Có thể xuất hiện bão cấp 11 trong những ngày tới

Song Minh |

Áp thấp nhiệt đới Dodong ở Philippines có thể trở thành cơn bão đầu tiên trong tháng 7 vào Biển Đông.

Trong bản tin dự báo thời tiết lúc 11h ngày 14.7, Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) cho biết, áp thấp nhiệt đới Dodong duy trì cường độ khi đi qua tỉnh Cagayan, một số khu vực ở đảo Luzon vẫn được đặt dưới cảnh báo bão cấp độ 1.

Cảnh báo bão cấp độ 1 đang có hiệu lực ở Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union và phần phía bắc của Pangasinan.

PAGASA cảnh báo về lượng mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất có thể xảy ra ở những khu vực nói trên. Các tác động của gió ở những khu vực này duy trì ở mức “từ tối thiểu đến nhỏ đối với tính mạng và tài sản”.

Áp thấp nhiệt đới Dodong đổ bộ vào Dinapigue, Isabela vào sáng sớm 14.7 với sức gió tối đa 45 km/h gần tâm áp thấp, gió giật 75 km/h.

Áp thấp nhiệt đới cũng đang tăng cường gió mùa tây nam mạnh cho Mimaropa, Bicol, Tây Visayas, Calabarzon, Metro Manila.

Điều kiện thời tiết như vậy cũng có thể xảy ra trong ngày 15.7 ở Mimaropa, Bicol, Tây Visayas, Calabarzon, cũng như ở Zambales, Bataan và Aurora.

Các văn phòng khu vực của Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển đang trong tình trạng cảnh giác cao độ để chuẩn bị cho những ảnh hưởng có thể xảy ra của cơn bão.

PAGASA cho biết, áp thấp nhiệt đới được dự báo sẽ di chuyển về phía tây hoặc tây tây bắc, qua phần phía bắc của lục địa bắc Luzon.

Sau đó, nó sẽ di chuyển về phía tây bắc trên Biển Đông cho đến khi ra khỏi Khu vực trách nhiệm của Philippines (PAR) vào ngày 15 hoặc 16.7.

Theo PASAGA, Dodong được cho là vẫn được phân loại là áp thấp nhiệt đới khi đi qua lục địa phía bắc Luzon. Áp thấp có thể mạnh lên thành bão vào chiều hoặc tối 15.7 khi ở trên Biển Đông.

Dodong là cơn bão nhiệt đới đầu tiên trong tháng 7 và là cơn bão thứ tư trong năm nay ở Philippines.

Theo dự báo ngày 14.7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão với cường độ giật cấp 11 trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn (KTTV) quốc gia, vào hồi 13h ngày 14.7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 120,7 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8.

Hướng đi dự kiến của áp thấp nhiệt đới, bão. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai
Hướng đi dự kiến của áp thấp nhiệt đới, bão. Ảnh: Tổng cục Phòng chống thiên tai

Dự báo, đến 13h ngày 15.7 áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10-15 km/h và có khả năng mạnh lên thành bão. Thời điểm này vị trí nằm ở 19,5N-118,5E; trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 880km về phía Đông Đông Nam với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Đến 13h ngày 16.7 bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, với tốc độ 10-15 km/h và có khả năng tiếp tục mạnh thêm. Thời điểm này vị trí bão nằm ở 120,5N-115,8E; trên khu vực phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), khoảng 580km về phía Đông với cường độ mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo từ 48h đến 72h tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, và còn tiếp tục mạnh thêm.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới/bão, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10. Biển động mạnh. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có sóng biển cao 2,0-4,0m.

QUÝ AN

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.

Dự báo bão tháng 7 năm 2023 sau “khởi đầu bất thường trong năm”

Khánh Minh |

Theo các nhà dự báo bão, mùa bão đang bước vào tháng thứ hai trong tháng 7 ở Đại Tây Dương sau “khởi đầu bất thường trong năm”.

Hai cơn bão tháng 6 mở màn sớm mùa bão Đại Tây Dương

Khánh Minh |

Hai cơn bão tháng 6 được đặt tên đã mở màn sớm mùa bão Đại Tây Dương, hiện tượng hiếm gặp báo hiệu mùa bão dữ dội.

Cảnh sát đón lõng, khống chế kẻ giết người khi đang lái ôtô trên đường bỏ trốn

Việt Dũng |

Sau khi nhận được mệnh lệnh về bắt giữ nghi phạm giết người đang trên đường bỏ trốn, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, Phòng CSGT Đồng Nai đã bắt giữ, tóm gọn tên này.

Quy định kiểm tra khí thải xe máy định kỳ liệu có khả thi?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Mới đây, Bộ GTVT đã đưa ra dự thảo lấy ý kiến về việc quy định xe mô tô, xe gắn máy phải kiểm tra khí thải định kỳ. Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ nghi ngại về tính khả thi của đề xuất này.

Nhà máy bột giấy lớn nhất nước sau 8 năm xây dựng vẫn bí đường xả thải

NGỌC VIÊN |

Quảng Ngãi - Nhà máy bột giấy lớn nhất Việt Nam được xây dựng ở xã Bình Phước, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hiện chưa biết xả thải đi đâu vì không nhận được sự đồng thuận của người dân.

"Osin bá đạo phim Việt": Tốt nghiệp xuất sắc nhưng tôi sốc khi mình là số 0

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, diễn viên Anh Thơ - người được khán giả đặt biệt danh "Osin bá đạo của màn ảnh Việt" chia sẻ, chị đã sốc khi trở thành diễn viên, dù tốt nghiệp xuất sắc khóa đào tạo diễn viên ở Nhà hát Tuổi trẻ.

Loay hoay giảm biên chế, thừa chỉ tiêu vẫn thiếu giáo viên ở Thanh Hoá, Nghệ An

Đại Lâm |

Cả Thanh Hoá và Nghệ An hiện nay đều thiếu giáo viên trầm trọng, đặc biệt là giáo viên cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Tuy nhiên, mỗi nơi lại thiếu một kiểu.

Dự báo bão nửa cuối năm 2023 gần Philippines

Song Minh |

10 đến 14 cơn bão có thể ảnh hưởng Philippines vào nửa cuối năm 2023 bất chấp El Nino, theo dự báo bão của cơ quan khí tượng nước này.

Dự báo bão tháng 7 năm 2023 sau “khởi đầu bất thường trong năm”

Khánh Minh |

Theo các nhà dự báo bão, mùa bão đang bước vào tháng thứ hai trong tháng 7 ở Đại Tây Dương sau “khởi đầu bất thường trong năm”.

Hai cơn bão tháng 6 mở màn sớm mùa bão Đại Tây Dương

Khánh Minh |

Hai cơn bão tháng 6 được đặt tên đã mở màn sớm mùa bão Đại Tây Dương, hiện tượng hiếm gặp báo hiệu mùa bão dữ dội.