TPHCM: Tranh cãi đề xuất dùng sà lan chở “siêu máy bơm” chống ngập

MINH QUÂN |

Đề xuất chống ngập cho đường Nguyễn Văn Quá và đường Phan Huy Ích bằng hệ thống sà lan di động chở máy bơm công suất lớn của Công ty Quang Trung đang có nhiều ý kiến trái chiều về tính khả thi và điều kiện triển khai.

Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo UBND TPHCM về đề xuất chống ngập cho đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá và kênh Tham Lương (quận 12) bằng hệ thống sà lan di động chở máy bơm công suất lớn của Công ty Quang Trung.

Công ty này đề xuất thực hiện chống ngập tại khu vực trên bằng hình thức thuê dịch vụ trọn gói, với cam kết "không hết ngập không lấy tiền".

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, sau khi chủ trì làm việc với các sở - ngành liên quan, các ý kiến đều cho rằng đề xuất còn dừng ở mức ý tưởng, chưa đủ cơ sở triển khai và đề nghị tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.

Theo Sở GTVT TPHCM, kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (khu vực đề xuất thực hiện) là tuyến đường thủy nội địa địa phương. Việc sử dụng hệ thống sà lan di động chở bơm công suất lớn tại điểm đầu và điểm cuối của kênh, các phương tiện thủy sẽ không thể lưu thông.

Đường Phan Huy Ích là “rốn” ngập của quận 12 mỗi khi mưa lớn.  Ảnh: Ngọc Tiến
Đường Phan Huy Ích là “rốn” ngập của quận 12 mỗi khi mưa lớn. Ảnh: Ngọc Tiến

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng cần đánh giá nguyên nhân gây ngập trên lưu vực để lựa chọn phương án, giải pháp chống ngập hiệu quả.

Trong đó, nếu nguyên nhân gây ngập đường Phan Huy Ích và đường Nguyễn Văn Quá do hệ thống cống xây dựng lâu, xuống cấp, các kênh rạch nhánh dẫn nước ra kênh chính bị bồi lắng do bùn, rác gây tắc dòng chảy... thì việc sử dụng giải pháp chống ngập bằng sà lan di động chở máy bơm công suất lớn chưa giải quyết được ngập cho khu vực này.

Theo ý kiến của Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật TPHCM, giải pháp chống ngập cục bộ dùng bơm công suất lớn, phù hợp với các trường hợp giải quyết ngập ở nơi hệ thống thoát nước đã quá tải, đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Còn đối với chống ngập trên diện rộng bằng hệ thống sà lan di động lắp máy bơm, phía Liên hiệp đánh giá đó là ý tưởng độc đáo, nhưng biện pháp công trình cần có các giải pháp kỹ thuật chi tiết để chứng minh tính khả thi.

Theo Sở Xây dựng, hiện nay lưu vực đường Nguyễn Văn Quá và Phan Huy ích, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đang triển khai một số dự án liên quan.

Đối với giải pháp chống ngập trên diện rộng bằng hệ thống sà lan di động chở máy bơm công suất lớn, Sở Xây dựng đánh giá có tính sáng tạo cao, nếu thành công có thể nhân rộng. Tuy nhiên, đề xuất của Công ty Quang Trung chưa cụ thể về tính toán, thiết kế, đánh giá tác động đến môi trường, giao thông thủy... và mới chỉ dừng lại ở mức ý tưởng.

Do đó, Sở Xây dựng đề nghị công ty này tiếp thu ý kiến của các cơ quan đơn vị có liên quan để hoàn thiện giải pháp đề xuất.

Trước đó, tháng 5.2019, TPHCM chốt hợp đồng thuê máy bơm chống ngập trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh) là 14,2 tỉ/năm.

Máy bơm công suất 97.000 m3 mỗi giờ được Công ty Quang Trung đề xuất chính quyền TPHCM sử dụng chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh từ ngày 2.10.2017, với cam kết "không hết ngập không lấy tiền".

Thành phố đánh giá "siêu máy bơm" cơ bản mang lại hiệu quả, giúp xe lưu thông thuận tiện hơn nên đã chốt hợp đồng thuê.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

TP Hồ Chí Minh: Ngập nước vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng

MINH QUÂN |

Những trận mưa lớn vừa qua một lần nữa đã làm lộ rõ nhiều điểm yếu trong hệ thống thoát nước, chống ngập của TP.Hồ Chí Minh mặc dù các dự án chống ngập, tiêu thoát nước của thành phố đã ngốn hàng chục ngàn tỉ đồng trong nhiều năm qua.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập dù có “siêu máy bơm", chủ đầu tư nói gì?

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập vì lượng mưa và thời gian mưa vượt quá công suất của “siêu máy bơm".

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.

59 xe bồn tưới nước chống bụi ở dự án sân bay Long Thành như muối bỏ bể

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Theo ghi nhận của phóng viên báo Lao Động trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng chục xe bồn tưới nước hoạt động liên tục. Tuy nhiên, với khối lượng đất đào đắp có thể lên tới nửa triệu m3/ ngày cùng với hàng ngàn phương tiện máy móc thường xuyên hoạt động, di chuyển trên đại công trường rộng hơn 2.500 ha khiến việc tưới nước của 59 xe bồn trở nên như muối bỏ bể, bụi vẫn bay mù mịt.

Một khách nam rơi từ tầng 3 sân bay Nội Bài xuống đất

PHẠM ĐÔNG - HIẾU ANH |

Một người đàn ông bất ngờ trèo qua lan can và nhảy từ tầng 3 xuống khu vực công cộng nhà ga T2 sân bay Nội Bài.

Thấy gì từ việc Youtuber, Streamer vây quanh lễ cúng thất NSƯT Vũ Linh?

Huyền Chi |

Sự phát triển bùng nổ của mạng xã hội trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho các YouTuber, Streamer khai thác nhưng cũng để lại nhiều hệ lụy.

Cựu trưởng phòng Điều tra lừa đảo 19 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Ông Hoàng Văn Hưng - cựu Trưởng Phòng Điều tra Cục An ninh điều tra trong vụ án chuyến bay giải cứu được xác định lừa đảo chiếm đoạt gần 19 tỉ đồng khi "chạy án".

XTMobi và Dienthoaimoi xóa dấu vết, đóng cửa sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau loạt bài phản ánh của Báo Lao Động đăng tải ngày hôm qua 3.4.2023 về các hoạt động kinh doanh điện thoại Iphone theo cách chộp giật và lừa dối khách hàng, hôm nay 4.4.2023 hàng loạt các cửa hàng thuộc hệ thống XTMobi và Dienthoaimoi tại Hà Nội đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

TP Hồ Chí Minh: Ngập nước vẫn là nỗi ám ảnh dai dẳng

MINH QUÂN |

Những trận mưa lớn vừa qua một lần nữa đã làm lộ rõ nhiều điểm yếu trong hệ thống thoát nước, chống ngập của TP.Hồ Chí Minh mặc dù các dự án chống ngập, tiêu thoát nước của thành phố đã ngốn hàng chục ngàn tỉ đồng trong nhiều năm qua.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập dù có “siêu máy bơm", chủ đầu tư nói gì?

MINH QUÂN |

Đường Nguyễn Hữu Cảnh ngập vì lượng mưa và thời gian mưa vượt quá công suất của “siêu máy bơm".

"Khu nhà giàu” Thảo Điền lại khốn khổ vì ngập nước sau mưa lớn

MINH QUÂN |

Chiều 21.8, cơn mưa lớn đổ xuống đã làm nhiều con đường ở khu vực phường Thảo Điền (quận 2, TPHCM) ngập nặng.