Đề xuất giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy và cán bộ công đoàn

Quế Chi |

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực; các đồng chí Phó Chủ tịch: Trần Văn Thuật, Ngọ Duy Hiểu, Phan Văn Anh.

Cùng dự có các đồng chí nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 60 đại biểu đại diện cho một số Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đình Khang cho biết hội thảo này nhằm tiếp tục làm rõ những căn cứ lý luận và thực tiễn để hoàn thiện “Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, môi trường quan hệ lao động tại cấp doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ có những thay đổi, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động công đoàn các cấp, đặc biệt là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở.

Chính vì vậy, đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu phong trào công nhân và hoạt động công đoàn trong tình hình mới trở thành nhiệm vụ cấp bách của tổ chức công đoàn.

Nhận thức được vấn đề đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chủ động thực hiện các mô hình thí điểm thích ứng với điều kiện hoạt động mới như thí điểm thành lập công đoàn cơ sở theo phương pháp mới, đổi mới và nâng cao năng lực thương lượng tập thể của các chủ thể trong quan hệ lao động, đa dạng hóa hình thức thương lượng tập thể cấp doanh nghiệp, cấp nhóm doanh nghiệp, cấp ngành… làm căn cứ thực tiễn để tham gia sửa đổi Bộ luật lao động, Luật Công đoàn và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam từ Khóa X đến nay.

Trong 2 nhiệm kỳ gần đây, nhiều cách làm mới, sáng tạo đã được thực hiện ở cơ sở như đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn theo hướng củng cố và cải thiện sự gắn kết giữa ban chấp hành công đoàn với đoàn viên công đoàn kết hợp với lực lượng đoàn viên nòng cốt; đổi mới phương thức chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở với công đoàn cơ sở trực tiếp hơn, thường xuyên hơn, cán bộ công đoàn cấp trên cùng với cơ sở cùng giải quyết trực tiếp vấn đề phát sinh tại cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, do những vấn đề phát sinh trong tình hình mới chưa có tiền lệ ở Việt Nam, đồng thời trong điều kiện đang hoàn thiện cơ chế lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn, hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động và công đoàn, nhiều vấn đề về cơ sở lý luận, cơ sở chính trị và pháp lý chưa giải quyết được những vấn đề đã, đang và sẽ phát sinh trong thực tiễn phong trào công nhân và hoạt động công đoàn rất cần được nghiên cứu làm rõ, như: Về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; mô hình tổ chức, bộ máy của công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang bày tỏ mong muốn các đại biểu hội thảo tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những bất cập, hạn chế về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, về mô hình tổ chức, bộ máy và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất ý kiến, ý tưởng, giải pháp đổi mới mô hình tổ chức, bộ máy và cán bộ công đoàn các cấp phù hợp với điều kiện hoạt động trong tình hình mới. Trong đó, tập trung đề xuất về mô hình tổ chức, bộ máy, cán bộ của công đoàn ngành trung ương và địa phương.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.

Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn để cạnh tranh với các tổ chức đại diện

Mai Dung |

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn 2019 tại Hải Phòng.

Đổi mới hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn để sát với tình hình thực tế

Mai Dung |

Ở một số đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, công tác uỷ ban kiểm tra công đoàn chưa được quan tâm đúng mức...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đổi mới việc chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên

Thu Trà thực hiện |

Tết Canh Tý 2020, hàng triệu lượt đoàn viên và người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo với phương châm “Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết” thông qua các hoạt động mang chủ đề “Tết Sum vầy – Mừng Xuân, ơn Đảng”. Không chỉ dịp Tết, mà từng ngày, từng giờ, đoàn viên và người lao động luôn được Công đoàn các cấp quan tâm, chăm lo, đảm bảo về phúc lợi, lợi ích đoàn viên. Bên thềm Xuân mới, đồng chí Nguyễn Đình Khang – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khẳng định việc cụ thể hóa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn ở lĩnh vực này.

Chủ động đổi mới hoạt động công đoàn để cạnh tranh với các tổ chức đại diện

Mai Dung |

Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn 2019 tại Hải Phòng.

Đổi mới hoạt động uỷ ban kiểm tra công đoàn để sát với tình hình thực tế

Mai Dung |

Ở một số đơn vị trực thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng, công tác uỷ ban kiểm tra công đoàn chưa được quan tâm đúng mức...