Thị trường bất động sản ấm dần nhờ những dự án được đẩy nhanh tiến độ

ANH HUY |

Quý I/2023, dù chưa có những dấu hiệu hồi phục rõ ràng, nhưng thị trường bất động sản (BĐS) đang bắt đầu ấm lên khi nhiều chủ đầu tư đã cân đối lại, tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ bàn giao cho khách hàng.

TS Nguyễn Văn Đính - Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam - đánh giá, thị trường BĐS ở quý I/2023 đang có tín hiệu tích cực nhờ vào động thái hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn kịp thời từ Chính phủ và việc các doanh nghiệp BĐS tự nghiên cứu, xem xét cân đối lại các hạng mục đầu tư cho phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Ông Đính cho biết, theo ghi nhận của Hội Môi giới BĐS Việt Nam (VARS), từ giữa tháng 2 tới nay, thị trường đã có giao dịch trở lại. Mặc dù giao dịch chưa thể sôi động ngay nhưng niềm tin trên thị trường đang dần được phục hồi.

Theo khảo sát của Savills, 80% lượng giao dịch thành công trong bối cảnh hiện nay đến từ những dự án có pháp lý vững chắc, đảm bảo tiến độ xây dựng theo cam kết đã đặt ra.

Trên thực tế, cuộc tái cấu trúc trên thị trường BĐS đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Các chủ đầu tư trước đây phát triển nhiều dự án dàn trải, nay đã thu hẹp lại, bán bớt các dự án không phù hợp để tập trung dồn nguồn lực vào những dự án trọng điểm.

Trong đó, tiến độ của các dự án được doanh nghiệp quan tâm thúc đẩy để sớm tái tạo dòng tiền, thu hút nhà đầu tư quay trở lại.

Đơn cử như Masterise Homes, trong tháng 3.2023, đơn vị này liên tục cất nóc 3 dự án, trong đó gồm một dự án tại Hà Nội và hai dự án tại TP Hồ Chí Minh. Tiến độ các dự án được đẩy nhanh trên cơ sở vẫn đảm bảo chất lượng thi công.

Đại diện một doanh nghiệp khác tại Hà Nội cho biết, từ đầu tháng 1, đơn vị này đã tăng cường nhân công, vật tư cho công trường dự án, hoàn thiện nhanh các hạng mục đầu tư, xây thô để dự án chung cư được cất nóc đúng tiến độ vào tháng 4.

 
Thị trường nhà ở ấm lên nhờ các dự án được đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Cao Nguyên.

Hay như mới đây, Sở Xây dựng Hưng Yên đã công bố 9 dự án được phép mở bán, trong đó có hơn chục nghìn căn hộ, nhà thấp tầng. Cụ thể, địa bàn huyện Văn Giang có 4 dự án, thị xã Mỹ Hào có 3 dự án. Hai dự án còn lại tại huyện Yên Mỹ và Văn Lâm.

Thông báo đủ điều kiện bán, thuê mua hình thành trong tương lai của Sở Xây dựng cấp là một trong những loại giấy tờ quan trọng nhất cần kiểm tra trước khi quyết định đầu tư vào một dự án. Văn bản này công nhận dự án đã hoàn tất về hồ sơ pháp lý cũng như hoàn thiện móng.

Ông David Jackson - Tổng Giám đốc Colliers Việt Nam - cho rằng, trong bối cảnh thị trường BĐS còn nhiều thách thức, những dự án vẫn đảm bảo tiến độ xây dựng được xem là điểm sáng, thu hút sự chú ý của khách mua nhà. Điều này cũng khẳng định thêm năng lực của các chủ đầu tư.

“Họ cũng đang gặp một số khó khăn nhưng lại rất coi trọng tiến độ dự án, đây cũng là cách họ tạo niềm tin cho khách hàng ở giai đoạn này”, ông David Jackson nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Câu lạc bộ BĐS Hà Nội – chia sẻ, trong giai đoạn này, BĐS nhà ở tại những dự án tốt vẫn sẽ có sức hút đối với dòng tiền nhàn rỗi của các nhà đầu tư.

Đồng thời, những dự án làm đến đâu, hoàn thiện đến đó, tạo ra các sản phẩm BĐS thực chất, đảm bảo chất lượng cũng tạo ra cơ hội cho những nhà đầu tư xuống tiền với mục đích đầu tư dài hạn.

ANH HUY
TIN LIÊN QUAN

Bất động sản Hàn Quốc sụt giảm 18,4%

Quý An (theo Bloomberg) |

Đó là dữ liệu mới nhất được công bố từ Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, phân khúc thị trường giá cả bất động sản hợp lý hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng và rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Đề xuất cho thế chấp bất động sản với tổ chức tài chính quốc tế

ANH HUY |

Tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất cho phép doanh nghiệp Việt Nam được thế chấp quyền sử dụng đất, các tài sản trên đất cho tổ chức kinh tế nước ngoài để tăng cơ hội tiếp cận vốn vay, kích thích dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào thị trường bất động sản (BĐS).

Khởi động Chương trình “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động” 2023

Thanh Thuỷ |

Năm 2023, chương trình sẽ tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ nay đến 15.05. Sau khi chấm điểm và hiệp y với các đơn vị liên quan, lễ vinh danh “Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động” dự kiến tổ chức vào tháng 8.2023.

Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Hà Nội: Đăng kiểm hạ nhiệt, không còn xếp hàng dài cả cây số

Thái Mạnh |

Tình hình đăng kiểm tại Hà Nội hiện nay đã hạ nhiệt, nhiều chủ xe phấn khởi vì việc thực hiện đăng kiểm đã nhanh và dễ dàng hơn.

Nhiều giải pháp nhằm hạn chế xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần

Nam Dương - Phương Ngân |

Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế tình trạng người lao động (NLĐ) xếp hàng từ đêm chờ nhận BHXH một lần tại BHXH huyện Hóc Môn.

Nghiên cứu nắn tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh-Cần Thơ đi song song Vành đai 3

MINH QUÂN |

Tuyến đường sắt TP Hồ Chí Minh - Cần Thơ được đề xuất điều chỉnh hướng tuyến ra xa trung tâm TP Hồ Chí Minh, chạy song song với Vành đai 3 để tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Bất động sản Hàn Quốc sụt giảm 18,4%

Quý An (theo Bloomberg) |

Đó là dữ liệu mới nhất được công bố từ Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, phân khúc thị trường giá cả bất động sản hợp lý hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư, người mua nhà tiếp cận nguồn vốn tín dụng và rà soát, phân loại dự án bất động sản để có các biện pháp xử lý phù hợp.

Đề xuất cho thế chấp bất động sản với tổ chức tài chính quốc tế

ANH HUY |

Tại Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhiều ý kiến đề xuất cho phép doanh nghiệp Việt Nam được thế chấp quyền sử dụng đất, các tài sản trên đất cho tổ chức kinh tế nước ngoài để tăng cơ hội tiếp cận vốn vay, kích thích dòng vốn đầu tư đổ mạnh vào thị trường bất động sản (BĐS).