TPHCM xử lý quỹ nhà tái định cư bỏ hoang lãng phí

Bảo Chương |

TPHCM - Hiện vẫn có hàng ngàn căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước, nhưng chưa được sử dụng gây lãng phí cả nghìn tỉ đồng.

Nằm cách trung tâm TPHCM khoảng 20km, Khu tái định cư Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) được xây dựng với tổng kinh phí 1.062 tỉ đồng, trên khu đất có diện tích 31ha, dành để bố trí tái định cư cho người dân bị giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn TPHCM từ năm 2013. Toàn khu có hơn 500 nền tái định cư và 45 lô chung cư, với gần 2.000 căn hộ.

Trong 10 năm qua, nhiều lô chung cư vẫn bỏ trống vì nhiều hộ dân không đồng ý đến sinh sống. Một trong những điều bất tiện của các lô chung cư tại đây là xây dựng cao 5 tầng nhưng không có thang máy. Do không có người ở nên hiện tại, nhiều hạng mục như tường, lan can… bị bong tróc, xuống cấp, khuôn viên xung quanh cỏ mọc um tùm; lối dẫn vào khu tái định cư biến thành bãi sình lầy mỗi khi mưa xuống.

Theo ghi nhận, đến tháng 6, 23 block chung cư đã có người dân vào ở, nhưng chưa thể lấp đầy khi chỉ có gần 500 hộ. Hiện vẫn còn 22 block chung cư bỏ trống, tổng số căn hộ chưa bố trí là gần 1.500 căn. Chi phí vận hành mỗi năm khoảng 5-6 tỉ đồng. Từ đầu năm 2022, thành phố đã quyết định bàn giao những lô chung cư trống ở Khu tái định cư Vĩnh Lộc B cho Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng (Sở Xây dựng) quản lý.

Cũng ở trong tình trạng tương tự, 3.790 căn hộ tái định cư thuộc khu 38,4ha phường Bình Khánh (TP Thủ Đức), nằm trong chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Thủ Thiêm đã hoàn thành từ năm 2015. Những căn hộ này sở hữu vị trí đắc địa trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, sau nhiều năm hoàn thiện nhưng bị bỏ hoang, xuống cấp.

Các căn hộ này vẫn bị bỏ trống vì thực tế chưa giải quyết được các vấn đề an sinh xã hội cơ bản, chưa đảm bảo được sinh kế cho người dân, đặc biệt là những cư dân phải chuyển đổi nghề nghiệp khi bị giải tỏa. Một nguyên nhân khác khiến hàng ngàn căn hộ bị bỏ hoang là bởi giá nhà ở khu tái định cư cao hơn so với giá trị bồi thường tại nơi ở cũ, khiến người dân không đủ khả năng chi trả.

Với hàng ngàn căn hộ tại đây vẫn bị bỏ trống, mỗi năm TPHCM phải chi hàng chục tỉ đồng để bảo trì, thuê người quản lý. Thành phố đã nhiều lần thực hiện bán đấu giá. Lần thứ 3 vào tháng 6.2021, UBND TPHCM đưa giá khởi điểm 9.900 tỉ đồng cho 3.790 căn hộ, tương ứng bình quân 2,6 tỉ đồng/căn hộ nhưng kết quả vẫn không có nhà đầu tư mua. Việc các lần đấu giá trước không thành công bởi thành phố muốn bán trọn các lô đất nên đối tượng tham gia bị giới hạn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải ký quỹ 20% giá khởi điểm, nếu trúng đấu giá phải nộp 50% giá trị trúng thầu trong vòng một tháng và 50% còn lại trong 90 ngày, khiến số tiền thanh toán theo quy định rất lớn.

Và mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản tham mưu cho UBND TPHCM về kế hoạch đấu giá lần lượt 3.790 căn hộ tái định cư ở khu vực này và hàng chục lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cụ thể, để bán đấu giá các căn hộ này, UBND TP sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các việc như: xác định thẩm quyền quyết định bán đấu giá; chuyển đổi mục tiêu từ quỹ nhà tái định cư sang thương mại; lập sở hữu nhà nước đối với hạng mục công trình sử dụng chung, cầu thang, lối đi, hành lang, công viên...

Theo các chuyên gia, với kinh nghiệm từ việc bán đấu giá 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 trước đây cùng với thực tế khó bán đấu giá lô 3.790 căn hộ có lẽ sẽ giúp các cơ quan chức năng của thành phố tính toán kế hoạch phù hợp để tổ chức bán đấu giá cho lần này. Nếu việc bán đấu giá thuận lợi, sẽ mang về cho ngân sách thành phố hàng chục nghìn tỉ đồng.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Thiếu hạ tầng hoàn chỉnh để người dân xây nhà ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND huyện Long Thành vừa kiến nghị hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành (khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ở xã Lộc An, huyện Long Thành), vì người dân đã bốc thăm nhưng chưa có hạ tầng hoàn chỉnh để xây dựng nhà ở.

Người dân sống khổ trong khu tái định cư hàng trăm tỉ

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Khi những cơn mưa cuối tháng 6 ào ào đổ xuống cũng là lúc người dân Khu tái định cư (TĐC) Tân Tiến, xã Tân Quang (TP. Sông Công) sống chung với cảnh lầy lội, ngập úng bởi hệ thống hạ tầng trị giá cả trăm tỉ vẫn đang dang dở.

Vừa hoàn thiện vừa cho dân nhận đất làm nhà ở tại khu tái định cư cao tốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay đang vào giai đoạn “nước rút” để bàn giao 100% mặt bằng cho thi công cao tốc Bắc - Nam nên nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt thực hiện các giải pháp để sớm đưa người dân lên tái định cư (TĐC), di dời đến nơi ở mới.

Bão số 1 trên Biển Đông ảnh hưởng một loạt nước

Khánh Minh |

Bão Talim (Việt Nam gọi là cơn bão số 1) đang di chuyển theo hướng tây bắc ở phía đông Biển Đông, dự kiến đổ bộ vào Trung Quốc sáng 18.7.

Biệt thự, nhà liền kề hàng chục tỉ đồng đang giảm giá mạnh

ANH HUY |

Sau một thời gian tăng giá, thị trường nhà liền kề, biệt thự đang có xu hướng giảm mạnh. Theo số liệu Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố, các sản phẩm bất động sản có giá trị cao hơn 20 tỉ đồng ghi nhận mức cắt giảm tới 30% so với đỉnh.

Lựa chọn giữa vào đại học và học nghề

TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo) |

Câu hỏi học xong THPT học sinh chọn con đường vào đại học hay học nghề đang là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Không dễ để đưa ra ý kiến tư vấn cho học sinh cũng như gia đình mỗi người về vấn đề này. Tuy nhiên có thể khẳng định, lựa chọn đại học hay học nghề đều dẫn đến những lợi ích và thành công trong cuộc đời.

Thắng Hải Phòng, Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 2 V.League

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở trận đấu thuộc vòng 1 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023.

Xác minh clip cả khu phố ra xúc đá của dự án nghìn tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân tự ý xúc đá dăm từ đoạn đường đang thi công vào phía cổng nhà mình mặc sự khuyên ngăn của một người khác.

Thiếu hạ tầng hoàn chỉnh để người dân xây nhà ở khu tái định cư sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - UBND huyện Long Thành vừa kiến nghị hoàn chỉnh hạ tầng khu tái định cư cho người dân vùng dự án sân bay Long Thành (khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn ở xã Lộc An, huyện Long Thành), vì người dân đã bốc thăm nhưng chưa có hạ tầng hoàn chỉnh để xây dựng nhà ở.

Người dân sống khổ trong khu tái định cư hàng trăm tỉ

Việt Bắc |

Thái Nguyên - Khi những cơn mưa cuối tháng 6 ào ào đổ xuống cũng là lúc người dân Khu tái định cư (TĐC) Tân Tiến, xã Tân Quang (TP. Sông Công) sống chung với cảnh lầy lội, ngập úng bởi hệ thống hạ tầng trị giá cả trăm tỉ vẫn đang dang dở.

Vừa hoàn thiện vừa cho dân nhận đất làm nhà ở tại khu tái định cư cao tốc

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Hiện nay đang vào giai đoạn “nước rút” để bàn giao 100% mặt bằng cho thi công cao tốc Bắc - Nam nên nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt thực hiện các giải pháp để sớm đưa người dân lên tái định cư (TĐC), di dời đến nơi ở mới.