Dự án cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Kiên Giang đã thu hồi đất gần 97%

NGUYÊN ANH |

Dự án thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua tỉnh Kiên Giang đến nay đã có 412/426 hộ gia đình, cá nhân nhận bồi thường, hỗ trợ đạt hơn 94% kinh phí, tỷ lệ thu hồi đất đạt gần 97%.

Cụ thể, đoạn qua tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thuận có chiều dài 23,3km, trong đó, tuyến chính dài 17,1km, tuyến nhánh dài 6,2km.

Theo UBND huyện Vĩnh Thuận, trong 426 hộ dân chịu ảnh hưởng từ dự án, có 462 phương án bồi thường, hỗ trợ với diện tích đất thu hồi, bồi thường trên 876.300m2, tổng kinh phí bồi thường được duyệt gần 183 tỉ đồng.

Hiện nay còn 14 hộ với 15 phương án chưa nhận bồi thường, hỗ trợ chiếm 5,57% kinh phí bồi thường, tương ứng 0,74km chưa được bàn giao. Một số hộ đã nhận tiền còn chưa bàn giao mặt bằng, có 17 trường hợp khiếu nại lần 2 về giá bồi thường đang được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Nha, ngụ xã Phong Đông cho biết: “Tôi thấy phương án bồi thường cho phần đất và nhà với tổng diện tích 338 mét vuông là 431 triệu đồng chưa hợp lý, còn thấp nên chưa nhận tiền để bàn giao mặt bằng. Gia đình tôi đang tiếp tục đề nghị chính quyền địa phương xem xét nâng giá bồi thường để chúng tôi còn mua đất, cất nhà để ở”.

Theo ông Lê Trung Hồ - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận: Huyện xác định việc giải quyết tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án cao tốc là nhiệm vụ then chốt trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho người dân phải di dời nhà có chỗ ở ổn định, yên tâm sản xuất, sinh hoạt thì việc bàn giao mặt bằng mới đạt 100%.

Ông Lê Trung Hồ cho biết: Việc xây dựng toàn khu tái định cư với diện tích gần 49.000m² đã được duyệt là nhiệm vụ khó, đòi hỏi vốn lớn và thời gian dài.

“Huyện đã được UBND tỉnh chấp thuận xây dựng trước 70 nền để giải quyết tái định cư cho các hộ dân với 55 nền của dự án cao tốc, trong đó 48 nền tái định cư được giao, bố trí, 7 nền do người dân đặc biệt khó khăn về chỗ ở, muốn mua để ổn định cuộc sống”, ông Hồ thông tin.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cũng kiến nghị tỉnh Kiên Giang ưu tiên hỗ trợ, bố trí nguồn vốn để huyện xây dựng Khu tái định phục vụ các hộ dân bị ảnh do Dự án cao tốc để huyện sớm triển khai xây dựng, đảm bảo người dân có nơi ở ổn định. Sớm bổ sung kế hoạch thu hồi đất để làm mương dẫn nước, để huyện lập Phương án bồi thường, hỗ trợ, triển khai chi trả cho người dân.

Ngoài ra, để đảm bảo tiến độ dự án, giải phóng và bàn giao 100% mặt bằng cho đơn vị thi công huyện chỉ đạo nhận tiền, bàn giao tới đâu là thi công tới đó.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân giao đất, đồng thời chỉ đạo các ngành, đơn vị tư vấn củng cố hồ sơ, đảm bảo các quy trình, thủ tục để tiến hành cưỡng chế (khi cần thiết) đối với các hộ chưa chấp hành việc bàn giao mặt bằng.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia hiến kế tháo gỡ khó khăn trong thiếu vật liệu làm đường cao tốc

Hiếu Anh |

Để tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu vật liệu làm đường cao tốc Bắc - Nam, chuyên gia đề nghị các địa phương cần chủ động tìm các mỏ vật liệu đủ trữ lượng, chất lượng để cấp phép.

Nên xã hội hóa xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 15.8, ông Nguyễn Văn Huân, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam tốt nhất là nên xã hội hóa.

Kiên Giang: Điều chỉnh, cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích điều chỉnh để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi trong quá trình thực hiện Đồ án, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hàng loạt cán bộ, đảng viên tại Thanh Hóa bị kỷ luật

Trần Lâm |

Thanh Hóa - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Thanh Hóa vừa có thông báo kỷ luật đối với bà Lê Thị Thu Thủy - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Vệ 2 và một số cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng.

Người dân ở Gia Lai khốn đốn vì nhà máy sản xuất phân gây ô nhiễm

THANH TUẤN |

Ngày 18.8, ông Nguyễn Trường Sơn – Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý nhà máy sản xuất phân bón gây ô nhiễm trên địa bàn.

Bắc Bộ chuyển mưa rất to từ đêm nay, đề phòng lũ quét, sạt lở đất

MINH HÀ |

Từ đêm 18-19.8, ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to trên 150mm.

Bất chấp lệnh cấm, trại lợn tự phát giữa thành phố vẫn xả thải gây ô nhiễm

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Dù lực lượng chức năng nhiều lần yêu cầu chấm dứt hoạt động nhưng trang trại lợn quy mô lớn bên trong Cụm công nghiệp Đầm Hồng vẫn ngang nhiên hoạt động, xả thải gây ảnh hưởng đến nguồn nước.

Những doanh nghiệp có số nợ bảo hiểm xã hội nhiều nhất tại Hà Nội

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội bên cạnh các đơn vị đóng nộp bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) đầy đủ, tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn xảy ra ở một số các đơn vị làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia hiến kế tháo gỡ khó khăn trong thiếu vật liệu làm đường cao tốc

Hiếu Anh |

Để tháo gỡ khó khăn trong việc thiếu vật liệu làm đường cao tốc Bắc - Nam, chuyên gia đề nghị các địa phương cần chủ động tìm các mỏ vật liệu đủ trữ lượng, chất lượng để cấp phép.

Nên xã hội hóa xây trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam

Hiếu Anh |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 15.8, ông Nguyễn Văn Huân, nguyên Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, việc xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam tốt nhất là nên xã hội hóa.

Kiên Giang: Điều chỉnh, cập nhật đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông

NGUYÊN ANH |

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, mục đích điều chỉnh để đảm bảo tính thực tiễn, khả thi trong quá trình thực hiện Đồ án, phù hợp với điều kiện thực tế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.