Tăng nguồn cung, hạ lãi suất hỗ trợ thanh khoản thị trường bất động sản

Gia Miêu |

Thị trường bất động sản đang rất cần được tháo gỡ nút thắt pháp lý để khơi thông thanh khoản.

Theo dữ liệu vừa được Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đưa ra cho thấy thị trường bất động sản bắt đầu ghi nhận đã có những tín hiệu tích cực sau giai đoạn khó khăn vừa qua. Cụ thể, theo VARS, thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2023 đã trải qua trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng tiếp tục khó khăn.

Trong trạng thái “chờ đợi”, thanh khoản thị trường về đáy xuyên suốt quý I, khiến nhiều chủ đầu tư liên tục dời lịch mở bán sản phẩm mới theo kế hoạch, để tiếp tục đợi tín hiệu từ thị trường. Thanh khoản trên thị trường đang có xu hướng giảm rõ rệt, đặc biệt so với giai đoạn sốt đất nửa đầu năm 2022. Cùng với đó là sự thiếu vắng nguồn cung phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở giá phù hợp với túi tiền của số đông người dân, giá căn hộ tại các thành phố lớn tăng liên tục và chưa có tín hiệu dừng lại. Nguồn cung ra thị trường quý I/2023 đạt khoảng 25.000 sản phẩm, chủ yếu là hàng tồn kho từ các dự án mở bán trước đó. Tỉ lệ hấp thụ trong quý I/2023 chỉ đạt khoảng 11%, tương đương hơn 2.700 giao dịch, giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá bất động sản, đặc biệt là sản phẩm đất nền ở những khu vực từng xảy ra sốt đất tiếp tục được điều chỉnh về giá trị phù hợp, tương xứng với giá trị đầu tư vào nội tại sản phẩm và hạ tầng khu vực. Nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính - đặc biệt có sử dụng chương trình ưu đãi lãi suất, ân hạn nợ gốc giai đoạn 2018 - 2022 của các chủ đầu tư buộc phải cắt lỗ 10 - 30%, thậm chí lên đến 30 - 50% giá trị đầu tư.

Doanh nghiệp và người mua nhà ngóng lãi vay giảm thêm. Ảnh: Gia Miêu
Doanh nghiệp và người mua nhà ngóng lãi vay giảm thêm. Ảnh: Gia Miêu

Để trả lời cho câu hỏi khi nào thị trường phục hồi, VARS cho rằng nếu trong thời gian tới nguồn cung tăng, lãi suất giảm mạnh dưới 10 - 12%, thì giá bán sẽ tăng nhẹ, tỉ lệ hấp thụ cao 40 - 50%. Ở kịch bản kỳ vọng, nguồn cung tăng nhẹ, lãi suất đi ngang từ 12 - 14%, giá bán cũng sẽ đi ngang và tỉ lệ hấp thụ từ 20 - 30%. Tuy nhiên, sự thách thức thật sự sẽ diễn ra nếu nguồn cung tiếp tục giảm 20 - 30%, lãi suất giữ ở mức cao trên 14%, thì khi đó thị trường có thể phải đối mặt với đợt giá bán giảm từ 10% - 20% và tỉ lệ hấp thụ thấp khoảng 10 - 20%.

Theo nhận định của nhiều doanh nghiệp, thị trường bất động sản đang rất cần được tháo gỡ nút thắt pháp lý để khơi thông thanh khoản. Có như vậy thì nhà đầu tư, khách hàng mới có niềm tin để tiếp tục đầu tư vào tài sản vốn được xem là kênh trú ẩn cho dòng tiền này. Hiện tại ở TP Hồ Chí Minh, vướng mắc của nhiều dự án bất động sản đang được các cơ quan chức năng tập trung xử lý, nhưng cũng chính các doanh nghiệp này cho biết trình tự thủ tục đều phải làm lại từ đầu và từng bước một nên chưa biết khi nào mới hoàn thành. Điều này cho thấy nguồn cung cho thị trường không thể một sớm một chiều được khơi thông.

TS Nguyễn Duy Phương - Giám đốc tài chính của DGCapital cho rằng để thị trường có sự khởi sắc thật sự thì câu chuyện hạ lãi vay rất được chờ đợi. Hầu hết doanh nghiệp bất động sản đều gặp khó khăn về vốn và vấn đề này được đề cập nhiều thời gian qua, cũng như bắt đầu có hướng tháo gỡ, nhưng thực tế tiếp cận để vay được rất khó khăn. Lãi suất cho vay xây dựng nhà ở xã hội là 14%/năm, gần đây giảm xuống 12%/năm nhưng vẫn quá cao, không phù hợp với doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Cần sớm có sự điều chỉnh để doanh nghiệp dễ thở hơn trong việc tiếp tục triển khai dự án.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Giá bất động sản nghỉ dưỡng bất ngờ tăng trở lại

Thu Giang |

Trong quý I/2023,  tỉ lệ thanh khoản của bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng rất thấp song mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này được điều chỉnh tăng mạnh so với cuối năm ngoái.

Thị trường bất động sản dần được gỡ vướng: Khi nào xuống tiền mua chung cư?

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định những vướng mắc của thị trường bất động sản dần được tháo gỡ. Thị trường đang đi vào giai đoạn sàng lọc và phân loại.

Loạt tập đoàn bất động sản tụt hạng

Thu Giang |

Sau thời gian trải qua nhiều biến động, top 10 chủ đầu tư bất động sản năm 2023 đã có sự thay đổi đáng chú ý khi không còn sự xuất hiện của những "ông lớn" địa ốc như Novaland, BIM Land hay Hưng Thịnh Land...

Thủ tướng Nhật Bản Kishida bị ném bom khói

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã được sơ tán khỏi một cảng ở Wakayama ngày 15.4 sau một vụ nổ. Thủ tướng Kishida không bị thương.

Miền Bắc sắp đón thêm không khí lạnh tăng cường trước khi chuyển nắng nóng

AN AN - MINH HÀ |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định khoảng ngày 15.4 miền Bắc đón thêm không khí lạnh tăng cường nhưng cường độ không mạnh. Từ ngày 16.4 nắng ráo quay lại.

Một tuần vớt 100.000 quả phao xốp trôi nổi trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau một tuần ra quân tổng lực thu gom phao xốp trôi nổi trắng xóa trên vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thu gom được khoảng 2.000m3 rác phao xốp. Khối lượng này tương đương với khoảng 100.000 quả phao xốp.

Bạc Liêu: Nhiều hộ dân kêu cứu vì ô nhiễm khói bụi từ nhà máy xay xát

Văn Sỹ |

Không chịu nổi khói bụi từ một nhà máy xay xát lúa gạo, hàng chục hộ dân ở ấp Ninh Thạnh II, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu) đã gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường làm đảo lộn cuộc sống, sinh hoạt của người dân.

Đóng trạm thu mua, chủ rừng keo điêu đứng

Ngọc Viên |

Cho rằng các điểm thu mua gỗ keo hoạt động “bất hợp pháp”, Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương “xử lý dứt điểm” nên hơn 20 trạm phải đóng cửa, khiến hàng nghìn hộ trồng keo bí đường vận chuyển.

Giá bất động sản nghỉ dưỡng bất ngờ tăng trở lại

Thu Giang |

Trong quý I/2023,  tỉ lệ thanh khoản của bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng rất thấp song mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này được điều chỉnh tăng mạnh so với cuối năm ngoái.

Thị trường bất động sản dần được gỡ vướng: Khi nào xuống tiền mua chung cư?

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định những vướng mắc của thị trường bất động sản dần được tháo gỡ. Thị trường đang đi vào giai đoạn sàng lọc và phân loại.

Loạt tập đoàn bất động sản tụt hạng

Thu Giang |

Sau thời gian trải qua nhiều biến động, top 10 chủ đầu tư bất động sản năm 2023 đã có sự thay đổi đáng chú ý khi không còn sự xuất hiện của những "ông lớn" địa ốc như Novaland, BIM Land hay Hưng Thịnh Land...