TPHCM đề xuất lập thành phố khu Đông: Kỳ vọng xây dựng khu đô thị sáng tạo

Minh Quân |

Chính quyền TPHCM đang xúc tiến xin thành lập Thành phố khu Đông (quận 2, 9, Thủ Đức) trực thuộc thành phố hiện hữu. Thành phố khu Đông được kỳ vọng là hạt nhân sẽ tạo ra giá trị mới, cơ hội mới thúc đẩy kinh tế TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, dựa trên những nền tảng trụ cột có sẵn (Đại học Quốc gia TPHCM, Khu Công nghệ cao và Khu đô thị mới Thủ Thiêm) để xây dựng thành khu đô thị sáng tạo.

Đô thị hàm lượng chất xám cao

Mới đây, Sở Nội vụ TPHCM gửi văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình, thành phần hồ sơ thành lập Thành phố khu vực phía Đông (gọi tắt Thành phố khu Đông) trực thuộc TPHCM trên cơ sở gộp 3 quận: 2, 9 và Thủ Đức. Theo Sở Nội vụ TPHCM, việc thành lập Thành phố khu Đông sẽ được UBND TPHCM thực hiện song song với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã. Dự kiến sau khi thành lập, Thành phố khu Đông có diện tích tự nhiên hơn 211,5 km2, dân số hơn 1,1 triệu người.

Khu vực phía Đông TPHCM hiện sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Đây là nơi tập trung các dự án hạ tầng lớn đã, đang được xây dựng như: Xa lộ Hà Nội, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, dự án tuyến metro số 1 ( Bến Thành – Suối Tiên)… Đặc biệt, khu vực này có Khu Đại học Quốc gia TPHCM, Khu Công nghệ cao và Khu đô thị mới Thủ Thiêm… phù hợp để xây dựng thành khu đô thị sáng tạo.

Chính quyền thành phố TPHCM đang tìm kiếm một chiến lược phát triển để chuyển đổi khu vực phía Đông thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao. TPHCM đã tổ chức cuộc thi tuyển quốc tế  nhằm tìm kiếm ý tưởng “quy hoạch không gian đô thị” có tích hợp với “chiến lược phát triển kinh tế - xã hội”. Theo ông Nguyễn Thanh Nhã - Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc TPHCM, sau khi được hình thành, Khu đô thị sáng tạo phía Đông của thành phố sẽ kết nối chặt chẽ và hiệu quả ba chức năng là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ, là trung tâm giáo dục – đào tạo nhân lực có trình độ và chất lượng cao, là trung tâm sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao.

“TPHCM hiện có 3 khu đô thị mới là Khu đô thị Thủ Thiêm ở quận 2 với quy hoạch chính là trung tâm tài chính kinh tế của thành phố, Khu công nghệ cao ở quận 9 là nơi sẽ thực hành những ý tưởng sáng tạo, và Khu Đại học Quốc gia ở  quận Thủ Đức là nơi ươm mầm cho ý tưởng, nghiên cứu khoa học, đào tạo quốc tế, quy tụ hàng nghìn sinh viên trên cả nước. Các ý tưởng về khu đô thị sáng tạo sẽ được thực hành tại Khu công nghệ cao, thí điểm, sau đó chuyển sang thương mại hóa giai đoạn đầu tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm” – ông Nhã  nói.

Nếu được thông qua, năm 2021 có thể triển khai

Trước đó, tại hội thảo định hướng quy hoạch Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông và trao giải cho các đội thi “Ý tưởng quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TPHCM”, tháng 11.2019, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân khẳng định quyết tâm thực hiện Khu đô thị sáng tạo của TPHCM.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2020, TPHCM sẽ cố gắng trình ra Quốc hội về đề án Chính quyền đô thị TPHCM, trong đó có đề án Khu đô thị sáng tạo phía Đông. Nếu được thông qua, từ năm 2021 trở đi TPHCM có thể bắt tay triển khai.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho hay, thời gian tới, thành phố sẽ xúc tiến, ký kết hợp đồng với các đơn vị tư vấn để cụ thể hóa ý tưởng thành bộ khung pháp lý về quy hoạch. Đồng thời, thành phố sẽ rà soát cơ sở pháp lý hiện nay, xây dựng các quy định mới tạo điều kiện thuận lợi nhất hình thành Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông. Đây là tiền đề cho ra đời Thành phố khu Đông thuộc TPHCM trong tương lai gần.

Tạo ra giá trị mới, cơ hội mới cho các ngành kinh tế của TPHCM và của vùng

Theo TS Trần Quang Thắng – Viện trưởng Viện Kinh tế và Quản lý TPHCM, thành phố nỗ lực phát triển Khu đô thị sáng tạo phía Đông cũng là nỗ lực để giải quyết các vấn đề đô thị của TPHCM trên cơ sở kết nối và tận dụng các nguồn lực. Mỗi ý tưởng được đề xuất ở trong khu đô thị sẽ tạo ra giá trị mới, cơ hội mới cho các ngành kinh tế của khu vực, của vùng. Ví dụ, hiện TPHCM phải chi hàng tỉ USD để giải quyết vấn đề nhức nhối là kẹt xe và ngập lụt. Tại khu đô thị này, thành phố sẽ thử nghiệm những giải pháp giao thông và thoát nước mới trước khi áp dụng ra toàn thành phố cũng như dành cơ hội cho các công ty công nghệ, nhất là các công ty khởi nghiệp của các bạn trẻ để tham gia giải quyết các vấn đề lớn của thành phố và cả nước.

Như vậy, đô thị Thành phố khu Đông giúp chuyển đổi và nâng tầm nền kinh tế hiện tại của TPHCM trở thành nền kinh tế tri thức, công nghệ cao. Qua đó tạo ra nhiều việc làm có chất lượng hơn, sáng tạo hơn, thu nhập tốt hơn; hạ tầng được nâng cấp và thêm không gian xanh sẽ có môi trường trong lành hơn... Không chỉ người dân ba quận (2, 9, Thủ Đức) hưởng lợi trực tiếp từ việc được đầu tư, khu đô thị còn giúp TPHCM có nền kinh tế phát triển hơn, đáng sống hơn.

TPHCM cần một quy hoạch tổng thể tăng khả năng kết nối khu phía Đông

TS Võ Kim Cương - nguyên Phó Kiến trúc sư trưởng TPHCM - đánh giá, khu vực phía Đông TPHCM có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển thành đô thị hiện đại nhưng tốc độ phát triển hiện tại chưa được nhanh như kỳ vọng. Quy hoạch của các quận hiện nay vẫn chỉ được thực hiện riêng lẻ như các khu vực độc lập. Điều này dẫn tới sự thiếu gắn kết và thiếu đi khả năng chia sẻ các lợi thế cho nhau. Thêm vào đó, đặc trưng của khu vực phía Đông với hệ thống kênh rạch chằng chịt cũng khiến địa hình bị chia cắt, các cụm, khu bị phân mảnh, đặc biệt là quận 2 và 9. Chi phí phát triển hạ tầng để kết nối rất lớn và chưa có quy hoạch nào để kết nối các cụm khu đó lại với nhau càng khiến vấn đề kết nối giữa các cụm, khu trong khu vực này trở nên khó khăn hơn. Chính vì vậy,  để tận dụng lợi thế từ các công ty công nghệ, viện nghiên cứu và nhà nghiên cứu đang làm việc ở đây, TPHCM cần một quy hoạch tổng thể giúp gia tăng khả năng kết nối khu phía Đông lại với nhau. M.Q

Minh Quân
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tranh cãi đề xuất dùng sà lan chở “siêu máy bơm” chống ngập

MINH QUÂN |

Đề xuất chống ngập cho đường Nguyễn Văn Quá và đường Phan Huy Ích bằng hệ thống sà lan di động chở máy bơm công suất lớn của Công ty Quang Trung đang có nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi và điều kiện triển khai.

Trên 900 triệu USD được đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Minh Hạnh |

Sáng 23.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) và dự lễ khánh thành nhà máy điện tử thông minh Vinsmart và trao quyết định đầu tư các dự án. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học Công nghệ, nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghệ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

TPHCM: Tranh cãi đề xuất dùng sà lan chở “siêu máy bơm” chống ngập

MINH QUÂN |

Đề xuất chống ngập cho đường Nguyễn Văn Quá và đường Phan Huy Ích bằng hệ thống sà lan di động chở máy bơm công suất lớn của Công ty Quang Trung đang có nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi và điều kiện triển khai.

Trên 900 triệu USD được đầu tư tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Minh Hạnh |

Sáng 23.11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi làm việc với Khu công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa học và Công nghệ) và dự lễ khánh thành nhà máy điện tử thông minh Vinsmart và trao quyết định đầu tư các dự án. Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học Công nghệ, nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghệ.