Người dân sống trong ô nhiễm bụi thời gian dài vì dự án đường chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾDự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Trưng Nữ Vương (phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang thi công thì tạm dừng do vướng mặt bằng. Thông tin từ người dân, đơn vị thi công không thi công từ cuối năm 2022, để lại công trường ngổn ngang, bụi bặm, khiến những hộ dân dọc tuyến đường này sống trong ô nhiễm.

Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương là một trong những dự án giao thông quan trọng của thị xã Hương Thủy. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 nằm trên địa phận phường Thủy Phương và phường Thủy Dương, có điểm đầu là nút giao nối với đường Võ Văn Kiệt và điểm cuối là nút giao nối từ đường Dạ Lê, khởi công vào đầu năm 2020.
Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đường Trưng Nữ Vương là một trong những dự án giao thông quan trọng của thị xã Hương Thủy. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 nằm trên địa phận phường Thủy Phương và phường Thủy Dương, có điểm đầu là nút giao nối với đường Võ Văn Kiệt và điểm cuối là nút giao nối từ đường Dạ Lê, khởi công vào đầu năm 2020.
Giai đoạn 2 là dự án nối tiếp với đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, có điểm đầu là nút giao với đường Dạ Lê và điểm cuối là nút giao nối với đường Nguyễn Văn Chính.
Giai đoạn 2 là dự án nối tiếp với đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, có điểm đầu là nút giao với đường Dạ Lê và điểm cuối là nút giao nối với đường Nguyễn Văn Chính.
Sau hơn 3 năm triển khai thi công, hiện tuyến đường này vẫn chưa thể hoàn thành vì một số vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Sau hơn 3 năm triển khai thi công, hiện tuyến đường này vẫn chưa thể hoàn thành vì một số vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
Theo tìm hiểu, trong khi giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa hoàn thành do còn một hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù giải phóng mặt bằng thì giai đoạn 2 đã phải triển khai, khiến dự án trở nên thiếu tính kết nối, chậm tiến độ. Hiện dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này đang trong tình trạng “đắp chiếu”, trời nắng thì bụi mưa thì lầy, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nơi đây.
Theo tìm hiểu, trong khi giai đoạn 1 của dự án vẫn chưa hoàn thành do còn một hộ dân chưa thống nhất với phương án đền bù giải phóng mặt bằng thì giai đoạn 2 đã phải triển khai, khiến dự án trở nên thiếu tính kết nối, chậm tiến độ. Hiện, dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường này đang trong tình trạng “đắp chiếu”, trời nắng thì bụi, mưa thì lầy, gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân nơi đây.
 
Những người dân đi qua tuyến đường này sống trong bụi bẩn.
Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án này, ông Hới (63 tuổi) chủ nhân căn nhà số 273 đường Trưng Nữ Vương than vãn: “Đường sá làm nửa chừng thì bỏ ngang, chúng tôi không biết vì lý do gì nhưng hiện tại tôi và những hộ ở đây bị ảnh hưởng bởi bụi đường, có khi lầy lội. Nhà xây xong mà không dám mở cửa, mỗi ngày phải tưới xịt mấy chục lần, bụi như thế ai mà chịu được.”
Là một trong những hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án này, ông Hới (63 tuổi) chủ nhân căn nhà số 273 đường Trưng Nữ Vương than vãn: “Đường sá làm nửa chừng thì bỏ ngang, chúng tôi không biết vì lý do gì nhưng hiện tại tôi và những hộ ở đây bị ảnh hưởng bởi bụi đường, có khi lầy lội. Nhà xây xong mà không dám mở cửa, mỗi ngày phải tưới xịt mấy chục lần, bụi như thế ai mà chịu được”.
Bên cạnh nhà ông Hới là tiệm cà phê của con trai ông, theo chia sẻ của nhân viên quán, kể từ khi dự án làm đường khởi công thì lượng khách tới quán gần như mất hết. “Trước kia chưa làm đường, doanh thu của quán được tính bằng triệu đồng mỗi ngày, tuy nhiên kể từ cuối năm 2022 lúc dự án dừng thi công, mỗi ngày thu vào được 200 đến 300 nghìn đồng, vì bụi quá khách không đến.”
Bên cạnh nhà ông Hới là tiệm cà phê của con trai ông, theo chia sẻ của nhân viên quán, kể từ khi dự án làm đường khởi công thì lượng khách tới quán gần như mất hết. “Trước kia chưa làm đường, doanh thu của quán được tính bằng triệu đồng mỗi ngày, tuy nhiên, kể từ cuối năm 2022 lúc dự án dừng thi công, mỗi ngày thu vào được 200 đến 300 nghìn đồng, vì bụi quá khách không đến.”
Nhà cửa, phương tiện người dân bụi phủ kín.
Nhà cửa, phương tiện người dân bụi phủ kín.
Nhà cửa, phương tiện người dân bụi phủ kín.
Hình ảnh từ tầng 2 căn nhà của chủ hộ Nguyễn Văn Lành, theo anh Lành, mỗi ngày gia đình anh phải lau chùi cả chục lần nhưng không xuể, lau rồi 30 phút sau thì mọi thứ đâu lại vào đó. “Mặc dù bụi bẩn ảnh hưởng đến người dân nhưng cũng hiếm khi thấy xe bồn tưới nước giảm bụi, chúng tôi rất bức và đã kiến nghị lên chính quyền”, anh Lành nói thêm.
Hình ảnh từ tầng 2 căn nhà của chủ hộ Nguyễn Văn Lành, theo anh Lành, mỗi ngày gia đình anh phải lau chùi cả chục lần nhưng không xuể, lau rồi 30 phút sau mọi thứ đâu lại vào đó. “Mặc dù bụi bẩn ảnh hưởng đến người dân nhưng cũng hiếm khi thấy xe bồn tưới nước giảm bụi, chúng tôi rất bức xúc và đã kiến nghị lên chính quyền”, anh Lành nói thêm.
Được biết, bà con bị ảnh hưởng đã liên tục gửi đơn kiến nghị lên chính quyền, tuy nhiên vẫn chưa thấy động tĩnh.
Được biết, bà con bị ảnh hưởng đã liên tục gửi đơn kiến nghị lên chính quyền, tuy nhiên vẫn chưa được giải quyết.
Trước đó lãnh đạo TX Hương Thủy từng thông tin, nguyên nhân các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng là do việc áp giá giải tỏa đền bù theo giá quy định của nhà nước còn thấp, người dân thì yêu cầu đền bù cao hơn với giá quy định nên không thể giải quyết, dẫn đến tính trạng trên kéo dài.
Trước đó, lãnh đạo thị xã Hương Thủy từng thông tin, nguyên nhân các hộ dân chưa chịu bàn giao mặt bằng là do việc áp giá giải tỏa đền bù theo giá quy định của nhà nước còn thấp, người dân thì yêu cầu đền bù cao hơn với giá quy định nên không thể giải quyết, dẫn đến tình trạng trên kéo dài.
Ngoài ra, Trung tâm phát triển quỹ đất đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân hợp tác, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Trường hợp hộ dân nào không tự nguyện bàn giao sẽ tham mưu, cưỡng chế theo quy định của pháp luật đảm bảo công trình triển khai đúng tiến độ.
Ngoài ra, Trung tâm phát triển quỹ đất đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân hợp tác, sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Trường hợp hộ dân nào không tự nguyện bàn giao sẽ tham mưu, cưỡng chế theo quy định của pháp luật đảm bảo công trình triển khai đúng tiến độ.
Theo tìm hiểu, trên tuyến đường hiện còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cũng vì lí do đền bù chưa thỏa đáng. Mặc dù vậy, hộ gia đình này vẫn chưa bị cưỡng chế theo khẳng định của TX Hương Thủy, khiến dự án trì trệ kéo dài.
Theo tìm hiểu, trên tuyến đường hiện còn 1 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, cũng vì lí do đền bù chưa thỏa đáng. Mặc dù vậy, hộ gia đình này vẫn chưa bị cưỡng chế theo khẳng định của thị xã Hương Thủy khiến dự án trì trệ kéo dài.
: Ngôi nhà còn sót lại chưa chịu bàn giao mặt bằng.
Ngôi nhà còn sót lại chưa chịu bàn giao mặt bằng.
Hầu như nhà nào cũng sử dụng bạt để che bụi, nhưng không thể kiềm tảo được khi lượng xe trọng tải lớn thường di chuyển trên tuyến đường này. Xe lớn và bụi là nổi ám ảnh của người dân sống tại địa phương này.
Hầu như nhà nào cũng sử dụng bạt để che bụi, nhưng không thể kiềm tỏa được khi lượng xe trọng tải lớn thường di chuyển trên tuyến đường này. Xe lớn và bụi là nổi ám ảnh của người dân sống tại địa phương này.
Cây cỏ dọc tuyến đường bụi phủ không nhìn thấy màu xanh.
Cây cỏ dọc tuyến đường bụi phủ không nhìn thấy màu xanh.
Đường Trưng Nữ Vương là tuyến đường huyết mạch để kết nối các khu vực trên địa bàn, tuyến đường này hằng ngày có lượng xe cộ lưu thông lớn, do đó việc giải phóng mặt bằng thực hiện chậm trễ dẫn đến việc triển khai thi công kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Với tình trạng này, liệu nhà thầu và đơn vị thi công sẽ có động thái nào tiếp theo để dự án có thể tiếp tục trở lại, trả lại cuộc sống xanh và an toàn  cho người dân địa phương.
Đường Trưng Nữ Vương là tuyến đường huyết mạch để kết nối các khu vực trên địa bàn, tuyến đường này hằng ngày có lượng xe cộ lưu thông lớn, do đó việc giải phóng mặt bằng thực hiện chậm trễ dẫn đến việc triển khai thi công kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Người dân đang tha thiết chính quyền, đơn vị thi công sẽ có động thái quyết liệt để dự án có thể tiếp tục trở lại, trả lại cuộc sống xanh và an toàn cho người dân địa phương.
PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: 1001 kiểu rào chắn ngăn xe máy, ô tô lên vỉa hè

Nhóm PV |

Để ngăn chặn phương tiện đi lại trên vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe, nhiều cơ quan, ban quản lý tòa nhà đã đặt bê tông, dựng rào sắt, đặt bồn hoa ngay trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Người dân bức xúc với dự án nghìn tỉ chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng vốn hơn 1.600 tỉ đồng, dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ngập lụt và tạo mỹ quan đô thị cho TP. Huế, nhưng đến nay có 8/10 gói thầu thuộc dự án này đang thi công chậm tiến độ khiến người dân bức xúc.

Dự báo diễn biến nắng nóng và hoạt động của bão trong 3 tháng tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng dự báo khoảng từ giữa tháng 6 có khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới bắt đầu xuất hiện trên khu vực Biển Đông.

Hạn cuối khóa sim 2 chiều, hơn một triệu thuê bao vẫn chưa chuẩn hóa

MINH HÀ- ĐỨC TRUNG |

Hôm nay (15.4) là hạn cuối cùng để người dân thực hiện việc chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, nếu không sẽ bị khóa sim 2 chiều. Vì vậy, tại một số điểm giao dịch của các nhà mạng ở Hà Nội, người dân đã đổ xô đến làm thủ tục.

1001 lý do khiến phụ nữ ngại sinh con

NHÓM PV |

Tại TP.HCM (năm 2021), mỗi phụ nữ trung bình chỉ sinh 1,48 con. Xã hội càng phát triển, tâm lý ngại sinh con thứ 2 thậm chí không muốn sinh con ngày càng phổ biến trong xã hội. Những yếu tố nào khiến cho phụ nữ, nhất là phụ nữ tại các thành thị ngày càng ngại sinh con?

Hà Nội phát triển du lịch golf để hút khách chi trả cao

Chí Long |

Xác định du lịch golf là sản phẩm tiềm năng, Hà Nội sẽ tập trung thu hút khách trải nghiệm du lịch golf, tổ chức sự kiện, giải đấu golf...

Công viên động vật hoang dã tại Ninh Bình: 10 năm vẫn dở dang do thiếu vốn

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Dự án Công viên động vật hoang dã quốc gia tại Ninh Bình được triển khai xây dựng từ năm 2014, với quy mô gần 1.500m2. Tuy nhiên, sau gần 10 năm triển khai xây dựng, đến nay, dự án vẫn dở dang do thiếu vốn và vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Hà Nội: 1001 kiểu rào chắn ngăn xe máy, ô tô lên vỉa hè

Nhóm PV |

Để ngăn chặn phương tiện đi lại trên vỉa hè, lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe, nhiều cơ quan, ban quản lý tòa nhà đã đặt bê tông, dựng rào sắt, đặt bồn hoa ngay trên vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị.

Khai thác đất gần trụ điện cao thế, chính quyền nói không biết chở đi đâu

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Người dân phản ánh việc một số người đã huy động máy xúc, xe tải đến khai thác đất dưới chân trụ điện cao thế; chính quyền nói đã lập biên bản nhưng không biết đất được chở đi đâu.

Người dân bức xúc với dự án nghìn tỉ chậm tiến độ

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

THỪA THIÊN HUẾ - Với tổng vốn hơn 1.600 tỉ đồng, dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh)” nhằm mục tiêu hoàn thiện hạ tầng giao thông, giảm ngập lụt và tạo mỹ quan đô thị cho TP. Huế, nhưng đến nay có 8/10 gói thầu thuộc dự án này đang thi công chậm tiến độ khiến người dân bức xúc.