ đồng cho 1.500 gia đình có đất nông nghiệp, tài sản, mộ chí và đất công do UBND xã quản lý.

Đồng thời, các hộ gia đình đã di chuyển được 1.829/1.846 ngôi mộ có chủ (đạt 99,08%). Đã có 5/7 xã hoàn thành việc di chuyển mộ, chỉ còn xã Văn Bình và Hiền Giang còn 17 ngôi mộ.

Còn Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức Nguyễn Huy Hoàng cho biết, đến nay huyện Hoài Đức đã kê khai, kiểm đếm 227 ha đất nông nghiệp (của 6.090 hộ dân) và đất công...

UBND huyện Hoài Đức cũng đã phê duyệt và thu hồi 212,5 ha đất của 5.877 hộ và đất công, tổng số tiền chi trả là 1.728,9 tỉ đồng. Diện tích đã bàn giao mặt bằng là 211,9 ha, số tiền đền bù là 1.722,8 tỉ đồng, đạt 88,4% trên tổng diện tích dự án; trong đó có 7/12 xã cơ bản thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng thời, huyện Hoài Đức cũng đã phê duyệt phương án di dời 2.450 ngôi mộ, trong đó các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 2.050/2.450 ngôi, với số tiền 20,8 tỉ đồng và người dân đã di chuyển 1.564 ngôi mộ của thân nhân.

Dự kiến trong tháng 9.2023, huyện Hoài Đức sẽ hoàn thiện dự thảo, phê duyệt phương án đền bù với 197 hộ và 9 ha đất công ở các xã Song Phương, An Thượng, Đức Thượng, Tiền Yên, Đắc Sở.

Về phương tái cư cho người dân bị thu hồi đất ở phục vụ dự án Vành đai 4, huyện Hoài Đức cũng đang tích cực triển khai các bước theo quy định 2 điểm tại xã Đông La và Đức Thượng.

Tại huyện Mê Linh, đến nay địa phương này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 122,6 ha/131 ha, đạt 93,5% tổng diện tích đất nông nghiệp và đất giao thông, thủy lợi; đã hoàn thành di chuyển 366/366 ngôi mộ từ tháng 12.2022.

Dự kiến trong tháng 9.2023, UBND huyện Mê Linh sẽ thực hiện phê duyệt phương án và thu hồi đất đối với đất nông nghiệp còn lại, hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% tổng diện tích đất nông nghiệp.

Để tiếp tục thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, UBND huyện đã xây dựng phương án thực hiện đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư (Dự án tái định cư tại thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê quy mô 7,74 ha; dự án tái định cư tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh quy mô 2,38 ha; dự án tái định cư tại thôn Tân Châu, xã Chu Phan quy mô 4,69 ha).

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Giám sát cơ chế đặc thù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia như Sân bay Long Thành, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh...

Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên cùng tháo gỡ khó khăn cho dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hiện nay, kinh tế khó khăn, dự án Vành đai 4 chính là đòn bẩy rất quan trọng. Ngay cả các tỉnh không có dự án đi qua cũng đang rất chờ đợi, sẵn sàng đầu tư đường nối để tận dụng cơ hội mà dự án mang lại.

Khởi công Vành đai 4 chỉ là thắng lợi bước đầu, công việc còn rất lớn

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Sáng 25.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1 - Đồng Tháp).

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Tập đoàn Dabaco đã bị tỉnh Bắc Ninh xử phạt hành chính

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Đưa công trình là tòa nhà ở xã hội Dabaco Khắc Niệm vào sử dụng khi chưa nghiệm thu, Tập đoàn Dabaco đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Lo ngại về chất lượng nhiều gói thầu dịch vụ công ích tại Cao Bằng

Tân Văn |

Liên tiếp từ năm 2019 đến nay, Công ty TNHH Nga Hải đã trở thành nhà thầu trúng nhiều dự án xây lắp, dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, chất lượng của các dự án này lại đang là dấu hỏi.

Nơi cứ đến Tết Đoan Ngọ, người dân đổ xô đi tắm biển giữa trưa

Thanh Trà |

Ngày Tết Đoan Ngọ (tức 5.5 Âm lịch), hàng nghìn người dân TP Quy Nhơn (Bình Định) và các vùng lân cận đổ xô đi tắm biển vào chính Ngọ.

Cháy nhà dân trong đêm, kịp thời giải cứu 5 người thoát ra ngoài an toàn

Nguyên Chân |

TPHCM - Đám cháy bắt đầu từ tầng 2 của một căn nhà 2 tầng ở Quận 10 rồi lan rộng, 5 người mắc kẹt bên trong kịp thời được giải cứu ra ngoài an toàn.

Giám sát cơ chế đặc thù dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia như Sân bay Long Thành, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh...

Hà Nội - Bắc Ninh - Hưng Yên cùng tháo gỡ khó khăn cho dự án đường Vành đai 4

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, hiện nay, kinh tế khó khăn, dự án Vành đai 4 chính là đòn bẩy rất quan trọng. Ngay cả các tỉnh không có dự án đi qua cũng đang rất chờ đợi, sẵn sàng đầu tư đường nối để tận dụng cơ hội mà dự án mang lại.

Khởi công Vành đai 4 chỉ là thắng lợi bước đầu, công việc còn rất lớn

PHẠM ĐÔNG - HẢI NGUYỄN |

Sáng 25.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tuyên bố khởi công dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu (giai đoạn 1 - Đồng Tháp).