Nhiều biệt thự cũ ở Hà Nội xuống cấp, khuôn viên ngập lá khô

HỮU CHÁNH |

Sau nhiều năm không sử dụng, một số biệt thự cũ xây dựng trước năm 1954 ở Hà Nội đã trở nên hoang tàn, xuống cấp, khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo kế hoạch, UBND TP Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng 1.216 biệt thự và một số công trình kiến trúc khác xây dựng từ trước năm 1954 theo Chương trình số 03.

Theo đó, việc kiểm định được chia làm hai nhóm, tương ứng với hai mốc thời gian hoàn thành.

Cụ thể, nhóm đầu tiên bao gồm 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc, được ưu tiên thực hiện trước tháng 9.2023. Nhóm thứ 2 là 1.192 biệt thự còn lại được kiểm định xong trước 30.6.2024.

Trong danh sách 24 biệt thự ở nhóm đầu tiên, có 2 căn không được sử dụng là biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu và biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa (cùng thuộc quận Hoàn Kiếm).

Biệt thự này nằm ở vị trí đắc địa, với 2 mặt đường Lê Phụng Hiểu và Tông Đản.
Biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu nằm ở vị trí đắc địa, giao với 2 mặt đường Lê Phụng Hiểu và Tông Đản. Ảnh: Hữu Chánh
Lá khô, rác thải tràn ngập khuôn viên biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu
Lá khô, rác thải tràn ngập khuôn viên biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu. Ảnh: Hữu Chánh

Trong đó, biệt thự số 5 Lê Phụng Hiểu được xếp loại biệt thự nhóm 1; có diện tích nhà, đất là 1.250 m2. Đây vốn là trụ sở của Ban Nội chính Thành ủy, hiện được Văn phòng Thành ủy Hà Nội quản lý.

Theo ghi nhận của Lao Động, do bỏ hoang đã lâu nên biệt thự này trở thành điểm tập kết phế liệu của người dân, trong khuôn viên ngập tràn lá khô, rác thải.

 
Khu vực vỉa hè bên ngoài căn biệt thự này là nơi dừng đỗ của nhiều phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh

Còn biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa được xếp loại biệt thự nhóm 2; có diện tích nhà, đất hơn 410 m2. Năm 2002, ông Hoàng Văn Nghiên khi đó là Chủ tịch UBND TP Hà Nội chuyển về đây thuê ở.

Cuối năm 2014, ông Hoàng Văn Nghiên trả lại căn biệt thự cho thành phố. Từ đó căn biệt thự bị bỏ hoang và đang được Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý.

 
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.
Biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bỏ hoang từ năm 2014 đến nay. Ảnh: Hữu Chánh

Các mảng tường đều bong tróc, ẩm thấp.
Các mảng tường đều bong tróc, ẩm thấp. Ảnh: Hữu Chánh

Theo ghi nhận của Lao Động, suốt nhiều năm bỏ hoang không sử dụng, rác thải và lá cây ngập trong khuôn viên biệt thự này. Các mảng tường đều bong tróc, ẩm thấp.

Từ sau khi chủ cũ trả nhà đến nay đã cả chục năm, biệt thự hoang vắng không có người trông nom. Cổng sắt và hàng rào bên ngoài bong tróc rỉ sét theo thời gian.

Trước đó, lo ngại nguy cơ phát sinh ổ dịch do tình trạng ô nhiễm môi trường tại biệt thự này, tháng 11.2022, cử tri trên địa bàn đã đề nghị UBND TP Hà Nội đảm bảo vệ sinh môi trường, sớm đưa biệt thự này vào sử dụng.

Biệt thự là nhà công vụ do Thành phố Hà Nội quản lý. Ảnh: Hữu Chánh
Biệt thự là nhà công vụ do Thành phố Hà Nội quản lý. Ảnh: Hữu Chánh
 
Trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm... xung quanh căn biệt thự với nhiều lá cây rụng. Ảnh: Hữu Chánh
Trong khuôn viên ngôi nhà cũng trong tình trạng bỏ hoang lâu ngày, cỏ mọc từ sân cho đến bậc thềm... xung quanh căn biệt thự với nhiều lá cây rụng. Ảnh: Hữu Chánh

Đến ngày 28.11.2022, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm đã phối hợp với Công ty TNHH Quản lý và phát triển nhà Hà Nội - Chi nhánh Hoàn Kiếm triển khai quét dọn, tổng vệ sinh môi trường khuôn viên khu biệt thự.

 
 
Bên trong biệt thự số 63 Bà Triệu. Ảnh: Hữu Chánh 

Trong số 24 biệt thự được ưu tiên đánh giá, kiểm định chất lượng, ghi nhận của Lao Động cho thấy, biệt thự số 63 Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm; là biệt thự nhóm 2 có diện tích hơn 400 m2) thuộc diện xuống cấp nghiêm trọng nhất.

Theo đó, kết cấu áp mái tòa nhà này đã bị vỡ, để hở kết cấu thép đã hoen gỉ. Nơi này do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý, được một hộ gia đình thuê lại.

 
 
Kết cấu áp mái tòa nhà này đã bị vỡ, xuống cấp theo thời gian. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Kiểm định toàn bộ biệt thự cũ tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954.

Bên trong biệt thự cũ ở Hà Nội: Chật chội, ẩm thấp ngay trên "đất vàng"

Vương Trần |

Hà Nội - Bên trong nhiều căn biệt thự cũ ở trung tâm Hà Nội không phải tất cả mọi người đều có cuộc sống tiện nghi. Nhiều nơi đã xuống cấp, hư hỏng và các hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp.

Giá bán biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước ở Hà Nội được tính thế nào?

Vương Trần |

TP.Hà Nội hôm qua thông tin tạm dừng việc bán 600 biệt thự cũ. Tuy nhiên, việc bán này đã được thực hiện từ nhiều năm nay, theo đó giá bán biệt thự cũ được tính gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất, theo đơn giá Nhà nước quy định. Trong số 600 biệt thự, đến nay, thành phố đã bán được 4.973 hộ; hiện còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng.

Tuyến cao tốc Mai Sơn - quốc lộ 45 trước ngày thông xe vào dịp 30.4

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dự kiến tuyến cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 (có chiều dài hơn 63km) sẽ thông xe, đưa vào khai thác trước dịp 30.4 sắp tới, vậy nên những ngày này, các mũi thi công đang khẩn trương hoàn thiện một số hạng mục còn lại. Hiện nhìn từ trên cao, tuyến cao tốc này cơ bản hoàn thiện và trông đẹp như một bức tranh.

Nam Định: Bằng mọi cách để 50 bệnh nhân không phải dừng chạy thận

TRUNG DU |

Ngày 13.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định - Trần Hùng Cường khẳng định, bệnh viện này sẽ bằng mọi cách tháo gỡ khó khăn do thiếu dịch chạy thận và sẽ không có chuyện tạm dừng chạy thận cho 50 bệnh nhân.

Hà Nội: CSGT lập chốt kiểm tra ma túy đối với tài xế ngay cạnh bến xe

Tô Thế |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) kết hợp hóa trang và lập chốt công khai để xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định, đồng thời test nhanh ma túy đối với lái xe.

Dự án Khu dân cư Tân Thịnh bị điểm tên, cổ phiếu LDG "nằm sàn"

Thanh Giang |

Cổ phiếu LDG "lau sàn" trong bối cảnh Dự án Khu dân cư Tân Thịnh của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG vừa bị cơ quan chức năng Đồng Nai chỉ ra nhiều sai phạm.

Vụ dối trá kiểm soát giết mổ ở Long An: Làm ngơ trước vi phạm của cơ sở

Nhóm PV |

Một số cơ quan chức năng tỉnh Long An đã làm ngơ trước những vi phạm tại cơ sở giết mổ Nguyễn Hữu Ân (huyện Đức Hòa). Hàng ngày, cơ sở này giết mổ cả nghìn con heo bò, vượt công suất cấp phép chỉ là 100 heo bò/ngày đêm.

Kiểm định toàn bộ biệt thự cũ tại Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội sẽ tổ chức kiểm định 1.216 biệt thự xây dựng trước năm 1954.

Bên trong biệt thự cũ ở Hà Nội: Chật chội, ẩm thấp ngay trên "đất vàng"

Vương Trần |

Hà Nội - Bên trong nhiều căn biệt thự cũ ở trung tâm Hà Nội không phải tất cả mọi người đều có cuộc sống tiện nghi. Nhiều nơi đã xuống cấp, hư hỏng và các hộ dân sống trong cảnh chật chội, ẩm thấp.

Giá bán biệt thự cũ thuộc sở hữu nhà nước ở Hà Nội được tính thế nào?

Vương Trần |

TP.Hà Nội hôm qua thông tin tạm dừng việc bán 600 biệt thự cũ. Tuy nhiên, việc bán này đã được thực hiện từ nhiều năm nay, theo đó giá bán biệt thự cũ được tính gồm tiền nhà và tiền sử dụng đất, theo đơn giá Nhà nước quy định. Trong số 600 biệt thự, đến nay, thành phố đã bán được 4.973 hộ; hiện còn 713 hộ, tương đương với 713 hợp đồng.