Bất động sản Hàn Quốc sụt giảm 18,4%

Quý An (theo Bloomberg) |

Đó là dữ liệu mới nhất được công bố từ Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc.

Dữ liệu mới đây của Bộ Đất đai, Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc cho thấy, giá trị của các hợp đồng xây dựng trên toàn quốc đã giảm 18,4% so với một năm trước đó, xuống còn 66,7 nghìn tỉ won (51 tỉ USD). Trong đó, phần lớn sự sụt giảm này nằm trong lĩnh vực tư nhân. Đây là mức giảm hàng năm lớn nhất kể từ năm 2015.

Số lượng hợp đồng xây dựng tại Hàn Quốc đã giảm với mức kỷ lục khi thị trường bất động sản nước này hạ nhiệt với lãi suất tăng, làm suy yếu nhu cầu cho lạm phát cao.

Thị trường bất động sản Hàn Quốc đang ghi nhận mức sụt giảm (hình minh họa). Ảnh: Xinhua
Thị trường bất động sản Hàn Quốc đang ghi nhận mức sụt giảm (hình minh họa). Ảnh: Xinhua

Việc thiếu hoạt động xây dựng ở Hàn Quốc làm tăng thêm nguy cơ ảnh hưởng đến triển vọng của nền kinh tế nước này. Tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc đã giảm trong quý trước, do lĩnh vực đầu tư xây dựng và xuất khẩu sụt giảm trong bối cảnh lạm phát làm tăng chi phí cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng.

Mặt khác, giá bất động sản ở Hàn Quốc cũng bị giảm sút trong khi thâm hụt thương mại tăng. Vấn đề này được cho là không dễ để cải thiện. Ngân hàng Hàn Quốc đã phải cắt giảm dự báo tăng trưởng, cho thấy sự sụt giảm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng của nước này.

Các nhà hoạch định chính sách lo ngại rằng, những công ty xây dựng và chủ đầu tư bất động sản có thể gặp khó khăn trong việc trả nợ khi số lượng nhà ở tồn kho vẫn đang tăng lên trong khi lãi suất vẫn tăng cao.

Ở một diễn biến khác, thị trường bất động sản tại Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu sớm ổn định trong năm nay sau khi chính phủ nước này tăng cường hỗ trợ cho các nhà phát triển bất động sản thiếu tiền mặt và nới lỏng các hạn chế mua nhà để chống lại sụt giảm.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, giá trị doanh số bán nhà ở Trung Quốc đã đạt mức tăng nhẹ trong hai tháng đầu năm nay, trong khi giá nhà cũ và hầu hết nhà ở mới ở các thành phố lớn lần đầu tiên tăng vào tháng 2.2023 kể từ cuối năm 2021.

Sự cải thiện này đã cho thấy những mặt hiệu quả từ các biện pháp của chính phủ Trung Quốc nhằm giải cứu lĩnh vực bất động sản, cùng với ngành xây dựng chiếm 13% nền kinh tế. Các cơ quan quản lý đã tăng cường hỗ trợ tài chính cho các nhà phát triển và hạ lãi suất thế chấp, trong khi hạn chế mua đã được nới lỏng ở nhiều thành phố lớn bao gồm cả Thượng Hải.

Quý An (theo Bloomberg)
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhân lực, bảo hiểm tài sản khi đầu tư vào Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 18.3, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đầu tư vào Đà Nẵng” với sự tham dự của hơn 90 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc).

Hàn Quốc và Nhật Bản hàn gắn quan hệ

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa có chuyến thăm Nhật Bản trong hai ngày 16 và 17.3. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 12 năm, khi hai nước láng giềng tìm kiếm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề song phương và khu vực.

Đà Nẵng: Bài học về thành công đưa lao động đi Hàn Quốc

Tường Minh |

Huyện Hoà Vang của thành phố Đà Nẵng đang có hơn 1.000 hồ sơ chờ xét duyệt đi lao động tại Hàn Quốc. Thành công bước đầu trong việc hợp tác giữa huyện Hoà Vang của thành phố Đà Nẵng và huyện Yeongyang của Hàn Quốc hy vọng sẽ là một cú hích, góp phần thay đổi tư duy và cách làm của lao động cũng như chính quyền địa phương về xuất khẩu lao động.

5 lý do khiến Hàn Quốc là điểm đến yêu thích của cả thế giới

Mộc Anh |

Hàn Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế nhờ những trải nghiệm độc đáo về văn hóa, ẩm thực, đi lại thuận tiện...

Lên kịch bản gài ma tuý hại nữ đồng nghiệp vì mâu thuẫn

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 29.3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Thêm, Đỗ Xuân Khánh, Nguyễn Ngọc Trọng, Trần Trọng Nghĩa về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”; Trần Kim Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”. Riêng hành vi “gài” ma tuý hãm hại người khác, 2 đối tượng Nguyễn Hữu Thêm và Đỗ Xuân Khánh đã bị khởi tố, điều tra thêm tội “Vu khống”.

Vòng luẩn quẩn những khó khăn chưa thể tháo gỡ khi làm nhà ở xã hội

Gia Miêu |

Doanh nghiệp làm nhà ở xã hội mệt mỏi vì thủ tục thực hiện nhiều bước hơn nhà ở thương mại.

Ông Vũ Thanh Mai giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Vương Trần |

Ông Vũ Thanh Mai - Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Trung ương - được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bắt tạm giam 2 Phó Chủ tịch Hiệp hội Golf Việt Nam và 19 người khác vụ golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc

Việt Dũng |

Ngày 29.3, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với 21 người trong nhóm golfer đánh bạc ở Vĩnh Phúc.

Doanh nghiệp Hàn Quốc cần nhân lực, bảo hiểm tài sản khi đầu tư vào Đà Nẵng

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Sáng 18.3, Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng tổ chức Hội thảo “Đầu tư vào Đà Nẵng” với sự tham dự của hơn 90 doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực Daejeon - Sejong - Chungnam (Hàn Quốc).

Hàn Quốc và Nhật Bản hàn gắn quan hệ

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vừa có chuyến thăm Nhật Bản trong hai ngày 16 và 17.3. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Tổng thống Hàn Quốc trong 12 năm, khi hai nước láng giềng tìm kiếm tiếng nói chung trong nhiều vấn đề song phương và khu vực.

Đà Nẵng: Bài học về thành công đưa lao động đi Hàn Quốc

Tường Minh |

Huyện Hoà Vang của thành phố Đà Nẵng đang có hơn 1.000 hồ sơ chờ xét duyệt đi lao động tại Hàn Quốc. Thành công bước đầu trong việc hợp tác giữa huyện Hoà Vang của thành phố Đà Nẵng và huyện Yeongyang của Hàn Quốc hy vọng sẽ là một cú hích, góp phần thay đổi tư duy và cách làm của lao động cũng như chính quyền địa phương về xuất khẩu lao động.